Lâm Yến siết chặt tay, nhìn chằm chằm nam nhân ngư tóc trắng dưới mép nước. Cô hạ giọng, nhẫn nại dò hỏi:
“Mày thấy gì ngoài đó?”
Chàng nhân ngư chớp hàng mi dài, đôi mắt xanh lam trong vắt ánh lên vẻ ngơ ngác. Hai bàn tay thon dài bấu chặt vào mép cát. Cậu ta nghiêng đầu, hất nhẹ chiếc đuôi trắng muốt làm bọt nước văng tung tóe, rồi vô tư đáp:
“Chíp! Chíp!”
Lâm Yến buông thõng hai vai. Một khuôn mặt đẹp đến mức phi lý, nhưng lại mang bộ não của một con cá ngốc, chẳng thể tra hỏi ra được thông tin gì.
Thế nhưng, nhìn cái cách cậu ta liên tục rụt cổ, ngoái nhìn màn sương mờ mịt phía xa, Lâm Yến biết sinh vật biển này đã thấy gì đó hoặc cảm nhận được nguy hiểm không thể xem nhẹ. Gió bắt đầu rít qua những khe hở giữa đám mây trên mặt biển, mang theo hơi nước mặn chát và buốt lạnh.
Lâm Yến ngửa mặt đón gió, cẩn thận cảm nhận. Nhiệt độ đang hạ xuống rõ rệt. Cô chợt nhớ tới một món đồ, lập tức mở kho hệ thống lấy ra tấm thẻ màu vàng in hình mặt trời rực rỡ. Đây là Thẻ Thời Tiết, dùng một lần là mất, nhưng nguy cơ trước mắt đáng bận tâm hơn.
Ngón tay cô vừa chạm vào, bề mặt thẻ bài lập tức vỡ vụn thành những hạt sáng mịn rồi tan biến. Màn hình hệ thống nảy lên thông báo.
[Đã sử dụng Thẻ Thời Tiết x1.]
[Dự báo thời tiết ngày mai: Toàn khu vực Đông Nam Á sẽ xuất hiện mưa giông diện rộng kèm theo sóng lớn kéo dài từ giữa trưa đến đêm. Nhiệt độ giảm mạnh.]
Đồng tử Lâm Yến rụt lại. Mưa giông và sóng lớn.
Cô vội ngoái nhìn hòn đảo cát rộng 24 mét vuông. Ngoại trừ máy lọc nước, đống rương gỗ và cái bếp đá đang đỏ lửa, toàn bộ không gian trống huơ trống hoác. Không có lấy một điểm che chắn. Nếu ngày mai mưa giông trút xuống, chỉ cần một đợt sóng bạc đầu quét qua, toàn bộ lương thực, củi lửa và tài sản của cô sẽ bị cuốn sạch xuống biển. Đừng nói là bám trụ, cô sẽ chết cóng trước khi chết đói.
Phải dựng mái che ngay đêm nay.
Lâm Yến lướt nhanh kho chứa đồ. Góc hòm hiển thị một cuộn giấy da. Cô nhấp ngón tay mở bản vẽ Cầu Cảng Gỗ và Mái Che Cọ Cấp 1.
[Yêu cầu chế tạo: 10 phần Gỗ, 5 sợi Dây Thừng, 10 lá Cọ hoặc ván gỗ thay thế.]
Kiểm tra lại kho, ngoại trừ đống củi khô đang cháy dở, cô không có bất kỳ thanh gỗ lớn hay dây thừng nào. Không thể chờ đợi việc thả câu may rủi, Lâm Yến quyết định mở Kênh Giao Dịch để tìm nguyên liệu.
Ngón tay cô khựng lại giữa không trung. Cô nhớ đến người chơi mang ID 12345 vừa kết bạn. Trước tiên hỏi hắn thử đã.
Lâm Yến mở khung chat riêng, gõ nhanh.
[Xin chào! Anh có gỗ, dây thừng hoặc lá cọ không? Tôi đang cần số lượng khá lớn.]
Đối phương phản hồi gần như ngay lập tức.
[Có. Nhưng cô lấy gì để đổi?]
[Anh muốn gì?]
[Đồ ăn nóng cô có không?]
Lâm Yến liếc nhìn chiếc nồi gang vẫn còn vương mùi mì thơm lừng. Khóe môi cô khẽ nhếch. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
[Có. Anh muốn giao dịch thế nào?]
Bên kia im lặng một lát không rõ đang nghĩ gì, lát sau mới gửi tin nhắn qua:
[Cô đừng có đùa.]
[Không đùa, là mì tôm pha nước sôi nóng hổi.]
Bên kia lập tức gửi tin qua:
[Cô muốn đổi thế nào?]
Lâm Yến hơi do dự. Nếu là trước kia, hai thùng mì tôm chưa chắc đổi được mấy thứ cô cần. Nhưng bây giờ thì khác, đồ ăn rất có giá trị, lại còn là đồ ăn nóng. Dù trong tay đang có sẵn, cô cũng không thể mang ra quá tùy tiện, vẫn nên đề phòng một chút.
[Hai bát mì phở nóng. Đổi lấy 10 phần gỗ, 5 dây thừng và 10 lá cọ. Thỏa thuận không?]
Bên kia gửi tin qua:
[Hơi tham đấy.]
Lâm Yến mím môi nhắn lại:
[Đồ ăn nóng bây giờ không dễ kiếm. Nếu anh đồng ý đổi với giá đó tôi sẽ tặng thêm cho anh một tin tức. Riêng tin tức này còn có giá trị hơn cả cái bè của anh đấy.]
Bên kia ngạc nhiên:
[Khẩu khí gớm nhỉ. Được, đổi.]
Lâm Yến khẽ thở phào. Nhìn lại chiếc nồi gang, cô nhắn qua:
[Bên đây không có đồ đựng, anh có bát không gửi qua, tôi pha hai gói rồi gửi lại cho.]
12345 rất sảng khoái gửi qua cho cô hai chiếc bát tô sứ trắng tinh. Nhìn hai chiếc bát nhẵn nhụi lành lặn, Lâm Yến thầm đánh giá cao. Quả nhiên kẻ mang ID 12345 này không hề đơn giản.
Cô châm thêm củi, đun sôi nước rồi nhanh tay pha hai bát mì nóng hổi gửi đi. Giao dịch thành công, cô liền nhấn vào ô chat:
[Ngày mai thời tiết sẽ có biến động mạnh, mưa rất lớn.]
12345 nhận được tin không hề hỏi vặn vẹo đúng sai, chỉ gửi lại một câu:
[Cảm ơn. Nhưng đang trong thời gian bảo vệ tân thủ nên chắc không nguy hiểm đến tính mạng.]
Lâm Yến nhớ ra điều này, hơi thở phào nhưng vẫn không yên tâm: [Cẩn thận vẫn hơn.]
[Được.] Nhắn xong câu đó, 12345 gửi giao dịch qua.
Hệ thống báo:
[Giao dịch hoàn tất.]
Mười thanh gỗ dày dặn, 5 cuộn dây thừng bện chặt và một bó lá cọ khô lập tức xuất hiện ngay sát gót chân Lâm Yến.