Đến nội dung chính

Chương 37

admin 578 Chữ Cài Đặt

Nam Vũ bấm “Đồng ý” tại mục “Mở hộp mù trang trí”.

[Cổ trấn sẽ tiến hành nâng cấp và trang trí vào 12 giờ đêm nay, xin chủ nhân kịp thời tiếp nhận đội ngũ thi công.]

****

Mười hai giờ đêm.

Đối với giới trẻ thời hiện đại thì giờ này chưa tính là muộn, nhưng cư dân trong cổ trấn đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nam Vũ đã tắm rửa xong xuôi, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài tới bắp chân, thoải mái nép mình trên ghế sô pha phòng khách. Cô vừa nghe A Lười và Vượng Tài đấu khẩu, vừa lật giở cuốn tiểu thuyết trên tay, thong thả chờ người tới.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô biết đội thi công đã đến, bèn xỏ dép loẹt quẹt ra mở cửa.

Hai nhóc tỳ cũng tò mò đứa đi đứa bay theo sau cô ra phía cửa lớn.

Mở cửa ra chẳng thấy ai cả, Nam Vũ bước lên một bước: “Người đâu rồi?”
“Khụ khụ khụ, Nam Vũ tiểu thư ơi, nhấc chân ra, nhấc chân ra đi, tôi ở dưới này!” Một giọng nam hoảng hốt kêu lên.

Cô cúi đầu theo phản xạ có điều kiện.

Một người tí hon mặc đồ bảo hộ kiểu áo ngắn cổ trang đang giãy giụa bò dậy từ dưới chân cô.

Thân thể bằng giấy bồi bị giẫm bẹp dí trong nháy mắt đã đàn hồi trở lại hình dạng ban đầu, chỉ là vẫn bé tí tẹo bằng bàn tay.

“Chào cô Nam, tôi là Nhậm Ngã Hành, đội trưởng đội trang trí số 2 của Cục Thời Không. Chúng tôi có thể bắt đầu thi công ngay bây giờ không?”

“Chỉ có một mình ông thôi à?”

Nhậm Ngã Hành ngẩng cao đầu, nét mặt đầy tự hào: “Tất nhiên là không rồi, đội 2 chúng tôi là đội sở hữu những thợ trang trí chuyên nghiệp và đầy đủ nhất đấy, hơn nữa còn có thể dựa vào không gian cửa tiệm của khách hàng để thay đổi phong cách ăn mặc của đội thi công nữa.”
Tuy không hiểu lắm nhưng thấy có vẻ rất lợi hại, một người, một mèo cùng một chim đều nhìn ông với vẻ đầy mong đợi.

Nhậm Ngã Hành vỗ tay bôm bốp.

Trên con đường giữa đêm khuya thanh vắng bỗng xuất hiện một hàng người giấy nhỏ xách lồng đèn, ai nấy đều mặc trang phục cổ trang giống hệt nhau, hai bên má ửng hai vệt má hồng đặc trưng của người giấy.

Nếu không phải cô từng trải nhiều chuyện, thấy rộng biết nhiều thì chắc chắn đã co giò bỏ chạy từ lâu rồi.

Đây thật sự không phải là khung cảnh trong trò chơi kinh dị nào đó đấy chứ?

Nam Vũ đỡ trán. Trước phong cách xuất hiện độc lạ của đội thi công người giấy nhà Nhậm Ngã Hành, cô chỉ biết bày tỏ sự khó hiểu nhưng vẫn tôn trọng.

Có điều, tuy đội người giấy có vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi bắt tay vào việc lại vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát.
Chỉ là thỉnh thoảng họ lại nổi cơn dở chứng.

Nam Vũ đứng nhìn bọn họ: một tốp đi về phía căn nhà đối diện chợ thực phẩm, một tốp đi tới nhà số 5 còn đang bỏ trống, một tốp khác hướng về phía ngọn núi cuối thị trấn, còn vài người ở lại trên con phố cổ giữa trung tâm thị trấn.