“Ông bạc tình thật đấy, dù sao cũng là anh em kết nghĩa bao nhiêu năm.” Dương Cầm Mai nói, nhưng giọng điệu không hề có chút trách móc, ngược lại còn mang theo ý cười.
“Thương trường làm gì có anh em, chỉ có lợi ích.” Phù Kinh Quang bình thản đáp: “Lão Lý hết giá trị lợi dụng rồi, để lão ta tự sinh tự diệt đi.”
Bên ngoài cửa, Phù Thanh Khuê bưng chặt lấy miệng để tiếng nấc nghẹn không trào ra. Toàn thân cô run lên bần bật, cái lạnh từ sàn nhà lát đá cẩm thạch chạy thẳng vào tim.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày trần trụi. Bố cô hoàn toàn biết rõ về sòng bạc ngầm, biết Lý Kiến Bình nợ nần. Ông không những dung túng mà còn chuẩn bị vứt bỏ “anh em kết nghĩa” để tìm một con cờ mới.
Và cô, Phù Thanh Khuê, chính là món mồi nhử dâng lên cho nhà họ Tống để thực hiện cuộc trao đổi máu lạnh này.
Phù Chí Chương không hề nói dối cô nửa lời. Cái gia đình này thực sự là một cái cống rãnh thối nát được bọc bằng vàng!
Phù Thanh Khuê lùi lại mấy bước, rồi ôm ngực chạy một mạch về phòng. Cô nhảy lên giường, cuộn tròn người trong chăn, khóc nức nở đến mức thở không nổi.
Ting.
Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Phù Thanh Khuê giật bắn mình. Cô rón rén cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lóa hiện lên một dãy số quen thuộc chưa được lưu tên.
Chú Út.
Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng đủ khiến linh hồn Phù Thanh Khuê như bị rút cạn:
[Nghe lén chuyện của người lớn là hư lắm đấy.]
Đồng tử Phù Thanh Khuê co rụt lại. Cô kinh hãi ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm quanh căn phòng tối om.
Sao chú ấy biết? Sao chú ấy có thể biết cô vừa đi nghe lén?
Người đàn ông đó có camera ở đây sao? Hay là cài máy nghe lén? Hay người đàn ông đó giống như một bóng ma, luôn tàng hình và quan sát mọi nhất cử nhất động của cô trong cái nhà này?!
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập.
Chưa kịp hoàn hồn, tin nhắn thứ hai lại gửi tới.
[Sự thật có khó nuốt không? Không sao, dần sẽ quen thôi. Cuối tuần này đi nghe nhạc vui vẻ nhé. Nhớ mặc chiếc váy mà mẹ cháu chuẩn bị, trang điểm cho thật xinh đẹp vào…]
[… Đừng làm chú út thất vọng.]
Phù Thanh Khuê trượt tay, chiếc điện thoại rơi bộp xuống chăn. Cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt.
Một tấm lưới đen ngòm khổng lồ đã bủa vây lấy cô từ lúc nào không hay. Cô không thể trốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, và càng không thể chạy khỏi con mắt giám sát của gã đàn ông đáng sợ Phù Chí Chương.
Nỗi sợ hãi ấy khiến Phù Thanh Khuê thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, nhân lúc người giúp việc chưa lên dọn phòng, cô khóa chặt cửa lại, bắt đầu lật tung mọi ngóc ngách. Từ khe điều hòa, gầm giường, tủ quần áo cho đến những chậu cây cảnh nhỏ đặt trên bậu cửa sổ. Cô run rẩy tìm kiếm một chiếc camera nhỏ xíu hay một cái máy nghe lén màu đen như trên phim ảnh.
Nhưng không có gì cả. Căn phòng hoàn toàn sạch sẽ.
Sự vô hình này càng làm Phù Thanh Khuê suy sụp hơn. Nếu không có thiết bị điện tử, vậy thì có nghĩa là trong cái nhà này có “tai mắt” của Phù Chí Chương. Là ai? Chú bảo vệ? Dì nấu bếp? Hay cô hầu phòng vẫn hàng ngày trải ga giường cho cô?
Bất cứ ai cũng có thể là người của Phù Chí Chương. Cô hoàn toàn trần trụi dưới tầm mắt của con ác quỷ đó.