Dưới ánh trăng con rắn khổng lồ trở nên hùng vĩ giống vị sứ giả thần chết, vậy là cận vệ của cô đã hi sinh phá hủy một bên mắt ngăn cản con quái vật, nhưng nó thì vẫn chưa thôi dừng ý định săn mồi.
Hụt hẫng mọi cố gắng đều vô nghĩa, kẻ thù quá mạnh và cô chẳng còn ý chí chống đỡ, nó tiến thận trọng có lẽ nó nghĩ con mồi này sẽ gây khó khăn như cận vệ vừa rồi.
– Tôi sẽ giúp cậu.
Giọng nói của Hoàng khẽ lướt qua, cô mỉm cười cay đắng vì bản thân mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, những hoài niệm về cậu sẽ được mang theo xang bên kia thế giới, con rắn bành cổ thể hiện sự oai hùng nó mở miệng lớn nhằm vào cô.
Nước sông dâng đến người, khẽ nâng viên pha lê đeo trên cổ di vật cuối cùng của mẹ đặt trong lòng bàn tay, cô nhắm mắt cầu nguyện, thứ chất lỏng từ đôi hàng mi từ từ chảy xuống chờ đợi cái chết đến với mình.
Con rắn nhận ra con mồi của nó không còn sức chống cự, liền lao tới nhận lấy phần thưởng của chuyến đi săn.
Bỗng chốc ánh sáng trắng lóe lên bao trùm toàn bộ một vùng.
– Không.
Hoàng bật người dậy thở hổn hển, mồ hôi thẫm đẫm trên vầng trán, thu hết bình tĩnh cậu nhận ra mình nằm mơ thấy Lucia gặp nguy hiểm, hai tay ôm mặt cậu cố gắng chấn an bản thân sau cơn ác mộng.
Rời chiếc giường thân thuộc Hoàng mở toang cửa sổ, không khí ban đêm thanh vắng ùa vào làm trái tim thêm phần xao xuyến, ngước nhìn bầu trời cao vời vợi cậu ngạc nhiên vì mặt trăng hôm nay to lớn hơn mọi ngày, ánh sáng dịu dàng soi tỏ hết các ngả đường thành phố, lặng lẽ cậu cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với người bạn tý hon đã từng bên cạnh và cơn ác mộng kia không trở thành sự thật.
– Lạ nhỉ, nó làm sao ấy.
– Hay bị bệnh rồi?
Cha, mẹ Hoàng để ý đến con chim bồ câu mà cậu đem về, mới sáng sớm đã xảy ra hiện tượng lạ, thường ngày nó nhảy nhót tung tăng quanh lồng thì bây giờ ủ rũ, đến thức ăn ngon cũng không động tới, hai người khuyên cậu nên đưa đến gặp bác sĩ thú y, còn Hoàng linh cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành với chủ nhân của nó, cơn ác mộng tối hôm qua liệu có phải là điềm báo cho sự an nguy của Lucia?
Từ lúc tỉnh giấc cậu chẳng thể nào ngủ được, nỗi lo lắng cứ lớn dần lên trong lòng, cảm giác bồn chồn mãi không thôi, làm thế nào đây khi cô rời đi không để lại một chút vết tích? Giữa thành phố Hà Nội rộng lớn này cậu phải tới nơi đâu để được gặp lại cô?
– Cậu hay đến đây nhỉ?
– Thi thoảng thôi.
– Thật vậy sao? Tớ thấy cậu ở đây suốt mà.
Cô gái bên cạnh Hoàng tươi cười, Phương là lớp phó trong lớp, ngày nhận lại chim bồ câu mỗi lúc có thời gian rảnh cậu thường mang đến công viên, nơi mà lần đầu trông thấy Lucia, cậu hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp cô và trao trả người bạn này.
– Nhớ chị chứ?
Phương trêu đùa với con chim bồ câu, lấy ngón tay chọc ghẹo nó, đáp lại điều ấy đôi chân bé nhỏ đậu lên trên bàn tay khiến cô thích thú. Phương rất yêu quý các loài động vật, một lần thấy Hoàng đem lồng chim đến công viên nên tìm cớ bắt chuyện, chính xác hơn thì chú chim bồ câu kia đã thu hút cô, tuy rất muốn Hoàng nhường lại cho mình nhưng sau cùng cô luôn bị từ chối.
– Cậu vẫn muốn giữ nó phải không?
Hoàng hỏi, Phương gật đầu lia lịa rồi mỉm cười, bờ môi có chút son đỏ và đôi má ửng hồng cô gái ấy đã rất xinh đẹp nay thêm phần rạng rỡ, Hoàng bối rối quay qua hướng khác vì ngoài Lucia cậu chưa hề tiếp xúc với người bạn khác giới nào cả.
– Vậy cậu đồng ý cho tớ nuôi nó?
– Nó thuộc về một người bạn, tớ không phải chủ nhân của nó.
– Lần nào cậu cũng nói vậy, người bạn nào thế?
– Tớ không nói được.
Phương ngưng hành động trêu đùa với chú chim trong lồng, thẳng người hỏi.
– Là một cô gái phải không?
– Ừ.
Sắc mặt cô thay đổi đôi chút.
– Tớ tò mò người đó là ai mà khiến cậu giữ lời hứa như vậy?
