Đến nội dung chính

Chương 4: Nhà Hoang

admin 499 Chữ Cài Đặt

[Huyên, đi ăn không?]

Minh Huyền chưa kịp trả lời thì tin nhắn bên phía cô đã được gửi đi dù cô chẳng hề nhắn.

[Dạ em bận rồi ạ, hẹn chị dịp khác.]

Cô biết ngay đó là Hoàng Nam nhắn thì liền gọi điện chất vấn anh, Hoàng Nam vừa bắt máy thì cô đã nói trước.

“Sao anh lại trả lời tin nhắn thay em?”

Hoàng Nam vẫn điềm tĩnh trả lời mà không hề có chút hối lỗi hay sợ cô giận.

“Em vừa đi làm về, không nghĩ ngơi mà muốn đi đâu? Anh từ chối là vì nghĩ cho em.”

Cô không chịu thua: “Nhưng mà cho dù em không muốn đi thật nhưng em cũng có thể tự từ chối, sao anh lại tự quyết định thay em?”

“Em cũng bảo không muốn đi còn gì, anh làm thay em để em khỏi phải phí sức với những người vô nghĩa thôi.”

“Anh…”

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của cô.
Minh Huyên dự định ra hỏi ai thì trong loa điện thoại, Hoàng Nam đã lên tiếng trước: “Chắc là shipper đó, anh có đặt quà tặng em, nhận rồi thì đừng giận anh nữa nha.”

Nghe đến quà, Minh Huyên cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn cáu, bước ra nhận bưu kiện từ shipper rồi quay vào nhà.

Cô đặt món quà lên bàn rồi hỏi vào điện thoại: “Anh tặng gì cho em vậy?”

Hoàng Nam khẽ cười, nói một cách thần bí: “Em mở ra thì biết.”

Minh Huyên mở ra thì bên trong là một con gấu bông cực kỳ dễ thương.

Nhìn món quà bất ngờ, cô vui sướng mà quên luôn chuyện ban nãy, ôm gấu bông lên rồi cười phấn khích, nói cảm ơn người trong điện thoại liên tục.

Hoàng Nam cười, giọng nói đầy cưng chiều: “Em thích là được.”

Minh Huyên vui vẻ đặt con gấu bông lên tủ đầu giường, rồi nói với Hoàng Nam: “Muộn rồi, em đi tắm rồi lát mình nói chuyện tiếp.”
“Ừm, tắm xong gọi anh.”

“Dạ.”

Sau khi cúp máy, Minh Huyên cởi quần áo rồi bước vào nhà tắm, vì trong nhà chỉ có một mình nên cô có thói quen cởi quần áo bên ngoài cửa nhà tắm rồi sau đó mới bước vào trong.

Dáng vẻ của cô được thu hết vào trong con mắt của con gấu bông.

Hoàng Nam ngồi trên ghế sofa phòng khách nhà mình, nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên trong là hình ảnh Minh Huyên đang cởi quần áo bước vào nhà tắm.

Anh khẽ cười thích thú, đưa ngón tay lên môi sờ nhẹ.

“Em thích là được.”

Câu chuyện 3.

Nhà hoang bình thường đã đáng sợ, nhưng đêm đến lại đáng sợ gấp mấy lần.

Tiếng gió, tiếng lá kêu xào xạc thôi cũng đủ làm cho Kiều Nhi sợ hãi muốn chết luôn tại chỗ cho xong.