Có những từ cổ, chữ viết ngoằn ngoèo khiến nàng đọc chữ được chữ không, lắp bắp mãi không xong một câu. Nhìn dáng vẻ mù chữ của nàng, hai người họ chỉ biết nín cười, thầm nghĩ Nhị công chúa quả thực cần phải được dạy dỗ lại từ đầu.
Thế nhưng, bình yên ấy đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến.
Quốc sư Phù Diêu bước vào điện để dâng sớ bói toán định kỳ. Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh Nhị công chúa đang ngồi vắt vẻo, vừa gặm bánh vừa cầm bút lông vẽ bậy lên giấy, trông chẳng có chút phong thái hoàng tộc nào.
Cơn ngứa mắt trỗi dậy, Phù Diêu chắp tay sau lưng, lạnh lùng lên tiếng: “Bẩm Nữ hoàng, Tuổi Nhị công chúa đã không còn nhỏ, nhưng học vấn lại quá sức… sút kém. Cứ để người tự luyện chữ như thế này e là không ổn. Vi thần nguyện ý đảm nhận trách nhiệm làm Thái phó, đích thân dạy dỗ công chúa, để mai này người có thể trở thành rường cột cho nước nhà.”
Nguyệt Hân đang nhai dở miếng nho, nghe xong suýt thì sặc. Nàng lập tức nhảy dựng lên phản đối: “Không được! Quốc sư bận trăm công nghìn việc, bói toán xem sao đã đủ mệt rồi, sao dám phiền ngài dạy chữ cho ta? Mẫu hoàng, nhi thần thấy tự mình luyện là tốt nhất rồi ạ!”
Nàng nhìn Phù Diêu bằng ánh mắt hình viên đạn: [Tên điên này, ngươi muốn giám sát ta thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt dạy học!]
Trái ngược với sự hoảng loạn của nàng, Nữ hoàng và Đại tỷ lại vô cùng mừng rỡ. Họ vốn đang lo lắng tìm người dạy dỗ nàng, nhưng những lão hủ trong Hàn Lâm Viện đều sợ tính cách ngang ngược của nàng ngày trước mà không dám nhận.
Nay Quốc sư học vấn sâu rộng lại chủ động mở lời thì còn gì bằng? Họ còn nhớ ngày xưa Nguyệt Hân cũng hay bám đuôi Phù Diêu, giờ được toại nguyện chắc trong lòng nàng sẽ mừng lắm.
“Quốc sư đã có lòng như vậy, sao trẫm sao có thể từ chối chứ” Nữ hoàng Nguyệt Minh cười rạng rỡ, gật đầu chuẩn tấu: “Từ ngày mai, Hân Hân sẽ đến phủ Quốc Sư học tập vào mỗi buổi sáng. Con phải nghe lời Quốc sư, không được lười biếng, rõ chưa?”
Nguyệt Hân đứng ngơ ngác giữa điện, cảm giác như sấm sét vừa đánh ngang tai. Nàng nhìn sang Đại tỷ cầu cứu, nhưng Nguyệt Anh cũng chỉ mỉm cười khích lệ: “Hân Hân cố gắng lên, được Quốc sư dạy dỗ, muội nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc.”
Phù Diêu khẽ cười, nhưng trong mắt Nguyệt Hân, đó chẳng khác nào nụ cười của tử thần.
“Thần nhất định sẽ tận tâm dạy bảo Nhị công chúa.” Phù Diêu nhấn mạnh hai chữ tận tâm.
Nguyệt Hân rùng mình, trong lòng gào thét: [Xong đời ta rồi! Tự cứu vớt cái gì chứ? Đây là tự đưa mình vào hang cọp thì có!]
Đêm đó, Thuận Hiên cung lại một phen náo loạn khi Nhị công chúa cứ ôm gối mà than khóc. Nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với cái tên Phù Diêu kia, mà nàng chỉ muốn xuyên không thêm một lần nữa cho xong.