Lâm Yến tắt bảng hệ thống, hai bàn tay áp vào nhau xoa mạnh tới khi nóng ran. Cô lẩm nhẩm khấn vái ông bà phù hộ cho mình gặp hên.
Hoàn tất nghi thức, cô tiến đến chiếc cần câu thứ nhất. Cánh tay siết lại, giật mạnh. Một chiếc thùng gỗ ướt sũng văng lên bờ cát. Không mở vội, cô chuyển hướng sang chiếc cần thứ hai.
Vừa chạm tay vào chuôi, một lực kéo từ dưới nước giật ngược lại khiến cô suýt chúi nhào về phía trước. Cảm giác trĩu nặng bất thường truyền dọc theo cánh tay. Trán Lâm Yến rịn mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cô gồng cứng bả vai, ngửa người ra sau, mượn lực từ đôi chân cắm sâu xuống mặt cát.
“A!”
Lâm Yến hét lên một tiếng lớn, dùng toàn bộ sức lực giật mạnh cần câu. Mặt nước nổ tung. Một sinh vật văng lên không trung rồi rơi đánh uỵch xuống bãi cát.
Đó là một con cá màu trắng to bằng đúng cơ thể cô. Lớp vảy và vây trên mình nó cực kỳ đẹp, phát ra thứ ánh sáng dìu dịu. Con cá nằm vắt ngang trên mặt cát, đôi mắt to tròn của nó không hề hoảng loạn mà lại nhìn cô chăm chú. Lâm Yến vội lùi lại. Cô thu gọn cần câu, chĩa thẳng đầu nhọn về phía con cá giống như đang cầm một món vũ khí phòng bị.
Nhưng con cá trắng chỉ quẫy mình nhảy lên vài cái, sau đó tung người một vòng, lao thẳng xuống biển. Chờ bóng trắng bơi đi xa rồi khuất hẳn, Lâm Yến mới buông lỏng bả vai, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô liếc xuống chiếc lưỡi câu trống trơn, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc rẻ vì vừa uổng phí một lần thả mồi.
Gác chuyện con cá sang một bên, cô quay lại với chiếc thùng gỗ. Vừa bật nắp, một dòng chữ sáng lên lơ lửng.
[Nhận được: Hai chai nước khoáng, hai chiếc bánh mì.]
Nhìn thấy thức ăn và nước uống, Lâm Yến không kiềm chế được mà hét lớn một tiếng. Mắt cô sáng rực. Quả nhiên, cái cách khấn vái thành tâm trước khi mở rương có tác dụng thật. Cô cẩn thận xếp hộp đồ vào một góc sát trung tâm đảo, sau đó tiếp tục mắc mồi, ném hai lưỡi câu xuống nước. Lần này cô lẩm bẩm khấn xin đừng câu phải con cá như ban nãy, vừa tốn sức vừa lỗ vốn.
Cắm xong cần, Lâm Yến quay lại bóc chiếc bánh mì, cắn một miếng nhỏ. Cô vặn nắp chai nước khoáng, chỉ dám nhấp một ngụm làm ướt cổ họng. Dù rất khát, cô vẫn cắn răng vặn chặt nắp chai lại, không dám uống nhiều vì sợ những lần thả câu tiếp theo không thu được đồ tiếp tế.
Đang nhai dở miếng bánh, tai Lâm Yến bắt được tiếng nước bắn lên lép bép ở khu vực ven đảo. Cô lập tức đứng bật dậy, nheo mắt nhìn ra mép nước.
Một cái bóng trắng trồi lên. Cái đầu cá ban nãy ngó ra khỏi mặt biển, đôi mắt to tròn của nó nhìn cô chằm chằm. Lâm Yến nhíu mày, xua xua tay đuổi:
“Đi đi.”
Nhưng nó không hề nhúc nhích. Ánh mắt con cá không đặt trên người cô mà ghim thẳng vào chai nước khoáng cô đang cầm trong tay. Lâm Yến ngờ ngợ, đưa chai nước lên trước mặt, ướm hỏi:
“Mày muốn uống nước?”
Vừa thốt ra câu này, chính cô cũng cảm thấy vô lý. Cá sống dưới biển, sao có thể thèm thuồng nước ngọt?