Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.184 Chữ Cài Đặt

Dòng xe nối đuôi nhau lườm lượm, hối hả chúng chạy vun vút làm cô lo lắng, nếu qua đường thì rất nguy hiểm không cận thận sẽ bị những hung thần kia cán trúng người.

Đột nhiên một chiếc xe tải dừng lại, cô vội vã lấp dưới bụi cỏ, người đàn ông bụng bia bước khỏi buồng lái, cúi đầu xem xét.

– Chán thật.

Người đàn ông đó vỗ vào bánh xe đồng thời gọi điện thoại.

– Vâng, phiền các anh giúp, xe tôi bị hỏng mất rồi.

Liên lạc với đội cứu hộ giao thông, mười lăm phút sau họ đã có mặt tiến hành sửa chữa, Lucia nên ý tưởng sẽ nhờ chiếc xe này rời khỏi thành phố vì thế cô quan sát và đợi chờ, khi họ bận bịu nói chuyện về tình trạng đang gặp phải, cô cẩn thận lẩn ra phía sau, một cánh cửa oto còn chưa đóng hết và mảnh lụa bị bung lủng lẳng gần sát mặt đường, cô lợi dụng nó leo lên xe.
– Xong rồi.

Lucia giật thót họ sửa chữa nhanh quá cô chưa leo lên tới nơi, cố gắng hết sức tiếp tục, chợt cuộn lụa tụt thêm làm cô hốt hoảng kêu lên một tiếng.

– Ai hét vậy nhỉ?

Trong nhóm đã có người để ý, chủ chiếc xe thì thản nhiên.

– Chắc là con động vật gì đó.

– Rõ ràng tôi nghe giống tiếng người.

Nhân viên sửa chữa tò mò, tiến về nơi phát ra âm thanh.

– Ôi trời.

– Gì vậy?

Cả đám tiến ra phía sau xe ngạc nhiên. Chỉ vào cánh cửa, nhân viên sửa chữa nói.

– Anh xem kìa, hàng mà rơi ra ngoài thì đền ốm tiền.

Người lái xe cố chữa cháy cho hành vi bất cẩn.

– Tôi nhớ đã đóng rồi mà nhỉ?

Vừa nói vừa khoá cửa lại, bên trong tất cả ánh sáng đã bị che mất hoàn toàn.

– Cảm ơn hai cậu nhé.

Người đàn ông tra chìa vào ổ, tiếng động cơ giòn tan chiếc xe bắt đầu chuyển động, Lucia đẩy miếng xốp khỏi người, mọi thứ xung quanh cô bây giờ bao trùm toàn một màu đen.
Mất khoảng thời gian sau đôi mắt mới thích ứng được bóng tối, cô nhăn mũi vì mùi ô hợp của nhựa cùng với xốp hoà quyện với nhau tạo thành thứ rất khó ngửi, Lucia chưa biết chiếc xe này đem mình đến đâu, chót lên đây rồi đành phải đợi đến lúc xe dừng sẽ tìm cách trở xuống.

Tốc độ lúc nhanh lúc giảm, khi thì lắc lư chao đảo, gặp phải đoạn đường gập ghềnh chiếc xe rung bần bật khiến cô không thể ngồi yên một chỗ.

– Mệt không ông anh?

– Có chứ chạy từ hôm qua đến giờ, còn bị hỏng bánh xe nữa.

– Vậy à.

– Thôi, đỡ mất thời giờ chúng ta vào việc luôn chứ hả?

– Vâng!

Hai người nói chuyện với nhau, tiếng khóa cửa được bật lên rồi từ từ mở ra, Lucia luống cuống vì chưa tìm được nơi ẩn lấp an toàn.

– Sao lại thế này?

Trước mắt có vài mặt hàng bị lật tung, vương vãi người kiểm tra tỏ vẻ không hài lòng.
– Hàng hoá kiểu gì mà lộn xộn vậy? Lỡ hỏng thì làm sao?

– Tôi…

Người lái xe thầm kêu khổ, hôm nay vận đen đang bám theo mình, anh nhớ đã để mọi thứ rất cẩn thận không hiểu vì lí do gì mà những chiếc hộp bị rơi cứ như ai đó cố tình làm vậy.

