Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.180 Chữ Cài Đặt

Về đến nhà Hoàng tránh né mọi câu hỏi của cha, mẹ vì việc quần áo dính bụi bẩn, trên người có vết bầm, cậu giải thích đại khái do ngã, chứ không nhắc tới vừa rồi bị bắt nạt và tiền trong ví đã cướp hết.

Điều mà cậu lo lắng là những ngày tiếp theo hắn sẽ tiếp tục tìm đến giở trò trấn lột, dù muốn chống lại nhưng hắn mạnh quá không một hy vọng nào cho cậu dành chiến thắng, nằm phịch trên giường ngón tay bấu chặt vào chiếc gối, trí óc luôn tưởng tượng đến viễn cảnh cậu hạ gục hắn và trở thành anh hùng của trường được nhiều người cảm mến, biết rằng những thứ viển vông ấy không bao giờ trở thành hiện thực, nó chỉ giúp an ủi thâm tâm cậu phần nào mà thôi.

Chợt mùi hương nhẹ nhàng phảng phất trên sống mũi khiến Hoàng lặng người đi một lát, chiếc giường này trước kia đã nhường cho một cô gái, rồi người đó bỏ đi cứ như chưa từng xuất hiện, Hoàng tự hỏi nếu Lucia ở trong tình cảnh của cậu liệu cô ấy có cam chịu trước số phận?
– Đương nhiên là không.

Lucia cương nghị quay người lại đáp.

– Thưa công chúa, trở về vương quốc bây giờ, tôi không dám chắc người sẽ được an toàn, kẻ thù vẫn rình rập ngoài đó, chờ đợi chúng ta xuất hiện.

Một người quỳ một gối dưới sàn nhà cầu khẩn, Lucia nghiêm túc.

– Vậy, chúng ta phải lẩn trốn bao lâu nữa? Nếu cứ tiếp tục ở đây khác nào sống trong lưu đày.

– Chúng ta nên tìm thời điểm thích hợp trở về, tôi không muốn công chúa gặp nguy hiểm.

Cảnh vật yên ắng tới mức nghe rõ hơi thở của cả hai, người kia là cận vệ tháp tùng cô trong suốt cuộc hành trình, khi bị kẻ xấu truy đuổi, chính anh đã ở lại cản đường bọn chúng, hình ảnh cuối mà cô thấy anh là lúc anh bị hất văng khỏi con chim bồ câu rơi tự do giữa khoảng không rộng lớn tưởng chừng số mệnh của người cận vệ này đã đến hồi kết, vậy mà thật thần kì anh vẫn sống sót sau hoàn cảnh ngặt nghèo, khi được gặp lại anh đã chia sẻ tuy may mắn thoát khỏi cái chết nhưng bị thương rất nặng, cần nhiều thời gian hồi phục, với bản lĩnh của một chiến binh anh biết cách sinh tồn trong thế giới người khổng lồ và tiếp tục công cuộc tìm kiếm, bảo vệ Lucia như mệnh lệnh đức vua giao phó.
– Ngươi lui đi, ta muốn ở một mình.

– Vâng! Thưa công chúa.

Khi bóng người cận vệ khuất hẳn, vẻ uy nghiêm của cô biến mất thay thế vào đó là khuôn mặt chất chứa đầy nỗi sầu tư, mệt mỏi, cô thuộc tầng lớp hoàng tộc tương lai sẽ kế vị vua cha gánh vác sứ mệnh dìu dắt vương quốc, hiện tại cô biết rất nhiều thế lực nhăm nhe cướp lấy ngai vàng, cha cô đã lớn tuổi, rồi sẽ đến lúc ông không còn đủ sức tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao quyền lực, còn cô thì quá non nớt giữa cạm bẫy của trò chơi vương quyền.

Đã đôi lần cô mong mình là một cô gái bình thường sống giản dị trong ngôi nhà nhỏ bé, hằng ngày cùng với cánh chim bồ câu bay đi khắp thế gian, khám phá những khu rừng xanh kỳ bí, đuổi bắt áng mây trôi trên bầu trời cao vút hay đùa giỡn với các con sóng đại dương mênh mông vô tận, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng mang đến cảm giác hạnh phúc vô bờ mà chẳng thứ quyền lực nào đem lại được, nhưng định mệnh đã sắp đặt cô ở vị trí lớn lao hơn mà không thể nào chối bỏ, mỗi buổi sáng cô khoác trên mình bộ váy lộng lẫy, đeo các món đồ trang sức tinh xảo của người thợ kim hoàn nổi tiếng, đi tới đâu cũng có những tiếng tung hô và lời chúc tốt đẹp nhất, đối diện với hàng ngàn ánh mắt ái mộ xen lẫn ghen tị, vậy họ đâu biết trang sức hay vương miện lấp lánh ấy chúng giống như gông xích, trói chặt cô trong danh nghĩa hoàng tộc, một danh nghĩa cao quý đi kèm với trách nhiệm nặng nề.
Lucia bước đến hiên cửa nhà bỏ hoang từ lâu, một vệt sáng trắng xuất hiện kéo dài trên bầu trời đêm, từ trước đến nay cảnh tượng lạ lẫm này cô chưa từng được thấy bao giờ. Theo nhiều người nói đó là sao băng, một hiện tượng rất hiếm trên vũ trụ bao la, nếu may mắn được chiêm ngưỡng vì sao ấy, mọi người thường ước một điều ước bản thân mong muốn và lời cầu khẩn sẽ trở thành hiện thực. Bất chợt cô nghĩ tới Hoàng, người khổng lồ tốt bụng cô đã từng quen, không biết hiện giờ cậu ấy có nhớ tới cô? Vẫn nhớ hay đã quên những kỉ niệm còn ở bên nhau? Cho dù không muốn rời xa cậu nhưng thế giới cả hai hoàn toàn khác biệt cô không thể đóng giả làm búp bê sống trong ngôi nhà của Hoàng mãi được, mà cô còn phải trở về đương đầu với thử thách chứng minh bản thân xứng đáng với dòng máu hoàng tộc kiêu hãnh đang mang trong người.

– Sao băng?

Hoàng đứng cạnh cửa sổ nheo mắt dõi theo ngôi sao bay qua bầu trời, thứ ánh sáng ma mị ấy khiến cõi lòng cậu dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả, mọi lo lắng buồn phiền diễn ra ngày hôm nay đã bị vì sao kia mang đi mất để lại cho cậu một nỗi nhớ mong về cô gái đặc biệt.

Ngày Lucia xuất hiện khiến cuộc sống của cậu thay đổi, tất cả bị đảo lộn và kéo theo nhiều rắc rối. Dĩ nhiên không phải vì vậy mà cậu ghét cô, trái lại sự xuất hiện đó như một làn gió mát thổi bùng lên những xúc cảm sâu thẳm trong tâm hồn cậu mà cứ ngỡ những cảm xúc ấy chỉ còn là tro tàn. Mỗi lần được trò chuyện với cô, được nghe kể về thế giới người tí hon làm cậu mê mẩn, đắm chìm trong truyện cổ tích thời hiện đại, nếu trần gian có phép thuật cậu muốn hoá thành người tí hon cùng với Lucia phiêu lưu vào vùng đất kì diệu của họ.

– Mình muốn gặp lại Lucia thêm một lần nữa.

Hoàng chầm chậm đóng công tắc đèn, cho dù mơ mộng cậu cũng phải chấp nhận hiện thực Lucia đã không còn ở đây, có lẽ cô đã trở về với nguồn cội nơi mà cô được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha, mẹ.