Hoàng đang tìm lời đối đáp, Phương tiếp tục.
– Bạn gái cậu à?
Cậu bối rối lắc đầu, xua tay.
– Không phải, không phải.
– Rõ rồi nhé.
Phương đoán ra được phần nào, một chút hụt hẫng trong lòng nhưng nó nhanh chóng lấp đầy bởi chú chim bồ câu, cô tiếp tục chọc ghẹo người bạn của Hoàng, ở nhà cha cô nuôi nhiều loài chim cảnh nhưng cô thích chú chim bồ câu này hơn.
– Tớ phải về rồi.
Hoàng ngán ngẩm thêm một ngày cậu chẳng làm gì được cho Max, cứ loanh quanh mãi ở công viên cũng không phải là cách tìm kiếm Lucia.
Phương nháy mắt với chú chim bồ câu.
– Chào nhé, lần tới chị sẽ mua hạt đậu xanh cho em.
Cô quay qua Hoàng.
– Chào cậu.
– Tạm biệt.
Hoàng hững hờ rời đi, Phương đứng ở đó nhìn cậu bước tới cổng công viên rồi mới ra về.
Để lồng chim lên bàn cậu suy nghĩ sẽ tiếp tục vòng lặp này đến bao giờ? Kì thi chuyển cấp sắp tới gần mà trong đầu cậu toàn những điều vẩn vơ.
Ánh ban mai dần dần xuất hiện trên bầu trời, từ vầng thái dương từng tia nắng chói chang làm nhiệm vụ sưởi ấm cho muôn loài dưới mặt đất và những cơn gió trải qua một đoạn đường dài đem tới nơi đây không khí mát lành của biển cả, trên cánh đồng cỏ lau trắng những ngọn cây khẽ đung đưa nhịp nhàng uyển chuyển như bàn tay hoạ sĩ tài ba vẽ nên bức tranh yên bình trên nền trời xanh thẳm.
Cô gái xinh đẹp nằm bên bờ sông với quần áo nhàu nhĩ, vòng dây chuyền đeo cổ đính viên pha lê phát sáng yếu ớt rồi từ từ tắt ngấm.
Đôi hàng mi khẽ mở, nặng lề cô đứng dậy, toàn thân ê ẩm tê dại, nhìn xung quanh ngơ ngác.
Lucia bất ngờ cứ ngỡ bản thân đã chết khi đối mặt với con rắn khổng lồ, hồi ức cuối cùng mà cô còn nhớ là miệng nó há lớn để lộ hai răng nanh sắc nhọn cắn lấy cô, sợ hãi cô cố gắng xua đuổi viễn cảnh khủng khiếp đó ra khỏi đầu, hiện tại cô nhận ra bản thân vẫn còn sống mà không biết có sức mạnh nào đã che trở cho mình.
Hướng tầm mắt về con sông, dòng nước vẫn chảy êm đềm, đâu còn vết tích của trận chiến ác liệt tối hôm ấy, cô nghĩ giờ này chiếc thuyền chắc đã nằm dưới đáy sông lạnh lẽo cùng chàng cận vệ anh dũng hi sinh giúp cô sống sót.
– Cảm ơn anh, Ivan.
Lucia đau buồn cho sự mất mát của chàng cận vệ, từ giờ cô sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình mà không có anh bên cạnh, cô độc trước những thử thách đang chờ đợi sắp tới, tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn và tìm đường trở về thế giới người tý hon.
Nơi đây chẳng có gì ngoài đá sỏi, lại thêm một lần Lucia lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, lương thực chuẩn bị cho chuyến đi đã chìm hết, cô sẽ sống sót ra sao khi trên người chỉ là bộ quần áo ẩm ướt?
Lật đật di chuyển cô không biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Khi chính bản thân cô cũng chẳng có kế hoạch phòng bị cho trường hợp xấu, nỗi tuyệt vọng vây chặt mọi suy nghĩ, cô đấu tranh với chính mình, nhất định không được phép yếu mềm phải cố gắng trở về vương quốc để sự hi sinh của chàng cận vệ giúp cô thoát khỏi con rắn khổng lồ không trở nên vô nghĩa.
Toàn cơ thể mệt mỏi, bụng đói cồn cào, từ lúc xảy ra cuộc chiến cô chưa hề ăn gì, nếu tình trạng này cứ kéo dài cô sẽ gục ngã vì kiệt sức mất, cần phải tìm thứ nào đó mới được.
Đi được một đoạn Lucia trông thấy một chùm quả mây nặng trĩu mọc không quá cao, do trống bụng réo liên hồi cô bèn hái chúng, tách từng lớp vỏ, vị ngọt chát từ cuống họng xuống đến dạ dày, tuy loại quả này thực sự rất khó ăn nhưng hiện tại không phải là lúc kén chọn.
Vén một lá cây còn đọng sương buổi sớm, cô uống từng giọt nước mát lạnh trên đó, vậy là cơn đói tạm thời đã được đẩy lùi bây giờ cô cần xác định phương hướng tiếp tục cuộc hành trình, Lucia gặp đôi chút trở ngại khi vượt qua những mô đất gồ ghề, phía trước một con đường lớn hiện ra, tiếng ồn của các xe cơ giới qua lại cô mới biết rằng mình vẫn chưa thực sự rời khỏi thành phố.