Đến nội dung chính

Chương 1.2: Boss ma nữ đình công

admin 514 Chữ Cài Đặt

“Mì nước tăng tốc độ đánh, mì trộn tăng lực phòng ngự đây! Ai ăn thì mau xếp hàng kẻo hết đây!” Tiếng rao ngọt xớt của cô chủ quán khiến người chơi xung quanh ngơ ngác.

Ở cái nơi mà NPC chỉ biết nói đúng vài câu kịch bản máy móc, sự xuất hiện của Diệu Châu như một làn gió lạ. Chỉ trong nửa ngày, tay nghề nấu nướng điêu luyện kết hợp với chỉ số thuộc tính cực cao của Boss ẩn đã khiến món mì của cô trở thành “thần dược” truyền miệng.

Diệu Châu hài lòng nhìn túi vàng trong tay đang đầy lên. Đây mới là cuộc sống chứ! Không cần đánh nhau, không cần diễn vai trà xanh độc ác, chỉ cần làm việc mình thích và nhìn người chơi cúng tiền cho mình.

Nói đi nói lại thì cô thấy mình khá là tích cực đó. Người khác bị như cô chắc sẽ khóc lóc ba ngày bảy đêm, nhưng Diệu Châu lại thích ứng rất nhanh. Thật ra việc lang thang trong thế giới ảo này, còn thú vị hơn cuộc sống đời thực của cô gấp mấy trăm lần.
Đúng lúc đó, từ phía cổng thôn có một nhóm người tiến vào khiến không khí bỗng chốc đông cứng lại. Đi đầu là một người đàn ông mặc giáp vàng rực rỡ, trên đầu hiển thị tên Quân Lâm Thiên Hạ. Bên cạnh hắn ta là một cô gái xinh đẹp, khí chất thanh thuần mang tên Nguyệt Hạ Tiên Tử.

Diệu Châu đang múc nước lèo bỗng khựng lại. Quân Lâm Thiên Hạ? Nguyệt Hạ Tiên Tử? Đó chẳng phải là Thẩm Quân Triết và Lâm Nguyệt Nhi sao?

Cái tổ đội “oan gia” trong nguyên tác cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng ánh mắt Diệu Châu không dừng lại ở đôi nam nữ ấy quá lâu. Cô chú ý đến người thanh niên lặng lẽ đi phía sau cùng. Anh mặc bộ đồ tân thủ xám xịt, tay cầm một thanh kiếm sắt rẻ tiền, tên ID chỉ vỏn vẹn bốn chữ Nhất Diệp Chi Chu.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng của Thẩm Quân Triết, người này tỏa ra một loại áp lực khiến bản năng của một con Boss ẩn trong cô phải dè chừng.
“Cô chủ, cho ba bát mì đặc biệt nhất.” Thẩm Quân Triết bước đến, ném một thỏi vàng lên bàn, giọng điệu đầy vẻ ban ơn.

Diệu Châu nén một tiếng thở dài, nở nụ cười kinh điển đã thành thương hiệu: “Quý khách chờ chút, mì thì có, nhưng quán tôi có quy định: Người giàu phải trả tiền gấp đôi.”

Lục Cẩn Niên nãy giờ vẫn im lặng bỗng ngước mắt lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đang cong lên vì cười của Diệu Châu phía sau lớp mạng che. Theo trí nhớ của anh, hình như NPC ở Thôn Tân Thủ đâu có thiết lập này, chẳng lẽ trò chơi mới thêm vô à?

Kịch bản của Giấc Mộng Thiên Đường chính thức lệch khỏi đường ray từ bát mì này.