Dưới màn đêm hiu quạnh, một cô gái bé nhỏ lững thững bước ra khỏi gốc cây, cẩn thận quan sát xung quanh, tất cả đều yên ắng, cô trông ngóng chờ đợi người bạn đã được hẹn trước, vậy mà thời gian trôi quá mười lăm phút vẫn chẳng thấy người cần gặp đâu cả, sợ rằng người đó xảy ra chuyện không hay nên tới trễ như vậy.
– Công chúa.
Lucia giật mình, một bóng đen tiến đến rồi quỳ trước cô.
– Ngươi đây rồi.
– Xin thứ lỗi, tôi gặp rắc rối trên đường.
– Không sao, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?
– Tất cả đã hoàn thành.
– Vậy, chúng ta đi thôi.
– Vâng.
Lucia cùng cận vệ bắt đầu cuộc hành trình mới, hôm nay cô quyết định trở về quê hương của mình, cô chọn ban đêm vì buổi tối sẽ che giấu hai người không bị phát giác như ngày sáng, men theo mép vỉa hè mỗi lần muốn băng qua đường hay một ngôi nhà cận vệ cô luôn lên trước thám thính khi thấy an toàn sẽ ra hiệu cho cô tiếp tục.
Cả hai cứ thế di chuyển trong ánh đèn đường nhập nhoạng, Lucia đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi lần này, nếu như ban ngày thành phố của người khổng lồ hiện nên giống một bức tranh sống động tràn đầy màu sắc thì ngược lại màn đêm biến mọi thứ trở thành sinh vật kỳ bí ẩn giấu sự hung hiểm khiến cô nơm nớp sợ hãi, đôi chân run rẩy mỗi bước đi cô gượng ép chính mình phải tiến lên phía trước.
Thi thoảng Lucia ngước nhìn về phía sau, có chút lưu luyến còn đọng lại ở nơi đây, những phút giây bên cạnh Hoàng bắt đầu ùa về như cơn gió mùa hạ, dẫu ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm đó khó có thể phai mờ, cách mà cậu ấy quan tâm, chăm sóc, cho cô một cảm giác ấm áp vơi bớt nỗi buồn giữa thành phố rộng lớn.
Dòng kí ức dâng lên từng đợt thuỷ triều đổ tràn đầy tâm hồn mỏng manh nhỏ bé, trái tim cô run lên loạn nhịp như bị ai đó điều khiển, khi cao trào khi lại trầm lắng, tại sao nó diễn ra lúc này cơ chứ? Thật không đúng thời điểm chút nào, Lucia muốn chấm dứt cảm xúc ấy để tập trung vào cuộc hành trình, vậy mà nỗi luyến tiếc cứ kéo dài mãi không thôi, cô dừng bước hai bàn tay siết chặt, bỗng cô không muốn rời đi không muốn quay trở lại thế giới của mình nữa, chuyện gì đã xảy ra với bản thân cô vậy? Cận vệ thám thính xong ra hiệu nhưng công chúa cứ đứng yên một chỗ, liền thắc mắc.
– Thưa công chúa, chúng ta tới nơi rồi, người không sao chứ?
– Ta ổn, đi tiếp thôi.
Lucia ậm ừ trả lời rồi kéo mũ trùm đầu, cuộc hành trình mới hoàn thành một phần nhưng thâm tâm cô đang rất hỗn loạn, tâm trí bị chia cắt làm hai, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.
Trước mắt một chiếc thuyền dưới sông hiện ra, đây là thành quả của người cận vệ, anh tốn rất nhiều công sức để chế tạo ra nó, tình cờ anh theo dõi được thú chơi thuyền mô hình của nhóm người khổng lồ trong lần tổ chức cuộc đua một chiếc gặp sự cố chạy lệch quỹ đạo lao lên bờ và bốc khói, bị bạn bè xung quanh châm chọc chủ nhân của nó tức giận ném tay điều khiển rồi bỏ đi, nhận thấy cơ hội trời cho, anh tìm cách lấy chiếc thuyền và sửa chữa lại.
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, anh đã có phương tiện rời khỏi thành phố, thận trọng dìu dắt công chúa từng bước lên thuyền, cận vệ kéo dây, tấm vải lớn bung ra rồi từ từ căng phồng theo chiều gió thổi, chầm chậm con thuyền bắt đầu lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước.
