Lần nào Văn Khởi mua bánh, anh chàng chủ tiệm đều sẽ tặng thêm một con búp bê nhỏ đặt lên trên, anh chàng đó bảo xem như tặng để giữ chân khách quen.
Thật ra không cần tặng, Văn Khởi cũng sẽ ghé ủng hộ vì chỉ có tiệm bánh này là Doãn Doãn thích ăn.
Anh đem hộp bánh ra về trong sự vui vẻ và mong chờ. Doãn Doãn nhìn thấy bánh chắc sẽ vui lên thôi.
Căn biệt thự nằm một mình trên núi cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Văn Khởi chạy xe vào rồi không kiềm được sự mong nhớ, bước nhanh xuống xe rồi cầm bánh đi thẳng vào nhà.
Anh đi qua phòng khách, rồi đến phòng bếp. Đứng trước cánh cửa xuống tầng hầm mà lòng hồi hộp không nguôi.
Văn Khởi mở cửa, bước xuống bậc thang. Người phụ nữ áo quần rách rưới, đầu tóc bù xù nhưng không hề dơ bẩn, cô nghe tiếng động từ bên trên liền sợ hãi bò nhanh vào góc tường, nhưng bị kéo lại bởi dây xích nối từ vòng cổ đến góc cột bên kia để cố định.
“Đừng… đừng đánh nữa… hu… đừng đánh em…”
“Anh chưa đánh em mà, em nhìn nè, anh có mua bánh cho em.”
Văn Khởi cầm hộp bánh gato đưa đến trước mặt Doãn Doãn, anh mắt dịu dàng lẫn sự mong chờ gương mặt vui vẻ của cô.
Nhưng Doãn Doãn chỉ sợ hãi đẩy nó đi một cách thô bạo.
Đôi mắt Văn Khởi liền thay đổi, tối sầm xuống ngay khi chiếc bánh bị văng ra khỏi hộp nằm trên nền đất một cách tạp nham nhơ nhớp.
Doãn Doãn tái mặt ngay lập tức, quỳ lên cúi đầu xuống thấp, trán chạm sàn, nước mắt thi nhau chảy xuống khắp gương mặt đầy vết thâm tím mới chồng lên vết thương cũ.
Anh đứng dậy, bàn tay nắm chặt đến mức các ngón tay trắng bệch kêu răng rắc, hàm răng nghiến chặt phẫn nộ nói từng chữ.
“Đúng là không dạy thì không biết điều mà.”
“Đừng… em sợ rồi… hu… hu… em sai rồi… em xin lỗi… đừng…”
“Nín.”
Văn Khởi cắt ngang lời cô, rút thắt lưng ra khỏi quần, kẹp chặt trong lòng bàn tay rồi điên cuồng quất xuống cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, anh vừa đánh vừa nói.
Chát!
“Tại sao không ngoan ngoãn?”
Chát!
“Tại sao không vui?”
Chát!
“Tại sao lại sợ hãi tôi?”
Chát!
“Tại sao lại đạp đổ tấm lòng của tôi?”
Mỗi câu chất vấn là mỗi cái đánh giáng xuống, cơ thể ngay lập tức xuất hiện dấu roi đỏ ửng. Doãn Doãn nằm co ro trên sàn nhà, hai tay ôm lấy cơ thể mình như đứa trẻ, khóc thét đến khàn cả giọng vì đau đớn.
“Aa… đau quá… em xin… đau quá… hu… a…”
Văn Khởi dừng lại, quăng thắt lưng sang một bên, rồi ôm chầm lấy Doãn Doãn.