Lâm Yến tiếc của cất chai nước vào thùng gỗ, quay mặt đi giả điếc làm ngơ. Lúc này, chiếc cần câu thứ nhất bỗng nhiên căng cước. Cô chạy tới nắm chuôi kéo lên, nào ngờ con cá to lớn đó lại lao tới ngậm chặt lấy lưỡi câu, giằng lại không cho cô lôi lên.
Lâm Yến tức giận quát lớn: “Nhả ra mau!”
Nhưng nó vẫn ngậm cứng không chịu buông, cái đuôi to lớn quẫy mạnh hắt một mảng nước biển mặn chát tạt thẳng vào mặt Lâm Yến. Cô quệt vệt nước mặn trên má, trừng mắt nhìn nó: “Mày muốn uống nước đúng không? Nhả ra tao cho mày nước!”
Nghe cô nói vậy, con cá mới chịu há miệng nhả cước. Lâm Yến giật cần lên, đầu câu nhẹ bẫng, chẳng có gì cả. Cô nghiến răng trèo trẹo nhìn con cá: “Hai lần, mày khiến tao thất thu hai lần rồi đấy.”
Con cá cong mình lao lên không trung, nện đuôi xuống nước bắn tung tóe làm ướt sũng cả bộ quần áo trên người cô. Kích thước của nó đồ sộ hơn cô, lớp vảy cứng cáp, nếu đánh nhau chắc chắn cô không có phần thắng. Lâm Yến hít một hơi, chấp nhận thỏa hiệp.
“Được, tao cho mày nước!”
Cô đi về phía thùng gỗ, nhìn chai nước uống dở mà xót xa đứt ruột. Lâm Yến vặn nắp, tiến đến sát mép nước, giơ chai lên cao: “Mày uống kiểu gì? Nhai cả chai à?”
Con cá dường như hiểu tiếng người. Nó hơi chìm thân xuống, bơi sát bờ rồi ngoi lên há to miệng. Lâm Yến nghiêng chai đổ nước vào miệng nó. Nước vừa vơi đi phân nửa, cô liền rụt tay lại, ôm chặt chai nước vào sát lồng ngực.
“Nhiêu đây được rồi, tao còn phải giữ lại để dùng. Nếu mày muốn uống tiếp thì đi kiếm thùng gỗ về đây cho tao.”
Nó ngậm miệng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu: “Chíp chíp!”
Âm thanh lanh lảnh nghe cực kỳ đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với cái thân hình khổng lồ của nó. Xong xuôi, nó lật người quẫy đuôi bơi đi mất.
Nhìn chai nước vơi đi một phần, Lâm Yến tiếc vô cùng. Đúng lúc này, lưỡi câu còn lại có động tĩnh. Cô vội vã ném chai nước xuống cát, lao tới nắm thân cần giật mạnh về phía sau, miệng lẩm bẩm: “Mong là lần này ra thêm vật quý bù lại.”
Một chiếc thùng gỗ nặng nề văng lên đảo. Lâm Yến áp hai tay xoa vào nhau khấn vái tổ tiên, sau đó đẩy nắp thùng. Bảng thông tin lập tức hiện lên.
[Nhận được: Bản vẽ máy lọc nước cấp 1, một lon cà phê.]
Lâm Yến lôi bản vẽ ra, các dòng chữ chi tiết hiện lên giữa không trung.
[Bản vẽ máy lọc nước cấp 1: Yêu cầu vật liệu gồm 5 mảnh nhựa, 2 phần cát lọc, 2 phần than củi.]
[Công năng: Một ngày có khả năng lọc được 3 lít nước sạch.]
Khóe môi Lâm Yến cong lên. Thùng gỗ này mở ra được đồ quý, giúp cô nguôi ngoai phần nào cảm giác xót ruột vì cái cần trống ban nãy. Nhưng khi đọc kỹ mục nguyên liệu, cô lại nhíu mày lẩm bẩm: “Mấy thứ này phải tìm ở đâu đây? Lại câu thùng à, thế thì may rủi quá.”
Cô gấp bản vẽ cất cẩn thận vào rương, sau đó cắm lại cần câu lên mặt cát. Xong xuôi, Lâm Yến mở lại bảng hệ thống, lướt lên khung chat khu vực để xem có ai chia sẻ thông tin gì hữu ích hay không.