Đến nội dung chính

Chương 10.3: Thành Ánh Sáng

admin 614 Chữ Cài Đặt

Diệu Châu nhướng mày, cô bước tới gần Lâm Nguyệt Nhi rồi nắm lấy tay cô bạn: “Chẳng phải cô nói muốn đi mua quần áo đẹp sao? Mau đi thôi, còn ở lại đây nữa thì chắc người ta còn muốn tặng cô cả tòa thành này mất.”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn Diệu Châu rồi lại nhìn Thẩm Quân Triết: “Anh Quân, em có hẹn với bạn trước rồi, lát nữa gặp lại sau.”

Nói xong cô ấy xoay người kéo cả Diệu Châu và Lục Cẩn Niên đi. Dù cô ấy có ngây thơ đến đâu, cũng có nhận ra ác ý trong ánh mắt của mấy cô gái đi cùng Thẩm Quân Triết.

Lúc nãy cô thấy tài khoản của Thẩm Quân Triết sáng đèn, đã thử liên lạc với hắn ta nhưng không được hồi đáp. Thế mà khi gặp lại nhau, hắn ta lại thản nhiên bảo rằng đang chờ cô. Nhìn dáng vẻ mấy cô gái sau lưng hắn thì chắc đều là người mới, nhưng Thẩm Quân Triết có thể chăm sóc họ lại bỏ mặc Lâm Nguyệt Nhi khiến cô ấy rất đau lòng.
“Nguyệt Nhi…” Thẩm Quân Triết không cam lòng gọi với theo.

Nhưng dàn mỹ nữ sau lưng đã nhanh chóng vây lấy hắn ta, ríu rít gọi: “Anh Quân, anh đã hứa đưa chúng em đi mua trang sức thuộc tính mà.”

“Anh Quân, đừng để ý đến cô ta nữa. Người ta bận đi với bạn mà!”

“Anh Quân, vừa rồi em để ý một cây quyền trượng đính đá đỏ, anh phải mua cho em đó nha.”

Chỉ một thoáng Thẩm Quân Triết đã quên bẵng mất bạn gái Lâm Nguyệt Nhi. Mỗi tay ôm lấy eo một cô gái, thong dong tiến về phía khu chợ. Nụ cười trên môi hắn ta rạng rỡ đến mức khiến mọi người xung quanh phải ghen tị.

“Quả là phong thái của người có tiền, trái ấp phải ôm.”

“Trời ơi, tôi lại thấy cô gái lúc nãy rất lợi hại, có thể triệu hồi của NPC liên nhiệm vụ. Tôi nghe nói còn chưa có ai đạt đủ cấp thân thiết để triệu hồi trực tiếp đâu.”
“À, thật ra là có rồi đấy. Trên diễn đàn có bảo nếu gặp được kỳ ngộ liên quan thì có thể triệu hồi NPC.”

“Chà vậy thì may mắn quá!”

“Mà anh có nhìn thấy ID của cô gái lúc nãy không?”

“Không, không nhìn rõ.”

Diệu Châu đã che ID với những người không kết bạn với mình, đương nhiên là bọn họ sẽ không nhìn thấy. Lâm Nguyệt Nhi đi được một quãng thì dừng lại quay đầu. Trông thấy Thẩm Quân Triết đã đi xa, cô ấy siết chặt hai bàn tay lại.

Bình thường Lục Cẩn Niên rất quan tâm đến tâm trạng của Lâm Nguyệt Nhi, nhưng lần này anh chỉ chú ý đến mỗi Diệu Châu. Tuy cô đã đeo mạng che mặt, anh vẫn có thể nhận ra thái độ thù địch rõ ràng của cô với Thẩm Quân Triết.

Chẳng lẽ hai người này biết nhau sao? Có thù oán gì sâu đậm à? Từ lần đầu gặp đã như chó với mèo rồi!
Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng khi lời thốt ra khỏi miệng thì lại là: “Sao cô triệu hồi được NPC Già Lan Đế vậy?”

Diệu Châu thản nhiên đáp: “May mắn gặp được kỳ ngộ.”

Lục Cẩn Niên bật cười, cô bảo gặp kỳ ngộ thì anh tạm thời tin vậy. Có khi Diệu Châu là Quản trị viên do Diệu thị cài vào game cũng nên. Nhưng có Quản trị viên nào phô trương như cô không thì trước nay anh chưa từng thấy.