Đến nội dung chính

Chương 12

admin 982 Chữ Cài Đặt

Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại.

“Phó chủ nhiệm.” Thẩm Tri Hòa dừng lại ở khoảng cách vừa phải, lên tiếng chào.

“Ở đây không có người ngoài, cô không cần gọi chức danh.” Phó Cảnh Sâm xoay người lại, ánh mắt màu hổ phách dừng trên khuôn mặt cô. Hôm nay sắc mặt cô đã tốt hơn rất nhiều so với vẻ tiều tụy mấy ngày trước.

“Anh gọi tôi ra đây có việc gì gấp sao?”

Phó Cảnh Sâm hơi trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô:

“Sáng nay, tôi đã mang cuốn sổ đăng ký kết hôn về nhà gặp mẹ.”

Câu nói của anh nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại khiến Thẩm Tri Hòa sững sờ. Mắt cô mở to, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

“Anh… anh đã nói cho gia đình biết rồi sao?” Thẩm Tri Hòa cố giữ giọng điệu bình tĩnh: “Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ ẩn hôn, tạm thời không để lộ chuyện này?”
“Thỏa thuận ẩn hôn của chúng ta áp dụng tại bệnh viện và các mối quan hệ xã hội bên ngoài.” Phó Cảnh Sâm nói: “Tuy nhiên, gia đình tôi dạo gần đây liên tục gây áp lực, sắp xếp các buổi xem mắt. Để chấm dứt triệt để tình trạng đó, tôi buộc phải đưa ra cuốn sổ đó. Mẹ tôi hiện tại là người duy nhất nắm rõ sự việc.”

Thẩm Tri Hòa khẽ cắn môi trong. Cô hoàn toàn hiểu lý do của anh. Bản thân cô cũng dùng chính tờ giấy chứng nhận đó để đối phó với bà Trần Mẫn Chi. Họ đều có chung một mục đích. Chỉ là, việc đột ngột phải đối mặt với sự tồn tại của một người “mẹ chồng” thuộc giới thượng lưu Kinh Bắc khiến cô cảm thấy có chút áp lực vô hình.

“Bà ấy… có phản ứng gay gắt không?” Thẩm Tri Hòa dè dặt hỏi.

“Bà ấy rất ngạc nhiên, và có chút không hài lòng.” Phó Cảnh Sâm đáp thẳng thắn.
Thấy Thẩm Tri Hòa hơi rũ mắt xuống, anh liền bước lên nửa bước, bổ sung thêm: “Mẹ tôi không hài lòng với cách làm việc vội vã của tôi, chứ không phải không hài lòng về cô. Bà ấy cho rằng việc tôi để cô ký giấy kết hôn mà không có sính lễ, không có nhẫn cưới, lại còn giấu giếm thân phận là một sự thiệt thòi lớn với cô.”

Thẩm Tri Hòa ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Cô vốn tưởng những gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Phó sẽ nổi trận lôi đình khi con trai tự ý kết hôn với một nữ bác sĩ có gia cảnh bình thường. Cô không ngờ phản ứng của bà Bạch Mạn Nghi lại đi theo hướng bênh vực người ngoài như vậy.

“Tôi đã giải thích rõ với mẹ về tính chất công việc của cô và lý do chúng ta cần ẩn hôn tại bệnh viện.” Phó Cảnh Sâm tiếp tục: “Mẹ tôi cũng thông cảm, bà ấy sẽ không đến bệnh viện làm lộ mối quan hệ của chúng ta, cũng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc của cô. Tuy nhiên,…”
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, mang theo sự tôn trọng và dò hỏi:

“Bà ấy kiên quyết yêu cầu tôi phải đưa cô về nhà ra mắt. Bà ấy muốn chính thức gặp mặt con dâu.” Phó Cảnh Sâm nói: “Tôi biết điều này nằm ngoài dự tính ban đầu của cô. Nhưng việc gặp gỡ gia đình hai bên là một phần không thể tránh khỏi để duy trì tính hợp lý của bản hợp đồng này. Cô xem xét lịch trực của mình, cuối tuần này liệu cô có thể dành ra một buổi tối để cùng tôi về Biệt thự Cẩm Đường ăn một bữa cơm không?”

Thẩm Tri Hòa im lặng phân tích tình hình. Phó Cảnh Sâm nói đúng. Cô cần anh đóng vai một người chồng, thì đổi lại, cô cũng phải hoàn thành nghĩa vụ làm một người vợ trên danh nghĩa trước mặt gia đình anh. Đó là sự sòng phẳng trong giao dịch.

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Tri Hòa gật đầu: “Cuối tuần này tôi được nghỉ ca chiều thứ Bảy. Tôi sẽ đi cùng anh.”

“Cảm ơn cô.” Ánh mắt Phó Cảnh Sâm dịu bớt vẻ nghiêm nghị thường ngày: “Cô không cần chuẩn bị quà cáp hay cảm thấy áp lực. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường. Mọi thứ khác tôi sẽ tự lo liệu.”

“Tôi sẽ chuẩn bị trang phục phù hợp.” Thẩm Tri Hòa đáp.

“Được. 6 giờ chiều thứ Bảy.” Phó Cảnh Sâm xác nhận.

Mọi việc đã được giải quyết xong, Thẩm Tri Hòa hơi cúi đầu chào rồi xoay người bước về phía cửa kính.

“Bác sĩ Thẩm.”

Giọng nói của anh một lần nữa cất lên, gọi cô lại. Thẩm Tri Hòa quay đầu.

Dưới ánh hoàng hôn đang hắt những vệt nắng đỏ rực qua lớp kính trong suốt, Phó Cảnh Sâm đứng đó, thân hình cao lớn đổ bóng dài trên mặt sàn. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và kiên định.

“Bệnh nhân ngày mai cô nhớ kiểm tra lại chức năng đông máu trước khi hội chẩn lần cuối.” Anh dặn dò công việc, rồi hơi hạ giọng: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại vào cuối tuần.”

“Hẹn gặp lại, Phó chủ nhiệm.” Thẩm Tri Hòa khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cô đi dọc theo hành lang, lắng nghe tiếng bước chân của chính mình vang lên đều đặn. Cuộc hôn nhân giả này đang dần kéo cô vào một quỹ đạo hoàn toàn mới.

—

5 giờ 45 chiều thứ Bảy, Thẩm Tri Hòa đứng trước chiếc gương lớn ở lối vào căn hộ Vân Đỉnh.