Khi Mạc Ly mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một bầu trời xám xịt, âm u như đổ chì, đè nặng lên đỉnh Vấn Kiếm Phong chênh vênh. Từng trận gió rít gào luồn qua vách đá lởm chởm, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, xộc thẳng vào khoang mũi khiến nàng nghẹt thở. Nàng vô thức đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, run rẩy sờ vào lồng ngực mình.
Không đau, hoàn toàn không có một chút cảm giác đau đớn nào.
Cử động ấy khiến Mạc Ly hoàn toàn khựng lại, đôi đồng tử co rụt đầy kinh hoàng. Trong ký ức cuối cùng và sâu đậm nhất của nàng, bản thân đang đứng trên đỉnh cao nhất của Thanh Huyền Tông, lấy chính thân xác phàm trần này để phong ấn khe nứt Ma Uyên đang chực chờ nuốt chửng nhân gian. Thanh kiếm trong tay vỡ vụn dưới áp lực khủng khiếp, linh căn bẩm sinh bị thiên lôi thô bạo nghiền nát thành tro bụi. Máu thịt của nàng hóa thành mắt trận, ngay đến cả thần hồn cũng bị ngọn lửa tà ma thiêu đốt sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Theo lẽ thường tình, một kẻ đã chịu hình phạt hồn bay phách tán như nàng tuyệt đối không thể còn tồn tại trên cõi đời này. Nàng rõ ràng đã chết rồi mới phải.
“Ly Ly? Muội sao thế?”
Một giọng nói non nớt, trong trẻo bất chợt vang lên bên tai, kéo phăng nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Khương Lê bàng hoàng quay đầu lại. Hiện ra trước mắt nàng là một bé gái khoảng chừng tám, chín tuổi, đang ra sức kéo kéo dải tay áo thô sơ của nàng. Khuôn mặt đứa trẻ lem luốc những bụi đường bụi đất, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, ngập tràn vẻ nôn nóng: “Nhìn kìa, sắp đến lượt chúng ta lên thử linh căn rồi đấy!”
Khương Lê ngây người nhìn khung cảnh xung quanh. Đứa bé này… Nàng rốt cuộc cũng nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là đoàn trẻ con nghèo khổ được gom góp từ khắp các thôn trấn, đang xếp hàng chờ đợi các tiên môn tuyển chọn đệ tử dưới chân núi Thanh Huyền sao? Mà năm nay, chính là năm nàng vừa tròn tám tuổi.
Nàng không chết. Nàng đã trọng sinh về thời điểm mọi bi kịch còn chưa bắt đầu.
Ngay vào khoảnh khắc nhận ra sự thật hoang đường ấy, trong đầu Mạc Ly bỗng vang lên một tiếng nổ oanh oanh. Vô số mảnh vỡ ký ức kỳ lạ như thủy triều cuồn cuộn tràn vào thức hải của nàng. Đó không chỉ đơn thuần là ký ức về kiếp trước của chính nàng, mà còn là tương lai đã được định mệnh sắp đặt ở kiếp trước.
Trong ký ức ấy, Mạc Ly vốn chỉ là một quân cờ, sự tồn tại của nàng từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, suy cho cùng cũng chỉ để làm bàn đạp, làm nền cho hào quang rực rỡ của nữ chính thiên đạo.
Nữ chính ấy không phải ai khác mà chính là tiểu sư muội đồng môn của nàng, Mạc Kỳ.
Mạc Kỳ sinh ra đã là thiên phú tuyệt thế, sở hữu khí vận ngập trời khiến vạn người đỏ mắt. Nàng ta bước chân ra ngoài cửa liền dễ dàng nhặt được truyền thừa của thần tiên thượng cổ; tùy tiện tiến vào một bí cảnh hoang phế cũng có thể đạt được thần khí hộ thân; thậm chí khi bất hạnh rơi xuống vực sâu muôn trượng, nàng ta không những không chết mà còn được cường giả ẩn thế trao cho cơ duyên nghịch thiên. Ngay cả thiên đạo chí cao vô thượng dường như cũng luôn thiên vị, đứng về phía nàng ta một cách vô điều kiện.