Thời Mạn: “!!!”
Người không bằng mèo!!!
[Đinh đông! Thành viên vườn nhà +1, chủ căn cứ nhận được thành viên: Sữa Bò. Thế giới lớn như vậy, loài người có thể có rất nhiều mèo con, nhưng trong thế giới của mèo con đáng yêu chỉ có một mình bạn thôi nha~
Đinh đông~ Chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng từ thần thú trấn trạch: Nhanh nhẹn +4, Tốc độ +4, May mắn +2.]
Dữ liệu bảng thuộc tính của Thời Mạn được cập nhật. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng.
Thời Mạn lập tức chạy ra đường làm một màn nước rút 100 mét. A! Cảm giác bay bổng này… đây chính là tốc độ chạy bằng hai chân của người bình thường sao?!
Một trăm mét, đại khái cô chỉ mất chưa đến 12 giây là chạy xong. Đặt trong đám người bình thường thì tốc độ này cũng tuyệt đối không hề chậm!
So với hiện tại, đôi chân trước kia của cô thật sự chẳng khác gì chân giả.
Tim Thời Mạn đập thình thịch, may mà buổi tối chẳng có mấy người đi dạo trong khu làng, nếu không chắc chắn cái dáng vẻ chạy điên cuồng ngoài đường của cô sẽ khiến người ta gọi điện cho bệnh viện tâm thần.
Nhìn bức tường ngoài sân, Thời Mạn suy nghĩ rồi bật nhảy tại chỗ.
Bức tường cao gần hai mét mà cô lại có thể nhẹ nhàng vượt qua.
Thời Mạn lao về nhà, bế Sữa Bò lên nhảy một điệu valse ngay tại chỗ rồi hôn tới tấp.
“Thần thú trấn trạch của tui! A a a! Nhất định phải hôn chết mới được!” Thời Mạn phát ra tiếng cười của Thạch Cơ nương nương.
Sữa Bò bị hôn đến mức meo meo liên tục, cuối cùng nó lộ ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, mặc cho con người phát điên kia sờ tới sờ lui.
Đột nhiên, Thời Mạn nhìn thấy bên cạnh khay ăn của Sữa Bò có thêm một gói lương khô và một chai nước khoáng 500ml.
Cô nghĩ tới điều gì đó, liền mở bảng thuộc tính của Sữa Bò ra. Phía sau dòng “Năng lực đặc biệt: Trấn trạch” và “Mỗi ngày tăng thêm thức ăn và nước uống x1” xuất hiện một dấu hiệu “Đã giao”.
Trong đầu Thời Mạn lóe lên một tia sáng: “Chẳng lẽ…”
Cô nhìn đôi mắt hai màu xinh đẹp của Sữa Bò, nhớ tới kiếp trước khi theo ba nhà kia quay về căn nhà cũ, mỗi ngày trong căn nhà đều xuất hiện một lượng nhỏ thức ăn và nước uống.
Thời Mạn từng thấy bao bì của loại lương khô này, vậy nên… người trở thành chủ nhân của Căn Cứ Gia Trạch ở kiếp trước chính là Sữa Bò sao?
Cho nên kiếp này, vừa gặp mặt, Sữa Bò mới cắn cô một cái, nhường cơ hội trở thành ký chủ cho cô?
Thời Mạn nhớ tới phản ứng của Sữa Bò khi nhìn thấy cha con Thời Đại Hải. Trước đây, tuy Sữa Bò cũng ghét mấy nhà đó, nhưng lần nào cũng chỉ tránh né chứ không chủ động tấn công.
Còn cả dòng “Trí lực: 1” trên bảng thuộc tính của Sữa Bò nữa.
Khóe mắt Thời Mạn dần đỏ lên.
Cô đã sống lại, vậy có phải… Sữa Bò cũng đã sống lại hay không?
“Meo meo~” Mèo con chủ động áp đệm thịt mềm mại lên mặt Thời Mạn, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ.
Thời Mạn bật cười trong nước mắt, ôm lấy nó rồi cọ cọ.
Đời này, cô tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ. Cô phải sống đến cuối cùng! Cũng phải khiến ba nhà kia trả giá bằng máu!
Sau khi năng lực được nâng cấp, Thời Mạn cảm thấy giống như vừa uống phải linh đan đại bổ trong truyền thuyết, toàn thân tràn đầy sức lực, muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
Nghĩ tới số vật tư cần cho việc nâng cấp Căn Cứ Gia Trạch, cùng thời gian ngày càng gấp gáp, Thời Mạn cũng chẳng còn quan tâm tới thể diện nữa. Cô gọi điện cho ông chủ bán pin mặt trời và máy phát điện đã liên hệ trước đó.
Cô nói rõ rằng mình muốn tới lấy hàng ngay bây giờ. Ông chủ nể mặt cô là thần tài nên đồng ý với yêu cầu vô lý nửa đêm chạy tới lấy hàng này.
Trước khi xuất phát, Thời Mạn nhìn Sữa Bò. Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, cô nhớ tới chỉ số may mắn tròn mười điểm của thần thú trấn trạch.
“Đi thôi! Thần thú!”
Thời Mạn vươn tay bế mèo con lên, nhét vào lồng vận chuyển rồi mang theo ra ngoài.
Mèo con có trí thông minh thì phải tự kiếm đồ hộp cho mình chứ!
Một tiếng rưỡi sau, Thời Mạn tới một nhà kho nhỏ ở huyện ngoại thành, lúc này bên ngoài đang mưa như trút nước.
Trong đêm chỉ có nhà kho sáng đèn, ông chủ thấy một cô gái trẻ lái chiếc xe van tới một mình thì vô cùng kinh ngạc.
“Chỉ có mình cô thôi à? Nhiều đồ như vậy, e là chiếc van nhỏ này của cô không chở hết được đâu.”
Nghe thấy tiếng mèo kêu, ông ấy càng ngạc nhiên hơn: “Ôi chà, cô còn mang theo mèo nữa cơ à?”
Thời Mạn bước vào kho, phủi nước mưa trên người rồi nói: “Nhà bạn tôi ở gần đây, tôi chạy thêm vài chuyến chuyển đồ sang đó là được.”
“Được thôi.” Ông chủ gật đầu, điện thoại của ông ấy đổ chuông liên tục. Sau khi nghe máy, vẻ mặt ông chủ lập tức trở nên gấp gáp.
“Hả? Ba đi thuê phòng với ai cơ? Bà Trương ở sát vách á?!”
Thời Mạn: “…”
Ông chủ: “Vợ à, em cản mẹ lại giúp anh! Đừng để bà cầm dao! Anh về ngay đây!”