Đến nội dung chính

Chương 3.2: Tỷ muội tình thâm

admin 615 Chữ Cài Đặt

Nói đoạn, nàng vừa rơi lệ vừa định thu lại dĩa bánh, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Nguyệt Anh thấy muội muội khóc, lòng đau xót không chịu nổi, vội vàng vươn tay giữ lấy cổ tay Nguyệt Hân. Trước khi cung nhân kịp ngăn cản và Lâm Sát kịp ra tay, Nguyệt Anh đã dứt khoát cầm lấy một cái bánh cho vào miệng.

“Hân Hân đừng khóc, Đại tỷ ăn rồi. Ngon lắm! Thực sự rất ngon.”

Hương vị ngọt thanh, thơm nồng mùi hoa quế tràn ngập khoang miệng. Vị bánh này giống hệt hương vị bánh mà Phụ hoàng từng đích thân làm cho hai tỷ muội ăn khi còn nhỏ.

Nguyệt Hân thấy tỷ tỷ ăn rồi, liền quay đầu lại, không màng hình tượng mà nhào thẳng vào lòng Nguyệt Anh khóc lớn: “Tỷ tỷ! Muội sai rồi! Tỷ có thể tha thứ cho muội không? Muội không nên nghe lời kẻ xấu mà hãm hại tỷ, rõ ràng tỷ mới là người thân duy nhất luôn bảo vệ muội, sao muội lại có thể hồ đồ đến thế cơ chứ!”
Nguyệt Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của muội muội, cảm nhận rõ nàng đã gầy đi rất nhiều sau những ngày bị cấm túc.

Ký ức tuổi thơ ùa về, khi Mẫu hoàng còn bận trăm công nghìn việc, chính Nguyệt Anh là người đã bồng bế, dỗ dành Nguyệt Hân đi ngủ.

Hai tỷ muội từng khăng khít như hình với bóng cho đến năm Nguyệt Hân mười hai tuổi, bọn họ mới dần xa cách nhau.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa…” Nguyệt Anh vỗ về, khóe mắt cũng đỏ hoe: “Cũng tại tỷ không tốt, sau khi quản lý chính sự đã lơ là muội, để kẻ xấu có cơ hội thao túng muội. Từ nay về sau, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt nhất của nhau.”

Tối hôm đó, Nguyệt Hân không về cung mà ngủ lại Phượng Nghi cung. Hai tỷ muội nằm chung trên một chiếc giường, vừa ăn bánh vừa tâm sự suốt đêm. Nguyệt Anh còn lo nàng bị lạnh, đích thân lấy lò sưởi đặt vào tay muội muội, đắp chăn cẩn thận cho nàng.
Sáng hôm sau, Nguyệt Hân bước ra khỏi Phượng Nghi cung với tâm trạng cực kỳ tốt, trên tay ôm theo bao nhiêu gấm vóc và trang sức mà Đại tỷ tặng. Thế nhưng, vận may của nàng dường như đã hết khi giữa đường lại đụng mặt Quốc sư Phù Diêu.

Nàng định tìm đường khác để né, nhưng vị Quốc sư này như có mắt ở sau lưng, hắn cố tình chặn đứng lối đi của nàng.

Nguyệt Hân chỉ còn cách nở một nụ cười gượng gạo: “Quốc sư, thật khéo quá.”

Phù Diêu đứng yên, đôi mắt sâu thăm như nhìn thấu tâm can nàng.

Hắn im lặng một chốc rồi lạnh lùng lên tiếng: “Nhị công chúa thật lợi hại. Mới mấy ngày không gặp đã học được chiêu giả vờ đáng thương, khiến cả Nữ hoàng và Đại công chúa đều xiêu lòng. Nhưng ta thì không dễ bị lừa đâu. Mọi âm mưu của người, ta đều đã thấu suốt hết rồi. Mong công chúa hãy tự bảo trọng.”
Hắn phất tay áo, lướt qua nàng như một cơn gió lạnh, để lại một Nguyệt Hân đứng ngây người giữa đường.

Nàng lẩm bẩm: “Cái tên điên này bị cái gì vậy chứ? Ta chỉ muốn sống sót thôi mà, âm mưu cái gì? Đúng là cái đồ não bổ quá đà!”

Nguyệt Hân hậm hực ôm đồ trở về cung, trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Phù Diêu.