Thẩm Tri Hòa thở phào nhẹ nhõm, gật đầu:
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ làm tròn bổn phận chuyên môn, đảm bảo không để xảy ra sơ suất trong các ca hội chẩn chung.”
Cô xoay người định bước đi thì giọng anh lại vang lên phía sau:
“Căn hộ ở Vân Đỉnh có thiếu thứ gì không?”
Thẩm Tri Hòa khựng bước, quay lại nhìn anh. Khoảnh khắc này, trong giọng nói của anh không còn ngữ khí của một vị cấp trên khắt khe, mà là sự quan tâm rất đỗi tự nhiên của một người cùng chung mái nhà.
Ánh mắt cô dịu đi đôi chút:
“Mọi thứ đều rất tốt, không gian rất yên tĩnh. Hôm qua tôi đã ngủ rất ngon.”
Phó Cảnh Sâm khẽ gật đầu, khóe môi dường như thoáng một nụ cười rất nhạt:
“Vậy thì tốt.”
Dứt lời, anh cầm tập tài liệu trên bàn, rảo bước lướt qua cô rồi đẩy cửa ra ngoài. Tà áo blouse trắng bay nhẹ trong không trung, để lại một khoảng lặng êm đềm trong phòng họp.
Thẩm Tri Hòa đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa.
Khi bóng dáng Phó Cảnh Sâm khuất sau cánh cửa, phòng họp số 302 rơi vào yên lặng. Thẩm Tri Hòa hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác căng thẳng, thu dọn xấp hồ sơ bệnh án hội chẩn trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài hành lang.
Trái ngược với vẻ trang nghiêm ban nãy, khu vực hành lang nối giữa phòng họp và các khoa lúc này xôn xao tiếng bước chân cùng lời bàn tán. Các bác sĩ nội trú và y tá túm tụm thành từng nhóm nhỏ, đề tài duy nhất xoay quanh vị tân Phó chủ nhiệm vừa ra mắt.
Một bác sĩ trẻ khoa Chẩn đoán hình ảnh hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích:
“Các cậu thấy phong thái lúc nãy của Phó chủ nhiệm thế nào? Quá đỉnh! Tôi nghe nói anh ấy từng làm việc tại Viện Y khoa Cleveland, tác phong tất nhiên phải cực kỳ chuyên nghiệp rồi. Ca phẫu thuật thay van động mạch chủ nhân tạo sắp tới chắc chắn sẽ rất đáng theo dõi.”
Một nữ y tá khoa Ngoại tim mạch chêm vào, mắt sáng rực:
“Chuyên môn thì khỏi bàn rồi, nhưng gia thế của anh ấy mới thực sự đáng gờm. Sáng nay tôi đi ngang bãi đỗ xe ưu tiên, thấy anh ấy bước xuống từ chiếc SUV gầm cao Báo Đen. Xe đó ở Kinh Bắc có tiền chưa chắc đã mua được. Vừa đẹp trai, tài giỏi lại giàu, không biết ai mới lọt vào mắt xanh của anh ấy nhỉ?”
Thẩm Tri Hòa ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, bước nhanh qua đám đông để tránh gây chú ý.
Bỗng có tiếng gọi: “Tri Hòa! Cậu đi đâu mà vội thế?”
Một bàn tay vươn ra từ góc rẽ hành lang, kéo giật cô vào lối cầu thang bộ vắng người. Phương Doanh Doanh thở hổn hển, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép, gương mặt vừa nghiêm trọng vừa tò mò: “Lúc nãy trong phòng họp, sắc mặt cậu lạ lắm.”
“Doanh Doanh, tớ nói cho cậu biết sự thật vì tớ tin tưởng cậu. Cậu là người duy nhất trong bệnh viện này biết bí mật của bọn tớ. Cậu phải tuyệt đối giữ kín miệng.”
Phương Doanh Doanh nhìn cô bận thân của mình: “Nhưng lúc nãy trong phòng họp… hai người diễn sâu đến mức tớ không nhìn ra một chút sơ hở nào. Anh ta chất vấn cậu gay gắt như vậy, hoàn toàn không nể nang chút nào cả.”
“Đó chính là ranh giới mà chúng tớ đã thống nhất.” Thẩm Tri Hòa đáp: “Ở bệnh viện, anh ấy là cấp trên, tớ là cấp dưới. Tớ cần đợt xét duyệt sắp tới diễn ra công bằng, không muốn bị dính vào bất kỳ lời đàm tiếu nào về việc dựa dẫm quan hệ. Anh ấy tôn trọng điều đó.”
Phương Doanh Doanh nhìn vẻ mặt kiên định của Thẩm Tri Hòa, dần dần bình tĩnh lại. Cô nàng bước tới, nắm chặt lấy tay bạn thân: “Tớ hiểu rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ kín miệng. Nhưng Tri Hòa này, nhà họ Phó không đơn giản đâu. Cậu dính vào đó, dù chỉ trên danh nghĩa, cũng phải cẩn thận. Đừng để bản thân chịu thiệt.”
“Tớ biết chừng mực.” Thẩm Tri Hòa khẽ mỉm cười.
Buổi chiều hôm đó, công việc tại khoa Nội tim mạch bận rộn đến mức Thẩm Tri Hòa không có thời gian để uống một ngụm nước trọn vẹn. Cô liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh, kiểm tra lại toàn bộ chỉ số điện tâm đồ và phân suất tống máu của nam bệnh nhân 52 tuổi chuẩn bị phẫu thuật thay van động mạch chủ.
Đến gần 5 giờ chiều, khi cô vừa hoàn tất việc cập nhật hồ sơ vào hệ thống, chiếc điện thoại trong túi áo blouse khẽ rung lên.
Một tin nhắn mới từ “Đối tác hôn nhân”.
“Cô tan ca chưa? Nếu không thì gặp ở hành lang kính giữa tòa A và tòa B một lát. Có việc cần trao đổi.”
Thẩm Tri Hòa nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn. Cô gõ phím trả lời: “Tôi đến ngay.”, sau đó bàn giao nốt công việc còn lại cho bác sĩ trực ca tối rồi bước ra khỏi khoa.
Hành lang kính nối giữa hai tòa nhà là một khu vực khá vắng vẻ vào giờ tan tầm. Hai bên vách kính trong suốt nhìn thẳng xuống khu vườn trung tâm của bệnh viện, nơi những hàng cây đang rụng lá dưới cái lạnh của mùa đông Kinh Bắc.
Khi Thẩm Tri Hòa đẩy cửa bước vào, Phó Cảnh Sâm đã đứng chờ sẵn ở đó. Anh đang đứng quay lưng lại, hai tay đút trong túi áo, ánh mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa kính.