Đến nội dung chính

Chương 17

admin 572 Chữ Cài Đặt

Ừm, thuốc tránh thai và que thử thai cũng bị hệ thống nhắc mua.

May mắn thay, tất cả thuốc này đều được bán theo vỉ và có thể xé lẻ theo từng viên.

Nhờ vậy, dù Thu An An chỉ mua đúng mỗi loại một viên thì nhân viên nhà thuốc cũng không nghĩ nhiều.

Để đảm bảo hơn, cô còn mua các loại thuốc mỡ bôi ngoài da, kem trị sẹo, trị bỏng và một hộp sơ cứu y tế khẩn cấp đầy đủ bông băng gạc.

Đến lúc nhân viên gom hết hàng lại và bấm máy tính tiền, tổng chi phí hiện ra thực sự là một con số không hề nhỏ.

Sau khi mua thêm mấy túi vitamin bổ sung, lương của Thu An An nháy mất bay hơn 1/3.

Kế tiếp, mục tiêu của cô là khu vực đồ dùng cho mẹ và bé.

Cô chọn mua các loại sữa bột công thức đa dạng, từ loại dành cho trẻ sơ sinh vài tháng tuổi cho đến sữa phát triển chiều cao, trí não cho trẻ đến 15 tuổi.
Đang lúc Thu An An lăng xăng chọn sữa thì hệ thống đột nhiên hạ giọng, nghiêm túc dặn dò cô mua thêm các loại thuốc tránh thai khẩn cấp, thuốc tránh thai hằng ngày cùng vài hộp áo mưa.

Thấy Thu An An đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đứng trân trối trước quầy, hệ thống liền kiên nhẫn giải thích: [Ký chủ là phụ nữ, việc mang thai và chăm sóc con cái ở bất kỳ thời kỳ nào cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải.]

[Nhất là ở cái niên đại thập niên 60 thiếu thốn, y học lại kém phát triển kia. Nếu sau này cô gặp đối tượng kết hôn nhưng chưa muốn có con, hoặc để tự bảo vệ bản thân trong tình huống xấu, thì phải chuẩn bị sẵn thuốc và phương án phòng bị trước.]

Thu An An tuy ngây thơ nhưng nghe hệ thống phân tích chí lý thì lập tức hiểu ra tầm quan trọng.

Cô cắn môi, hai mắt ướt át, xấu hổ không thôi nghe lời hệ thống chọn các loại áo mưa.
Lần đầu trong đời, Thu An An mới biết áo mưa có nhiều kiểu đa dạng như vậy, dày mỏng thơm mềm nhám… quả thật là đa dạng hơn cả tủ quần áo của cô.

Mua xong những thứ nhạy cảm này, Thu An An cảm thấy còn mệt hơn chạy ship nữa.

Vẫn chưa thể về nhà nghỉ ngơi.

Nhìn đồng hồ sắp tới chín giờ tối, hai mắt cô đột nhiên sáng lên.

Cô lập tức quay đầu, phóng như bay vào một siêu thị lớn gần đó.

Thu An An đã làm việc ở cửa hàng tiện lợi lâu nên cô biết rất rõ quy luật, trước khi siêu thị đóng cửa tầm ba mươi phút, toàn bộ các quầy hàng thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn trong ngày và rau củ quả sẽ được treo biển giảm giá sập sàn để dọn kệ.

Vừa bước qua cửa kính siêu thị, cô đã thấy nhân viên bắt đầu dán những tờ tem giảm giá 50%, 70% đỏ rực lên các khay thức ăn.
Thu An An không bỏ lỡ cơ hội này, cô đẩy một chiếc xe lớn, hăm hở xông vào quầy thực phẩm chín, chuẩn bị càn quét một lượt cuối cùng trước khi ngày hôm nay khép lại.