Đến nội dung chính

Chương 36

admin 491 Chữ Cài Đặt

Trong cuốn sách này, tuy Long An Đế không được nhắc đến nhiều, nhưng giống như Thuần Nguyên trong Chân Hoàn Truyện vậy.

Dường như cái gì Thuần Nguyên cũng biết, chỉ là không biết sống.

Dường như chuyện gì Long An Đế cũng làm rất hoàn hảo, chỉ duy nhất một chuyện là không có con.

Cố An An điên cuồng hồi tưởng lại nội dung cuốn sách trong đầu, khiến một lượng lớn thông tin tràn hết vào đầu Long An Đế.

Nhưng nghe Cố An An liên tục cảm thán về việc nam chính cầu mà không được đối với ông, cảm thán rằng dù ông xuất hiện ít nhưng vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng mọi người…

Trong lòng Long An Đế không có chút vui vẻ nào.

Ông chỉ cảm thấy cái tên “nam chính” kia thật sự có vấn đề về đầu óc.

Chẳng phải ông đã không coi trọng hắn rồi sao?

Vậy tại sao hắn lại vô duyên vô cớ nhắm vào bắt ông làm cha?
Chẳng phải cha hắn là Yên Vương vẫn đang sống khỏe đó sao?

Tại sao cứ phải đến “ăn vạ” làm con trai ông chứ?

Ông không hiếm lạ con của người khác đến làm con trai mình!

Cho dù là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất bốn nước, ông cũng không thèm!!!

Long An Đế càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

Nhất là khi nghe đến chuyện sau khi nam chính chết còn không chịu hợp táng với thê thiếp của mình, mà bắt người đập mở hoàng lăng đã niêm phong hơn bốn mươi năm của ông ra để chôn cạnh ông, ông càng không chịu nổi.

Sao cứ một hai phải nhét cái đứa ông chướng mắt vào làm con trai ông chs???

Ai muốn hợp táng với con trai người khác!!!

Long An Đế nhân lúc uống nước mà dùng tay áo rộng thùng thình che mặt lại. Phía sau tay áo, gương mặt ông đã vặn vẹo đến mức không ra hình dạng.

Phiền chết đi được!
Dù ông biết có thể đây chỉ là chuyện xảy ra ở một thế giới khác, nhưng vẫn cảm thấy quá mức đường đột.

Ông đã chết hơn bốn mươi năm rồi mà còn không được yên ổn!

Cố An An vẫn đang cảm thán trong lòng về câu chuyện “bạch nguyệt quang cảm động trời đất” này, hoàn toàn không chú ý đến gương mặt đã vặn vẹo của Long An Đế.

Thái hậu thì có chú ý, nhưng cũng chỉ dặn ông sau này phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không được lao lực quá mức.

Có lẽ đây là di chứng của việc quá mệt mỏi.

[Không đúng… Chẳng phải con gái của Long An Đế vừa sinh chưa đến nửa ngày đã chết rồi sao?]

Cố An An kinh ngạc đến mức tiếng lòng cũng thay đổi.

[Vậy nên người vừa nãy muốn bóp chết mình chính là người sinh ra mình. Chỉ vì Long An Đế đến đúng lúc nên mình mới không chết?]