Lucia đứng dưới boong tàu thầm cảm phục lòng dũng cảm của anh, nếu không có anh chắc hẳn cuộc phiêu lưu sẽ khắc nghiệt thêm nhiều lắm, may mắn sao cô gặp lại anh và nhận được sự giúp đỡ trong thế giới xa lạ.
Về phía chàng cận vệ gia tộc của anh bao đời luôn luôn giữ lời thề trung thành sẵn sàng hy sinh cho hoàng tộc, từ thời các vị tiền nhân, cha anh và bây giờ đến lượt anh phục vụ mục đích cao cả ấy, anh đã khổ luyện rất nhiều mong muốn trở thành kỵ sĩ xông pha nơi chiến trường nhưng anh được tuyển chọn thành cận vệ canh gác cung điện, điều này làm anh thất vọng vì mục tiêu anh không hề mong muốn.
Hàng năm vương quốc tổ chức lễ hội kèm theo cuộc thi dành cho những người dũng cảm, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra trong cuộc thi lần đó là công chúa Lucia cũng tham dự, mỗi thí sinh tranh tài được đưa tấm bản đồ đã đánh dấu điểm cần đến, nhiệm vụ người tham gia phải đi tìm thu thập toàn bộ những lá cờ đủ màu sắc. Nếu trong vòng bảy ngày người hoàn thành sớm nhất sẽ nhận phần quà mà đích thân nhà vua trao tặng.
Đây cũng là dịp những người trẻ thể hiện bản thân và khẳng định mình trước hoàng tộc, chính vì thế ai ai cũng mong chờ ngày diễn ra lễ hội, còn điều gì tuyệt vời hơn khi tên mình được hô vang trên toàn vương quốc, nhận lời khen từ đức vua cùng phần thưởng giá trị.
Anh và các thành viên khác nhận lệnh tháp tùng bảo vệ công chúa đến hết cuộc hành trình, sẽ chẳng điều gì đáng nói nếu không xảy ra biến cố, trong đoàn xuất hiện kẻ phản bội cấu kết với thế lực thù địch muốn bắt cóc công chúa Lucia, anh cùng những thành viên trung thành cố gắng chống trả, chúng rất đông chuẩn bị kế hoạch kĩ càng dù chiến đấu quả cảm nhưng từng người trong đội lần lượt ngã xuống, họ hi sinh bản thân mở đường máu giúp anh và công chúa rời khỏi nơi nguy hiểm, bọn chúng vẫn không chịu từ bỏ mà bám theo rất dai dẳng, một màn rượt đuổi cam go diễn ra trên bầu trời đến các mái nhà tới những con đường đầy xe cộ, mọi người biết tất cả họ đã xâm nhập vào thế giới người khổng lồ, người tí hon có nguyên tắc không được phép tiếp xúc hay để lộ thân phận trước loài người, chẳng ai dám vi phạm điều ấy vì nó liên quan đến sự tồn vong của một chủng tộc, dĩ nhiên anh và những kẻ xấu kia hiểu rõ hơn ai hết nhưng nhiệm vụ không cho phép bỏ đi.
Bọn chúng cưỡi trên lưng quạ đen, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, ăn ý mỗi lần anh chuẩn bị tung đòn kết thúc, đồng bọn của chúng sẽ lao đến giải nguy và ép anh vào thế khó, cuối cùng anh đành chấp nhận dùng chính bản thân đánh đổi thêm thời gian cho công chúa đào thoát bằng cách xông thẳng đến tên chỉ huy, hai bên đâm sầm vào nhau làm anh với hắn bật tung ra khỏi chim bồ câu rơi tự do xuống mặt đất, đó là lần cuối anh ở bên cạnh công chúa trước lúc bất tỉnh, khi tỉnh lại thấy bản thân nằm trên bãi rác hôi hám, cơ thể nhiều vết thương chằng chịt phải rất vất vả mới tìm được nơi trú ẩn, cố gắng chữa trị cho mình vận dụng mọi khả năng để tồn tại ở thế giới người khổng lồ đồng thời tìm kiếm công chúa Lucia.