Cơ thể này cũng tên Lâm Uyển Thanh, là một nữ sinh trung học mười sáu tuổi. Gia đình có bà nội, cha mẹ, hai người anh trai và một cậu em út.
Cha cô tên là Lâm Vệ Cường, vốn là công nhân mỏ than ở huyện bên, cứ đi làm lâu ngày khoảng hai tháng mới về nhà một lần.
Mẹ cô tên Phó Tình, là người phụ nữ chăm chỉ, luôn gắn bó với ruộng vườn, chăn nuôi, gánh trên vai việc chăm lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Trong những mảnh ký ức vụn vỡ còn sót lại, cô biết mình vừa bước qua cửa tử sau một trận sốt cao co giật. Cả nhà đã thức trắng nhiều đêm ròng rã. Lâm Uyển Thanh bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt.
Kiếp trước, cô là con một trong một gia đình tri thức giàu có. Cha mẹ đều là giáo sư đại học danh giá, nhưng căn nhà ấy lại cô đơn, lạnh lẽo. Những bữa cơm gia đình luôn trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. Cô xuất sắc, tài giỏi, có tất cả mọi thứ. Thế nhưng tình thân lại ít ỏi đến đáng thương.
Cô khẽ mở mắt. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng mẹ đang lui cui bên bếp lửa in dài trên vách đất. Ba anh em trai ngồi xếp bằng dưới đất, xa xa là dáng bà nội lưng còng đang run run lần tràng hạt cầu an.
“Ngoan nào, ăn đi cho nóng.” Mẹ bưng bát canh trứng vàng óng, thơm nức mùi hành, dịu dàng đặt vào tay cô.
Cô đón lấy bát canh, đầu ngón tay hơi run. Cô múc một thìa nhỏ đưa lên miệng. Thứ hương vị mà cô chưa từng để mắt tới bỗng chốc trở thành mỹ vị trần gian.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Bà nội cười móm mém, mẹ thở phào nhẹ nhõm, ba anh em trai cũng cười theo dù bụng ai nấy đều đang réo vang vì đói.
Đã được ban cho cơ hội sống lại, kiếp này cô sẽ không chỉ vì bản thân. Cô sẽ dùng kiến thức y học để trở thành bác sĩ giỏi nhất, sẽ thi đỗ đại học và dắt tay cả gia đình thoát khỏi vũng lầy nghèo khó.
Đêm khuya, khi tiếng thở đều của cả nhà đã chìm vào tĩnh lặng, Lâm Uyển Thanh nhắm mắt kiểm tra lại cơ thể. Liệu linh hồn cô xuyên đến đây có mang theo hành trang gì khác ngoài vốn kiến thức y khoa uyên bác không?
Bất chợt, một không gian mờ ảo hiện ra trước mắt. Đó là một mảnh đất nhỏ bình yên, và ngay chính giữa là một chiếc giếng đá cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Nước giếng trong vắt đến lạ thường, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, thuần khiết.
Đây chính là Không gian Linh tuyền?
Lâm Uyển Thanh giật mình mở bừng mắt, nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực.