Biệt thự trang viên nhà họ Âu nằm trầm mặc giữa khu đô thị sầm uất bậc nhất của thành phố Vân Hải. Ánh nắng chiều tà muộn màng hắt qua những ô cửa kính lớn bằng kính cường lực Ý, kéo dài những bóng râm tĩnh lặng trong phòng khách rộng lớn được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu.
Chị ấy… cuối cùng cũng đã trở về!
Khước Hoài Ân vội vã buông một góc rèm cửa bằng vải nhung thêu hoa văn cổ điển ra, đột ngột lùi lại một bước.
Hành động hoảng loạn này đã thể hiện rõ ràng tâm trạng rối bời của cô lúc này. Đôi bàn tay mảnh khảnh run run đưa lên, khẽ vén lọn tóc mềm mại rủ xuống sau tai. Sự căng thẳng và lo âu khiến đôi mắt tròn xoe vốn linh hoạt của cô giờ đây mất đi vẻ sáng mịn thường ngày, chỉ còn lại một khoảng mịt mờ hoang hoang, giống như một chú thỏ nhỏ lầm lạc đứng trước cửa hang của mãnh thú.
Chị ấy lúc nào cũng đúng giờ như một cỗ máy chính xác đến từng phút giây.
Đúng vậy, trong ký ức đã phai màu của cô, người phụ nữ ấy chỉ trễ hẹn đúng một lần trong đời. Và chính lần trễ hẹn định mệnh đó đã mang lại cho Khước Hoài Ân một niềm đau khắc cốt ghi tâm, một vết sẹo vô hình ẩn sâu dưới lồng ngực mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi gió lạnh tràn về hay khi bất chợt nhớ lại, vẫn làm toàn thân cô run rẩy không kiềm chế được.
Nhìn qua khe cửa, bóng dáng cao ráo, kiêu hãnh ấy đang từng bước thong thả bước lên những bậc thang đá cẩm thạch nhập khẩu trước nhà. Trái tim từng bị tổn thương sâu sắc của cô lại bắt đầu nấc lên từng nhịp, đập liên hồi không sao kiểm soát nổi. Khước Hoài Ân đưa tay áp chặt lấy ngực trái, cơ hồ như thể nếu cô không dùng sức giữ lại, trái tim ngốc nghếch này sẽ phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài mất.
Dưới sự dẫn đường kính cẩn của quản gia lâu năm, Âu Hàn Nhiễm đã bước tới bậc cửa chính.
Sự hưng phấn hòa lẫn với sự tò mò không thể che giấu mãnh liệt đến mức chính cô cũng cảm thấy xấu hổ và không muốn thừa nhận. Khước Hoài Ân phải gom hết chút sức lực tàn tợn còn lại của toàn thân để dồn nén nó xuống sâu trong đáy lòng, hít sâu một hơi thật sâu.
Cô không thể để chị nhận ra cô coi trọng sự trở về này đến nhường nào. Cô phải thể hiện bản thân thật thản nhiên, thật hờ hững. Dù sao thì sau gần năm năm xa cách dài đẵng đẵng, cảnh vật nơi đây vẫn như cũ, nhưng con người… đã hoàn toàn đổi thay rồi!
Tiếng giày cao gót Christian Louboutin nện nhịp nhàng trên sàn gỗ gõ đỏ quý hiếm, xé tan sự tĩnh lặng đè nặng của phòng khách. Tiếng cạch nhẹ khi cánh cửa gỗ lim mở ra làm toàn thân Khước Hoài Ân căng cứng lại như một chiếc cung tên đã giương hết nấc.
Chỉ mới đập vào mắt bóng hình ấy một cái, cô đã ngẩn ngơ đứng chết lặng như bị trúng bùa phép. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mọi từ ngữ kiêu ngạo định thốt ra đều biến mất sạch sẽ không một dấu vết.