Kiếp trước, nàng dành hơn mười năm ở Thanh Huyền Tông chỉ để chứng minh mình xứng đáng được công nhận. Nàng liều mạng tu luyện, nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm, cuối cùng vẫn trở thành cái bóng phía sau thiên tài được vận mệnh ưu ái. Đến khi bỏ mạng giữa một trận đại chiến, nàng mới biết mình chỉ là người lót đường trong câu chuyện của kẻ khác.
Một lần nữa mở mắt, nàng quyết định từ bỏ tất cả. Không tranh dành, không đoạt cơ duyên, càng không muốn dính dáng đến những người từng khiến mình kiệt quệ. Nàng rời khỏi tiên môn, lưu lạc đến vùng núi hẻo lánh và được một gia đình bình thường cưu mang.
Phụ thân là một lang y hiền lành quanh năm chữa bệnh miễn phí. Mẫu thân mở quán bánh nhỏ trước cổng làng, gặp ai khó khăn cũng sẵn lòng giúp đỡ. Đại ca ít nói, suốt ngày lên núi đốn củi. Tam ca ham ngủ, bị cả nhà chê lười biếng. Còn nhị ca thì nhiều năm bặt vô âm tín, nghe nói đã mất tích trong cấm địa.
Cuộc sống bình yên đó khiến nàng cảm nhận được thế nào là một mái nhà thật sự. Nàng chỉ mong có thể bảo vệ những người thân bình dị ấy đến hết đời. Cho đến một ngày, các đại tông môn liên thủ lại nhằm truy sát một thế lực tà đạo, cuộc chiến nhanh chóng lan tới ngôi làng nhỏ.
Nàng liền cầm kiếm đứng trước cửa nhà, chuẩn bị liều chết kéo dài thời gian cho người thân chạy trốn.





Bình Luận (0)