Sấm sét là hiện tượng thiên nhiên, có thể dự đoán được thiên tượng nhưng không thể điều khiển theo ý người.
Ít nhất hắn chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy ai có thể dẫn sét làm vũ khí, muốn đánh ai là đánh người đó.
Nếu thực sự làm được như thế, Quý Yến Thời cứ trực tiếp dẫn sét đánh chết Hoàng thượng là xong chuyện.
Một hoàng tử có thể điều khiển sấm sét, nhất định là thiên mệnh sở quy.
Những hoàng tử khác có cho lá gan cũng không dám tranh.
“Là do lệnh muội dạy.”
Thẩm Thanh Kha đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, giận dữ trừng mắt nhìn Quý Yến Thời: “Ngươi đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu muội muội ta.
Muội ấy đâu có biết điều khiển sấm sét.”
Nếu mà biết, người đầu tiên nàng dẫn sét đánh chết chắc chắn là đại bá.
Quý Yến Thời không giải thích.
Quả thật là hắn học từ Thẩm Thanh Đường.
Suốt dọc đường xuôi nam, phần lớn thời gian họ đều ở trên thuyền.
Ngày nào mở mắt ra cũng chỉ thấy biển cả mênh mông, ăn cũng chán mà chơi cũng chán.
Thẩm Thanh Đường bèn tán gẫu bừa với Tần Chinh và Hướng Xuân Vũ.
Có một lần còn nhắc tới “cột thu lôi”.
Nàng cũng kể về câu chuyện dùng diều sắt để dẫn điện.
Lúc ấy vừa khéo hắn đang tỉnh táo nên ghi nhớ trong lòng.
Người nhà họ Thẩm từ lâu đã quá quen với sự trầm mặc của Quý Yến Thời.
Thẩm Thanh Kha cũng không để ý, tiếp tục hỏi: “Được! Ta coi như ngươi học từ Thanh Đường đi. Vậy vì sao ngươi lại để ta làm huyện lệnh vô danh?
Rõ ràng ngươi có thể cài người của mình vào, không phải sao?”
“Ngươi thích hợp hơn.” Quý Yến Thời đáp cực kỳ ngắn gọn.
“Ta thích hợp hơn?” Thẩm Thanh Kha giận đến bật cười. Hắn buông tay, ngồi trở lại ghế.
“Vì sao?”
Quý Yến Thời quen ra lệnh, không giỏi giải thích.
Qua một hồi lâu, hắn mới nặn ra được một câu: “Ngươi quan tâm tới Bắc Xuyên hơn, cũng muốn bảo vệ người nhà họ Thẩm hơn.”
Thẩm Thanh Kha cũng nhận ra người đang ngồi trước mặt mình không còn là nam nhân ngây ngốc trước kia nữa, mà là hoàng tử của Đại Càn.
Ngữ khí của Thẩm Thanh Kha cũng thu lại không ít: “Tiếp theo ngươi định làm gì?”
Không chờ Quý Yến Thời mở miệng, hắn lại bổ sung: “Ta không muốn hỏi kế hoạch của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi mục đích của ngươi là gì? Ngươi chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi, hay là… hay là muốn tranh lấy cái ghế đó?”
Quý Yến Thời im lặng còn lâu hơn nữa, rồi mới nói: “Bổn ý của ta là tự bảo vệ mình.”
Hắn vốn không có hứng thú với ngai vàng.
Chỉ là nhiều khi, đời không như ý nguyện.
Nếu không trèo lên tới một độ cao nhất định, sẽ không thể có được thứ mình muốn.
Giờ đây sau lưng hắn đã có quá nhiều người đi theo.
Biết bao người đã đặt cả gia sản lẫn tính mạng vào tay hắn, đã chẳng còn cho phép hắn được chọn lựa nữa.
Nếu đến cuối cùng, chỉ có ngồi lên ngai vàng mới có thể khiến những người đi theo mình được bình an, mới có thể để bá tánh an cư lạc nghiệp.
Mới có thể khiến nữ nhân của hắn, con cái của hắn… được toại nguyện.
Hắn không ngại giẫm lên đống xác chồng chất mà đi tranh một phen.
Giống như câu Thẩm Thanh Đường hay nói: “Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng hết sức cho kết quả tốt nhất.”
Lần này đến lượt Thẩm Thanh Kha trầm mặc.
Hắn không ngờ Quý Yến Thời lại thẳng thắn như vậy.
Ngược lại khiến hắn có phần không biết phải làm sao.
Quý Yến Thời đứng dậy: “Ngươi vẫn còn thời gian để suy nghĩ kỹ. Yên tâm, bất kể ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ người nhà họ Thẩm bình an.
Ta đã hứa với nàng rồi.”
Nàng, đương nhiên là chỉ Thẩm Thanh Đường.
Quý Yến Thời rời đi.
Ánh nến chập chờn sáng tối phản chiếu trong đôi mắt đen của Thẩm Thanh Kha.
Ánh mắt ấy dần dần chuyển từ mờ mịt, giằng co sang kiên định.
Rất lâu sau, Thẩm Thanh Kha mới sực nhớ ra đây là phòng của Quý Yến Thời, vậy hắn rời đi thì còn đi đâu được nữa?
Còn có thể đi đâu?
Thẩm Thanh Kha không nói hai lời, lập tức đuổi ra ngoài, nhìn về phía phòng Thẩm Thanh Đường.
Đến khi nhìn thấy Quý Yến Thời đang ngồi trên mái nhà phòng Thẩm Thanh Đường, hắn mới thở phào.
Nếu là kẻ ngốc, vào phòng Thẩm Thanh Đường, hắn còn có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Vì hắn đánh không lại, mà cũng không hiểu chuyện nam nữ.
Nhưng Vương gia thì không được.