Đến nội dung chính

Chương 31: Thử Trồng Nhân Sâm

admin 1.027 Chữ Cài Đặt

Kiều Linh Nhi đi đến bên hồ để múc nước tưới cây, nhưng nhớ lại mỗi lần nàng nhúng tay vào nước đều có chất bẩn đen rơi ra.

Nàng đành phải thoát ra khỏi không gian, tìm một chiếc lá lớn hơn, rồi quay lại để dùng lá múc nước tưới từng cây.

Sau khi làm xong, nàng cảm thấy khát khô cổ.

Không còn cách nào khác, nàng dùng chiếc lá lấy nước uống.

Nước vừa xuống cổ, nàng cảm thấy một sự tươi mát kỳ diệu.

Nước ở đây rất ngọt, và chỉ cần uống hai ngụm đã cảm thấy hết khát.

Quả đúng là linh hồ!

Nàng không kịp cảm thán, mà nhanh chóng mở túi hạt giống lấy được từ tay ông chủ.

Bên trong là các gói giấy đã bị mốc meo và bốc mùi lạ.

Kiều Linh Nhi lấy ra một gói, trên đó có ghi hai chữ “nhân sâm.”

Nàng mở gói ra, thấy hạt giống đã hỏng, nàng hơi tiếc, nhưng khi nhìn thấy đất màu mỡ trước mắt, nàng không nỡ bỏ qua cơ hội thử trồng.
Nàng dùng cành cây đào hố và gieo từng hạt giống vào, rồi tưới nước như đã làm với các loại rau trước đó.

Tất cả các hạt giống trong túi đều được gieo, và một mẫu đất đã được lấp đầy.

Sau khi hoàn thành mọi việc, nàng mỉm cười hài lòng.

Nhưng khi thoát khỏi không gian, nàng mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh chóng.

Trời đã tối, nàng vội vàng chạy xuống núi, vừa chạy vừa nghĩ cách giải thích.

Khi đến chân núi, nàng thấy có vài bóng người đang gọi tên mình.

“Linh Nhi…”

“Linh Nhi.”

Đó là cha nương, đại tỷ và hai muội muội của nàng. Họ đang tìm nàng.

Nàng định bước ra đáp lại họ, nhưng rồi nhận ra không thể từ núi trở về mà không có lý do hợp lý.

Nàng lặng lẽ núp vào một góc và đợi họ đi qua, sau đó mới hét lớn.

“Cha, nương, con ở đây!”

“Cha, nương, đại tỷ, Tam muội, Tứ muội, con ở đây!”
Nàng hét lớn để mọi người không phải đi sâu vào núi tìm nàng.

Nghe tiếng Kiều Linh Nhi, Kiều Nguyệt Nhi vui mừng kêu lên:

“Cha, nương, đại tỷ, con nghe thấy tiếng nhị tỷ.”

Mọi người dừng lại và nghe ngóng, rồi nhanh chóng quay lại, thấy Kiều Linh Nhi đứng đó, thở hổn hển.

Cha nương và đại tỷ của nàng nhìn thấy vậy thì rất đau lòng, Kiều Nguyệt Nhi lên tiếng trách móc:

“Muội đã hứa với tỷ là không đi xa mà, sao giờ này mới về?”

Trách móc và lo lắng hiện rõ trong lời nói của Kiều Nguyệt Nhi, Kiều Linh Nhi mỉm cười. Có gia đình thật là tốt.

Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, bởi vì là sát thủ nên không có mội quan hệ thân thiết với người khác, thích một mình.

Ở kiếp này, nàng thích cảm giác nàng gia đình như vậy

Tiểu Lưu Thị tiến đến kiểm tra con gái, thấy nàng không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm:
“Con không nên chạy lung tung, con có biết trong núi rất nguy hiểm không?”

“Nương, con không sao. Con chỉ lên núi hái thuốc và mang đi bán, vì phải lên thị trấn nên mất thời gian, về hơi muộn.”

Kiều Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn lý do, đúng lúc có thể lấy ra một ít tiền.

“Bán… bán thuốc?”

Kiều Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn muội muội, thắc mắc:

“Muội… muội biết cái gì là thuốc sao?”

“Đại tỷ quên rồi à? Lần trước khi muội bán kim ngân hoa, chưởng quỹ đã nói về một số loại thuốc thường gặp trong núi, còn nói về hình dạng của chúng, muội đã ghi nhớ hết rồi.”

Kiều Linh Nhi vui vẻ nói, may mà trời đã tối, chỉ thấy được hình bóng mà không thấy được mặt nàng đỏ bừng.

Kiều Nguyệt Nhi lo lắng cho muội muội, liền kéo tay nàng:

“Được rồi, lần sau nếu muội vào núi, thì tỷ sẽ đi cùng. Muội không được đi một mình nữa, thật là đáng sợ.”

Lúc này, Kiều Tín mới lên tiếng.

“Được rồi, mọi người về nhà rồi nói chuyện.”

Cả nhà quay lại.

Khi về đến nhà, Kiều Linh Nhi thấy mái nhà đã gần hoàn thành, nàng ngạc nhiên vì tốc độ này.

Cả nhà trở về căn nhà gỗ, Kiều Linh Nhi mới do dự, đưa tay vào tay áo, thực ra là từ không gian lấy ra ba trăm văn tiền.

“Cha, nương, đây là tiền con bán thuốc hôm nay.”

Kiều Tín và Lưu Thị nhìn nhau, hiểu được ánh mắt của đối phương.

Họ là cha nương, sao có thể lấy tiền của con, nhất là tiền con cực khổ kiếm được.

“Linh Nhi, con giữ lấy đi, nhà mình tạm thời chưa cần mua gì đâu.”

Kiều Tín nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói không tự tin.

Thực ra nhà đang thiếu thốn mọi thứ, kể cả bát đũa cũng do đại nãi nãi cho mượn, nhà cửa thật sự trống rỗng.

Kiều Linh Nhi thấy cha nương như vậy, biết họ là người lớn, nên không ép buộc, quay sang nói với Kiều Nguyệt Nhi:

“Đại tỷ, nhà mình ngày mai sẽ xây xong, ngày mốt chúng ta đi mua một số thứ cần thiết nhé.”

“Được.”

Kiều Nguyệt Nhi đồng ý ngay, vì nhà thật sự thiếu thốn mọi thứ.

“Linh Nhi à, ngày mai đừng vào núi nữa, nguy hiểm lắm.”

Tiểu Lưu Thị không nhịn được nói.

Kiều Linh Nhi suy nghĩ, để sau này có thể ra vào tự do, nàng quyết định giải thích:

“Nương, con đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Trong núi có nhiều thứ, đến cuối tháng chúng ta còn phải trả một trăm hai mươi lượng, con muốn vào núi tìm cách.”

“Điều này…”

Tiểu Lưu Thị do dự.

Bà hiểu được ý định của Kiều Linh Nhi.

Nếu không trả được một trăm hai mươi lượng, chắc chắn nương chồng sẽ giao Kiều Linh Nhi cho nhà họ Vương.

Kiều Tín cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn con gái thứ hai ông vẫn không đành lòng.