Đến nội dung chính

Chương 1: Gấu Bông

admin 506 Chữ Cài Đặt

Câu chuyện 1.

Trời vào đông nên không khí lạnh đến thấu tận xương.

Tạ Uyên Nhi vừa tan ca, trên đường về cô có ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thực phẩm để về nhà làm thành bữa tối.

Giờ này cũng đã tám giờ tối nên cửa hàng cũng không đông khách mấy, sau khi cô chọn vài thứ đơn giản rồi ra quầy tính tiền.

Thu ngân tính bill cực kỳ nhanh, chắc có lẽ là do thói quen công việc. Cũng đúng, ai làm công việc nào đó một thời gian lâu thì nó cũng sẽ vô thức thành thói quen trong cuộc sống của bản thân.

Ngay cả cô cũng vậy, việc chịu đựng một người bạn trai có tính tình kiểm soát đến cực đoan trong suốt ba năm cũng đã trở thành thói quen.

Nhưng hôm nay cô không muốn chịu đựng nữa, chẳng phải vì cô hết yêu Lý Quý Dữ, hay thay lòng có người khác.

Chỉ là vì hôm nay có một chị đồng nghiệp thân thiết khoe với cô rằng là chồng chị ấy cực kỳ thoải mái và không hề kiểm soát chị ấy.
Chị ấy có thể thoải mái đi chơi cùng bạn hoặc đồng nghiệp mà không bị theo dõi hay cấm cản, và đương nhiên chị ấy cũng sẽ tự biết giới hạn của mình mà chỉ đi cùng nữ.

Uyên Nhi nghe được điều đó liền hỏi ngay:

“Trong lúc chị đi chơi, anh ấy không hề nhắn tin hỏi chị đang làm gì, đi với ai, quay cho anh ấy xem sao?”

Chị đồng nghiệp bật cười nói: “Đương nhiên là không, vì anh ấy tin tưởng chị mà.”

Tin tưởng? Đúng, đó chính là tin tưởng. Vậy chẳng lẽ mối quan hệ ba năm này, Quý Dữ không hề tin tưởng cô hay sao?

Uyên Nhi chưa từng được đi chơi, thậm chí là có bạn dù chỉ là nữ.

Anh nói: “Bạn bè không tốt cho em, họ sẽ khiến em suy nghĩ khác, và không còn xem anh là quan trọng nhất nữa.”

“Em có bạn rồi, em sẽ bỏ rơi anh, sẽ không để ý đến anh nữa. Còn anh thì chỉ có mình em mà thôi, em cũng biết mà.”
Cô vì yêu nên không muốn anh buồn, cô luôn nghe lời anh.

Nhưng sau hôm nay cô dần nhận ra đó là do anh không tin tưởng và yêu cô, anh chỉ muốn kiểm soát cô.

Tạ Uyên Nhi mệt mỏi xách túi đựng thực phẩm của hàng tiện lợi bước vào nhà.

Cô không bật đèn quá nhiều vì không muốn tốn tiền điện, mà chỉ bật đèn nhỏ ở bếp để thấy đường nấu ăn.

Con gấu bông màu hồng mà Quý Dữ tặng cô vẫn được đặt ở đầu giường, bình thường cô rất quý nó, còn để tâm sợ nó bẩn mà đem giặt thường xuyên.

Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy lại có chút chướng mắt.