Thu An An ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn kim dài đang điểm đúng 4 giờ sáng. Cô vội vàng tụt xuống giường, lê đôi dép xốp đi nấu một ly mì ăn liền để lót bụng.
Tính thời gian, ăn sáng xong là cô có thể tranh thủ bật app chạy shipper giao đồ ăn gần ba tiếng đồng hồ, đến đúng 7 giờ sáng lại chạy thẳng sang cửa hàng tiện lợi để bắt đầu ca làm việc chính.
Ở cái đô thị phồn hoa này, 4 giờ sáng có những người mới bắt đầu lên giường đi ngủ, cũng có những “con trâu con ngựa” vừa mới tan tầm.
Bởi thế, trên các nẻo đường cái đằng xa luôn thấp thoáng bóng dáng áo cam, áo xanh của lực lượng shipper hoạt động 24/7.
Thu An An hạnh phúc hít hà mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ ly mì nóng hổi.
Vì hôm nay gặp được giấc mơ đẹp, tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô liền hào phóng thực hiện một quyết định xa xỉ, bóc thêm một quả trứng kho bỏ vào ly mì.
Nào ngờ mới cầm ly mì lên, thì trong đầu đột nhiên vang lên một thứ âm thanh máy móc lạnh băng, nó tự xưng là hệ thống.
Câu đầu tiên nó nói với cô chính là: [Thu An An, cô sắp chết rồi.]
Thu An An đang gắp sợi mì lên, lập tức cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Âm thanh đột ngột xuất hiện trong đầu đã khiến Thu An An khiếp sợ không thôi.
Thứ này hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của cô.
Quá thần kỳ, quá siêu nhiên, nên Thu An An lập tức tin tưởng hệ thống vô điều kiện, không một chút nghi ngờ.
Hệ thống: […] Ây nha má ơi, hệ thống đi qua bao nhiêu thế giới, chưa từng thấy ký chủ nào lại tin tưởng nó nhanh đến như vậy á!
Nhưng ngay sau đó, hệ thống tiện tay quét qua quét lại để kiểm tra chỉ số IQ của cô. Quét xong, hệ thống hoàn toàn trầm mặc.
Uầy, với cái chỉ số thông minh này thì làm sao sống sót nổi ở cái niên đại quần ma loạn vũ, nhân tâm hiểm ác kia đây?
Sầu chết thống nhà nó rồi nha!
Dưới sự giải thích kiên nhẫn đến mức muốn hết nước miếng của hệ thống, Thu An An mới miễn cưỡng chấp nhận được một sự thật: Sau khi cô chết ở thế giới này, hệ thống sẽ đưa cô xuyên đến một thế giới khác.
Nhiệm vụ của cô là phải thay hệ thống trả ơn cho ân nhân của nó, coi như đó là thù lao cho việc nó tặng cô cơ hội được sống lại một lần nữa.
Nghe hệ thống kể, thế giới bên kia đang là thập niên 60, nơi đó đang trải qua ba năm nạn đói. Ở thời đại đó, muốn chút nước gạo ướt môi đã khó, mà muốn ăn no mặc ấm thì càng khó như lên trời.