Phó Cảnh Sâm nhỏ nhẹ can ngăn:
“Mẹ, cô ấy không phải người ham vật chất. Hiện tại cô ấy chỉ cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Con đã đưa chìa khóa căn hộ Vân Đỉnh rồi, mẹ đừng đột ngột đến viện làm cô ấy hoảng sợ.”
“Mẹ biết chừng mực!” Bạch Mạn Nghi hừ một tiếng: “Mẹ không đến viện quấy rầy con bé đâu. Nhưng con liệu đấy, về nhà thì cất cái vẻ mặt lạnh lùng như trong phòng mổ đi. Người ta đã mệt mỏi, con phải biết quan tâm chăm sóc. Lát nữa bố con về, mẹ sẽ bàn bạc chuyện sính lễ. Cứ lo việc của con đi.”
Bà dập máy cái rụp. Trong chiếc xe tĩnh lặng, khóe môi Phó Cảnh Sâm khẽ thoáng một nụ cười rất nhạt.
—
Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Phụ thuộc Thịnh An.
Thẩm Tri Hòa vốc nước lạnh rửa mặt. Nước buốt tạt vào da thịt giúp cô tỉnh táo đôi chút. Nhìn vào gương lớn, gương mặt cô nhợt nhạt với quầng mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ. Cô rút khăn giấy lau khô, chỉnh lại cổ áo blouse trắng rồi bước ra hành lang.
Trời đã sáng rõ. Nắng mai chiếu qua những ô cửa kính lớn xua bớt cái lạnh lẽo của khu nội trú. Y tá ca sáng hối hả đẩy xe thuốc, tiếng bánh xe lạch cạch vang đều dọc hành lang quen thuộc.
Bước vào phòng trực ban khoa Nội tim mạch, Phương Doanh Doanh đã đứng đợi với ly cà phê bốc khói nghi ngút:
“Uống chút cho tỉnh táo, tớ vừa pha bằng cà phê mang từ nhà lên đấy.”
Phương Doanh Doanh kéo ghế lại gần, hạ giọng hết mức:
“Tri Hòa, tớ nghĩ cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu định giấu chuyện này kiểu gì? Đó là Phó Cảnh Sâm đấy! Tân Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại, bao nhiêu ánh mắt trong viện đang đổ dồn vào anh ấy đấy cậu biết không?”
Thẩm Tri Hòa nhận ly cà phê, hơi nóng phả vào tay xua bớt mỏi mệt. Cô nhấp một ngụm, vị đắng gắt trôi xuống cổ họng giúp trí não lấy lại tỉnh táo:
“Chính vì anh ấy làm bên Ngoại tim mạch đấy. Cậu nghĩ xem, nếu lấy ông giám đốc mà bà Trần Mẫn Chi mối lái, chắc ngày nào cũng bị ép đi tiệc tùng rồi sinh con nối dõi. Trực đêm thế này khéo lại bị trách là bỏ bê gia đình. Phó Cảnh Sâm thì khác, anh ấy tự khắc hiểu tính chất công việc của tớ, đỡ phải giải thích nhiều. Huống hồ bọn tớ chỉ kết hôn hợp đồng, không ai can thiệp đời tư của ai.”
Phương Doanh Doanh chớp mắt, dường như bị thuyết phục một phần:
“Nhưng hai khoa mình thường xuyên hội chẩn chung. Lỡ chạm mặt trong phòng họp, hoặc bất đồng quan điểm điều trị thì sao? Cậu định tranh cãi với chồng trước mặt bao nhiêu bác sĩ à?”
Thẩm Tri Hòa khẽ cười:
“Thế nên mới phải giấu. Viện trưởng ghét nhất chuyện yêu đương nội bộ. Tớ sắp xét duyệt Bác sĩ điều trị chính rồi, lỡ lộ chuyện là vợ Phó Chủ nhiệm thì bao nhiêu công sức thức đêm coi như đổ sông đổ bể, người ta lại xì xào đi cửa sau. Anh ấy cũng hiểu điều đó. Tóm lại ở viện, anh ấy làm lãnh đạo, tớ làm cấp dưới, việc ai nấy làm.”
Phương Doanh Doanh buông tiếng thở dài, xoa xoa thái dương:
“Cậu nói thì nhẹ tênh. Nhưng tớ nghe y tá đồn bác sĩ Phó là ác ma phòng mổ đấy. Mắc bệnh ưa hoàn hảo tuyệt đối, phụ mổ sơ suất một tí là anh ấy lườm cho đóng băng luôn. Cậu sống chung nhà với người như thế không sợ ngột ngạt à?”
Thẩm Tri Hòa kiên nhẫn phân bua:
“Bọn tớ ở căn hộ Vân Đỉnh nhưng có phòng ngủ riêng. Chi phí sinh hoạt cưa đôi, tài chính sòng phẳng. Chỉ là bạn cùng nhà có chung tên trên giấy tờ thôi. Vả lại với lịch mổ dày đặc của anh ấy, chắc gì một tuần đã chạm mặt nhau được 2 lần ở nhà.”
Phương Doanh Doanh gật gù, giơ 3 ngón tay nghiêm túc:
“Được rồi, tớ hứa sẽ giữ kín bí mật này, sống để dạ chết mang theo. Nhưng Tri Hòa này, nếu anh ta cậy thế ức hiếp cậu thì phải nói ngay cho tớ biết đấy. Bất kể là sếp lớn hay chuyên gia danh tiếng gì, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu.”
Thẩm Tri Hòa vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn, lòng dâng lên chút ấm áp:
“Cảm ơn cậu.”
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên với tin nhắn mới từ “Đối tác hôn nhân”:
[Tôi đã để chùm chìa khóa căn hộ trong phong bì dán kín, gửi ở quầy lễ tân khu hành chính của bệnh viện. Mật mã cửa là 6 số cuối trong căn cước công dân của cô. Tan ca cô ghé qua lấy nhé. Chiều nay tôi có lịch mổ, cô cứ tự nhiên dọn đồ đến, cần gì thì nhắn tin.]
Thẩm Tri Hòa đọc tin nhắn, gõ nhanh dòng phản hồi:
“Đã rõ. Cảm ơn anh.”
Phương Doanh Doanh ngó trộm màn hình rồi tặc lưỡi:
“Trời ạ, hai người nhắn tin như đối tác làm ăn ký hợp đồng vậy. Chẳng có lấy một cái nhãn dán biểu cảm, cũng không một câu hỏi han. Định sống chung kiểu này thật đấy à?”
“Như vậy là tốt nhất.” Thẩm Tri Hòa cất điện thoại vào túi áo blouse, thu dọn đồ đạc trên bàn: “Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Rõ ràng ranh giới ngay từ đầu sẽ tránh được phiền phức về sau.”
Cô cởi áo blouse treo lên giá, khoác chiếc áo dáng dài màu be. Dù mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc từ nay không phải về căn nhà ngột ngạt của Trần Mẫn Chi, không phải nghe những cuộc gọi đòi tiền cho Hứa Giai, bước chân cô nhẹ nhõm hơn hẳn.