Đến nội dung chính

Chương 10.2: Thích hắn đến vậy sao?

admin 515 Chữ Cài Đặt

Lâm Sát nhìn vết đỏ mờ mờ trên trán nàng, lại nhìn cánh tay đang băng bó. Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp mà trước đây hắn chưa bao giờ có đối với vị công chúa này.

Đúng lúc này, Mặc Thúy vội vã chạy vào báo tin: “Nhị công chúa! Quốc sư tới thăm người!”

Nguyệt Hân vừa nghe thấy hai chữ “Quốc sư” thì đã thấy đau đầu. Nàng vội vàng dặn dò Lâm Sát phải ăn hết chỗ cháo rồi lật đật chạy ra tiền điện tiếp đón.

Hôm nay Phù Diêu vẫn một thân tuyết y, phong thái cao ngạo như tiên nhân chẳng nhuốm bụi trần. Thấy nàng chạy ra với mái tóc hơi rối và tà áo vương chút khói bếp, chân mày hắn khẽ nhướng lên.

“Thương thế trên tay người đã đỡ hơn chưa?” Phù Diêu nhàn nhạt hỏi, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên lớp băng gạc trắng.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp ngọc nhỏ: “Đây là Tuyết Liên Cao, có tác dụng giảm đau và không để lại sẹo. Chuyện hôm ấy là do ta không bảo vệ tốt cho công chúa, thứ này coi như tạ lỗi.”
Nguyệt Hân để Mặc Lạc nhận lấy hộp ngọc, cười giả lả: “Quốc sư khách sáo quá, là do ta bất cẩn thôi, không liên quan đến ngài. Đa tạ Quốc sư đã nhọc lòng.”

Phù Diêu ngồi xuống, thong thả nhấp một ngụm trà rồi thả một “quả bom” khiến Nguyệt Hân suýt ngã ngửa: “Đợi vài ngày nữa, ta sẽ trực tiếp vào cung dạy học cho người. Chuyện học hành vốn không thể chậm trễ, người đã có chút tiến bộ thì phải lấy đó làm đà phóng, không thể lười biếng.”

Nguyệt Hân méo mặt: “Hả? Vào cung dạy sao? Không cần phiền Quốc sư như vậy…”

“Không phiền.” Phù Diêu ngắt lời, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm khắc: “Tiện đây, ta cũng phải nhắc nhở người một chuyện. Việc người liều mạng cứu Lâm Sát đã gây ra không ít sóng gió trên triều đình. Đám lão thần đang dâng tấu tấp nập, bảo người phá hoại kỷ cương, xem thường pháp luật Nguyệt quốc. Một kẻ ám sát hoàng tộc lại được tha bổng, người có biết Mẫu hoàng và Đại tỷ người đã phải chịu bao nhiêu áp lực để áp chế chuyện này không?”
Nguyệt Hân im lặng cúi đầu. Nàng biết mình đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu không cứu Lâm Sát, nàng sợ cái logic biến thái của truyện 18+ sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

“Nữ hoàng đã phải dùng uy quyền mạnh tay trấn áp đám quan viên đó mới giữ được mạng cho Lâm Sát. Sau này, trước làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để sự bốc đồng của mình làm liên lụy đến người thân. Rõ chưa?”

Nguyệt Hân ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Ta biết lỗi rồi. Đây là lần duy nhất, sau này sẽ không tái phạm nữa.”