Nhanh chóng sắp xếp lại, anh chàng kia chẹp miệng ra hiệu cho người đi cùng lấy hàng xuống khỏi xe.

– Lần sau chú ý hơn nhé, ông anh.

Ậm ừ cho qua chuyện người lái xe không thích tính cách của anh chàng này, tất cả đồ đạc nhanh chóng được cất vào kho gần đó, Lucia đang ẩn áu trong chiếc hộp kín, mỗi lần người khổng lồ bên ngoài lấy từng gói hàng mà trái tim cô đập mạnh lo sợ rằng họ sẽ phát hiện ra mình.

– Cậu giao mấy món đồ này ngay nhé.

Anh chàng kia xé lấy một tờ giấy trắng ghi địa chỉ đưa cho nhân viên yêu cầu đưa hàng tới nơi người nhận, chiếc hộp Lucia đang ẩn lấp được chuyển đi, cô bối rối vì chưa kịp thoát khỏi đây thì tiếp tục rắc rối khác xảy đến.

– Xin hãy ký tên xác nhận.

– Vâng.

Ở bên trong cô nghe rõ tiếng nói chuyện, Lucia nghĩ người giao hàng đã đến nơi, anh ta đang hoàn tất thủ tục đưa đồ, lòng dạ cô bắt đầu nóng như lửa đốt phải làm thế nào bây giờ? Nếu để phát hiện thì chuyện gì xảy ra tiếp theo cô không dám nghĩ tới.

– Có vết rách này.

– Sao kia?

Chỉ vào chiếc hộp nơi có vết rách khá lớn, người giao vội vàng thanh minh.

– Rất xin lỗi, có thể trong lúc vận chuyển đã sơ ý làm hỏng hộp.

Giọng anh ta thành khẩn, người nhận tuy không vui vẻ gì nhưng mong món đồ sẽ còn nguyên vẹn.

Quay người bước vào nhà mà không nói thêm câu nào, trong lòng bực tức vì dịch vụ chuyển phát nhanh ngày càng yếu kém, đem gói hàng lên căn phòng tò mò muốn xem đồ của mình có bị trầy xước hay không?

Nhanh chóng mở chiếc nắp đựng, bên trong là áo phông màu trắng được người thân tặng, chợt thấy có viết trồi lớn ở cạnh góc áo, liền lấy tay nhấc ra.

– A…

Bất ngờ người khổng lồ kia mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà, cậu không thể tin vào mắt mình nữa, một sinh vật tý hon xuất hiện ở đó, ngây người ra một lúc cậu trấn tĩnh lại bản thân, từ từ đứng lên quan sát rõ hơn, vậy là Lucia đã bị phát hiện, cô trốn dưới lớp áo nhưng nó đâu đủ bí mật để che giấu cô.

Người khổng lồ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì một cô gái tý hon xuất hiện ngay trong món quà mà bà ngoại gửi cho cậu, còn Lucia thì sợ hãi ngồi úp mặt tấm bìa cát – tông khóc nức nở, cô biết bây giờ cũng đã quá muộn để chạy trốn rồi.

Tò mò người khổng lồ đưa tay chĩa về sinh vật kì lạ ấy, ngay khi chạm vào lưng, cô hét.

– Làm ơn! Đừng động vào tôi…

Cô nói kèm theo tiếng khóc, người khổng lồ mỉm cười, bắt đầu lên tiếng.

– Lucia!

Giọng nói quen thuộc mà cô tưởng chừng chẳng thể nghe lại nữa nay vang vọng bên tai, từ từ quay về sau, thật bất ngờ làm sao Hoàng đang đứng trước mặt.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ hội ngộ với người bạn theo cách này, một tín hiệu hạnh phúc xuất phát từ trái tim hòa cùng nhịp đập đưa cảm xúc đi khắp nơi trong cơ thể, không gian và thời gian tất cả dường như dừng lại, ngay lúc này đây chỉ còn cô và Hoàng không bị ảnh hưởng mà thôi.