Cơn buồn ngủ của Thẩm Tri Hòa tan biến sạch trơn, toàn thân cứng đờ.
Cô đã ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt.
Cô đã đề nghị kết hôn.
Cô đã ký tên vào giấy tờ pháp lý.
Ánh mắt Thẩm Tri Hòa chầm chậm chuyển từ màn hình điện thoại sang cuốn sổ đỏ. Bàn tay run nhẹ, cô nín thở lật trang đầu tiên có dán ảnh hai người, nhìn vào dòng chữ in tên người chồng mà trước đó cô chưa từng để mắt tới.
Trong ảnh, cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nụ cười có phần gượng gạo, đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Nhưng điều khiến nhịp thở của cô nghẹn lại nằm ở người đàn ông bên cạnh. Anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào ống kính.
Tầm mắt cô trượt xuống dòng chữ in đậm bên cạnh:
Họ tên: Phó Cảnh Sâm.
Phương Doanh Doanh ghé sát đầu xem cùng, lúc này bỗng khựng lại, tay bấu chặt lấy thành ghế, giọng lắp bắp:
“Phó… Phó Cảnh Sâm? Tri Hòa, cậu nhìn kỹ xem, đây có phải Phó Cảnh Sâm của khoa Ngoại tim mạch viện mình không? Người vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm trẻ tuổi nhất, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực được săn đón hàng đầu hiện nay!”
Thẩm Tri Hòa đương nhiên biết Phó Cảnh Sâm là ai.
3 tháng trước, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Quốc tế tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Thành phố, cô từng ngồi dưới khán đài theo dõi người đàn ông này diễn thuyết. Anh trình bày về kỹ thuật mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể ở điều kiện hạ thân nhiệt với phong thái điềm tĩnh, lập luận sắc bén, hoàn toàn lấn át các giáo sư lão làng có mặt trong hội trường.
Một nhân vật như vậy, cớ sao lại xuất hiện ở quán cà phê bình dân gần Cục Dân chính vào chiều hôm qua? Và vì lý do gì anh lại đồng ý ký giấy kết hôn với cô?
—
Ký ức vốn bị cơn buồn ngủ che mờ từ chiều qua đột ngột ùa về, rõ ràng từng chi tiết.
Đúng 3 giờ chiều hôm qua.
Thẩm Tri Hòa uể oải đẩy cửa bước vào quán cà phê Góc Phố. Mục tiêu duy nhất của buổi gặp mặt này là tìm một thỏa thuận hôn nhân trên giấy tờ nhằm chặn đứng mưu đồ gả bán cô lấy vốn đầu tư của bà mẹ kế. Theo lời người mai mối, đối tượng của cô là bác sĩ Trương Triệu Hoàn của Bệnh viện Hoa Đông, hôm nay mặc áo măng tô màu đen và ngồi ở bàn số 5 góc trong cùng.
Thẩm Tri Hòa đi thẳng đến vị trí hẹn. Quả nhiên có một người đàn ông mặc măng tô đen đang ngồi ở đó. Anh ngồi quay lưng về phía cửa sổ, ngược sáng khiến khuôn mặt chìm trong bóng râm, chỉ thấy bờ vai rộng và tư thế ngồi thẳng tắp, nghiêm nghị.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, bỏ qua lời chào xã giao, chất giọng hơi khàn vì thiếu nước:
“Anh đến để xem mắt đúng không? Tôi là Thẩm Tri Hòa, bác sĩ nội trú khoa Nội tim mạch. Công việc của tôi rất bận, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi cũng hoàn toàn không có ý định yêu đương lãng mạn hay xây dựng tổ ấm theo khuôn mẫu truyền thống.”
Người đàn ông đối diện khẽ nhướng mày. Đôi mắt màu hổ phách lướt qua quầng thâm nhạt dưới mi mắt cô, rồi dừng lại ở chiếc thẻ nhân viên Bệnh viện Phụ thuộc Thịnh An trên cổ áo mà cô chưa kịp tháo. Anh không ngắt lời, chỉ im lặng chờ cô nói tiếp.
Thẩm Tri Hòa lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu đẩy về phía trước:
“Tôi biết anh cũng là bác sĩ, chắc chắn hiểu rõ áp lực của ngành này. Tôi đang cần một cuộc hôn nhân hợp pháp trên giấy tờ để giải quyết rắc rối từ gia đình. Nếu anh cũng đang bị giục cưới và cần một người vợ không can thiệp đời tư, không đòi hỏi tình cảm, chúng ta có thể hợp tác. Đây là bản thỏa thuận tôi vừa soạn lúc trưa. Nếu anh thấy phù hợp, chúng ta đến Cục Dân chính làm thủ tục ngay bây giờ để tiết kiệm thời gian cho cả hai.”
Nói một hơi dài, Thẩm Tri Hòa mới bưng ly nước lọc lên uống cạn. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đối phương mắng là điên rồ rồi bỏ về. Một người có điều kiện xuất sắc như lời đồn về Trương Triệu Hoàn, cớ sao lại chấp nhận kiểu hôn nhân hoang đường này.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt chỉ nhìn xấp tài liệu trên bàn. Vài giây sau, anh đưa tay tháo cúc áo măng tô, cất giọng trầm ấm:
“Cô có mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân chứ?”
Thẩm Tri Hòa sững sờ, chiếc ly trên tay suýt trượt khỏi ngón tay:
“Anh… đồng ý thật sao?”
Người đàn ông thong thả mở chiếc cặp da đen, rút ra hai kẹp tài liệu bằng nhựa trong suốt đẩy về phía cô:
“Tôi cũng cần một cuộc hôn nhân để tránh những phiền toái không cần thiết. Nếu cô đã vội, chúng ta đi thẳng vào các điều kiện mấu chốt trước.”