Lâm Yến dậm dậm gót chân trần xuống nền cát. Cảm giác thô ráp cọ xát vào lòng bàn chân khiến khóe môi cô hơi nhếch lên, cực kỳ hài lòng. Xoay người nhìn quanh, hòn đảo bốn mét vuông trống huơ trống hoác, không nhà không cây, gió biển lùa qua mang theo hơi lạnh. Cô mím môi, lẩm bẩm:
“Không sao, sau này sẽ nâng cấp nó lên.”
Cô đi tới mép đảo, tiếp tục cắm chặt hai chiếc cần câu xuống lớp cát ướt. Trong lúc chờ đợi, Lâm Yến thử tập trung tinh thần, dùng ý niệm để gọi bảng giao diện hệ thống. Một màn hình trong suốt lập tức hiện ra trước mặt, thông tin hiển thị bên trên đã có sự thay đổi.
[Người chơi số 33992 khu vực Đông Nam Á đã kích hoạt phương thức sinh tồn đảo.]
[Cấp độ đảo hiện tại: Cấp 1.]
[Điều kiện thăng cấp: Cần mở rộng diện tích đảo lên 10 mét vuông.]
Đang lướt đọc thông tin, mắt Lâm Yến dừng lại ở một dòng chữ vừa nhấp nháy góc dưới màn hình.
[Kênh chat khu vực đã mở.]
Cô nhấp ngón tay mở ra. Bên trong, vô số dòng ID nhảy liên tục, trôi tuột qua tầm mắt với tốc độ chóng mặt.
[Trời ơi chúng ta xuyên không rồi!]
[Tôi là người Hoa, có ai là người Hoa không?]
Lâm Yến căng mắt nhìn đoạn hội thoại. Không chỉ có người Hoa, mà người Thái, người Campuchia đều có mặt. Kỳ lạ là những dòng chữ này dường như đã được hệ thống tự động dịch thuật, tất cả đều dùng chung một ngôn ngữ nên đọc rất dễ hiểu. Cuối cùng, một dòng ID lướt qua mang theo lời chào.
[Có ai là người Việt Nam không? Chào đồng bào nhé.]
Lâm Yến không gõ phím đáp lại. Tính cô vốn hướng nội ít nói, chỉ cần biết có người nước mình ở đây là được. Cảm giác có đồng bào khiến cái lạnh lẽo trên hòn đảo vơi đi đôi chút. Nắm bắt được thông tin này, cô thầm tính toán ngày sau nếu có cơ hội, giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn là đơn độc.
Lướt tay kéo lên trên, cô bắt đầu chú ý đến những lời than vãn về các thùng gỗ.
[Mẹ kiếp, tôi vừa câu lên được một con cá thối.]
[Không có đồ ăn, chúng ta sẽ chết đói, phải cố gắng câu đồ ăn.]
[Nước biển không uống được, uống vào là đau bụng, phải có nước.]
Đọc đến đây, dạ dày Lâm Yến khẽ co thắt. Cô vội vã đưa mắt nhìn hai chiếc cần câu. Cô nhận ra mình đã quên mất nhu cầu sinh lý cơ bản nhất. Ở nơi này, một chai nước lọc có giá trị hơn cả núi vàng. Bàn tay cô siết lại, trong lòng thầm cầu mong mẻ tiếp theo sẽ kéo lên được thức ăn hoặc nước uống.
Kênh chat vẫn nhảy liên tục, có người bắt đầu bàn luận về các thuộc tính thay đổi.
[Tôi vừa câu được một thùng gỗ, xuất hiện lựa chọn đảo hoặc là thuyền, có ai giống tôi không, mọi người chọn gì?]
Bên dưới lập tức nổ ra một trận la ó.
[Cái gì? Còn có lựa chọn sao? Mẹ nó, tôi vừa vào đã là đảo cát nhỏ như cái lỗ mũi rồi!]
[Tôi là bè gỗ mục.]
Đọc qua những dòng này, Lâm Yến mới hiểu ra. Đảo và bè là hai con đường phát triển chính, có người may mắn câu được quyền thay đổi, nhưng cũng có kẻ bị ép buộc nhận lấy xuất phát điểm ngẫu nhiên.
Đang chìm trong suy nghĩ, lớp cát dưới chân Lâm Yến bỗng xê dịch. Hai chiếc cần câu cắm trên bãi cát cùng lúc rung lên bần bật, sợi cước căng thẳng tắp kéo về phía vùng nước mịt mù.