“Sở ca, bên ngoài xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đi thôi”
“ừm, chuẩn bị sẵn sàng đi, tiểu Bảo, cậu đi phía sau tôi, dù có chuyện gì cũng không được chạy lung tung, rõ chưa”
“nhưng Sở ca, em có thể…”, Lưu Tước chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt không dung cự tuyệt của Sở Mặc Thiên đánh trở về, chỉ đành ủy khuất ngậm miệng
— —
Bên ngoài bụi khí mù mịt cùng với âm thanh ghê rợn của tang thi tạo nên một mớ hỗn độn, đầy tạp âm, đám người tiểu đội bấy giờ đã bị dồn ép vào tận trong nhà hàng
Cũng may lớp tường kính của nhà hàng này khá chắc chắn nên đám tang thi chỉ có thể lao vào qua cánh cửa chính đã bị phá sập, cánh cửa khá nhỏ, chỉ nhét vừa 3 tang thi nên cũng giảm bớt phần nào áp lực đối với mọi người
Đám người Lai Phúc, Dương Phong đang đỏ mắt chiến đấu với từng lớp tang thi lao đến, Lam Đình cũng không nhàn rỗi, mặc dù anh không trực tiếp chiến đấu cùng tang thi nhưng cứ liên tục sử dụng dị năng để phục hồi cho mọi người cũng khiến anh dần kiệt sức
Thấy ba người Sở Mặc Thiên từ trong ra, cả đám thành viên đều thở phào nhẹ nhõm, áp lực đè nén nãy giờ cuối cùng cũng được giải thoát, cơn khó chịu bởi tiêu hao dị năng nhanh chóng dâng lên
Sở Mặc Thiên ra lệnh cho họ lùi về phía sau, hồi chút sức lực, còn anh thì tạo một lớp màng điện chắn cửa chính lại, sau đó cùng Âu Dương Thiên bàn kế hoạch thoát ra an toàn nhất
“Sở ca, nhà hàng này chắc chắn không thể trụ vững mãi được, mà tang thi bên ngoài lại đông thế này thì chỉ có cách phá vòng vây để chạy ra thôi, nhưng mà…”, như vậy có hơi liều lĩnh, hội người Lai Phúc, Lam Đình vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nếu làm liều thì chẳng khác nào đang đặt cược tính mạng của mình vào lần rút lui này, không biết liệu mình có còn lành lặn để quay về gặp tiểu Trình Trình không nữa, mới xa có một chút thôi mà nhớ quá đi à…
Au: “…” 😃)
“cho bọn họ nghỉ ngơi một lát đi, màng điện của tôi vẫn trụ được”
“vâng, Sở ca”
— —
“mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“đã sẵn sàng! thưa phó đội!”
Âu Dương Thiên gật đầu, sau đó quay sang nói với Sở Mặc Thiên: “đều chuẩn bị xong rồi, Sở ca”
“ừ, đi thôi”, Sở Mặc Thiên nhàn nhạt nói, sau đó dẫn đầu đi ra
Màng điện trong suốt biến mất, đám tang thi bên ngoài điên cuồng lao tới, không khí tràn ngập mùi hôi thối
Và tiếp đón bọn chúng là cột lôi điện 1000V giáng xuống, theo sau đó là từng đạo băng nhọn, “cơn mưa” đinh sắt, từng chùm hỏa cầu và hàng loạt dây leo
Kết quả chính là tang thi chết như ngả rạ, tạo thành một con đường xuyên qua rậm rạp tang thi.
*Tiểu kịch trường:
Ở đường phố xxx, trong nhà hàng,
Âu Dương Thiên: không biết liệu mình có còn lành lặn để quay về gặp tiểu Trình Trình không nữa, mới xa có một chút thôi mà nhớ quá đi à…
Cùng lúc đó tại căn cứ,
Lưu Trình thất thần trước bàn làm việc, trong đầu không có chút nào liên quan tới công việc mà toàn là hình bóng của tên đó
Anh chợt tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, sao lại nghĩ tới tên đó chứ? Anh mới không có nhớ thương tên lưu manh đó đâu…thật ra thì, có một chút, chỉ một chút thôi, không thể nhiều hơn…hắn…sắp về chưa nhỉ…
“quả nhiên…chỉ tại suốt ngày ở gần cậu ta nên mình mới bị như thế này…chết tiệt! không suy nghĩ được gì cả…a a a a a a a a a a…”