“Xin bệ hạ yên tâm, nương nương dưỡng thai rất tốt, việc sinh nở, nhất là với sản phụ mới sinh lần đầu vốn mất nhiều thời gian.” Dù thái y bên cạnh đã hết lời trấn an, nhưng mặt Long An Đế vẫn sầm lại.
Nhìn thấy các phi tần ăn vận lộng lẫy như hoa bên cạnh, Long An Đế cầm một đĩa điểm tâm trên bàn lên ném thẳng vào đám đông.
“Hôm nay Quý phi sinh nở mà các ngươi lại ăn mặc hoa hòe như thế là sao? Nếu Quý phi có mệnh hệ gì, trẫm bắt tất cả các ngươi chôn theo!”
Nghe vậy, các phi tần đồng loạt quỳ xuống, sợ hãi nhưng không ai dám khóc thành tiếng.
“Hoàng đế, yên lặng chút đi.” Cuối cùng vẫn là Thái hậu lên tiếng ngăn lại, dùng ánh mắt bất mãn trừng con trai mình.
“Cho các nàng quỳ ở đây cầu phúc cho cháu ngoan của ai gia là được. Con yên tĩnh lại đi, đừng làm rối việc sinh nở của Lưu thị.” Thái hậu nói rồi nhìn thoáng qua các phi tần đang cúi đầu, nhanh chóng xoay tràng Phật châu trong tay.
“Các ngươi không cần canh chừng ở đây nữa, tất cả ngự y đều vào trong giúp Quý phi sinh nở đi, nhất định phải đảm bảo cho cháu ngoan của ai gia được hạ sinh bình an.”
“Dạ.”
Khi mấy vị thái y bên cạnh Long An Đế đều đã vào trong, Thái hậu mới sai người mang pho tượng Phật từ trong Phật đường nhỏ của mình ra, rồi kéo tất cả các phi tần quỳ xuống trước tượng Phật đó.
Đó là tượng Quan Âm cầu tự mà bà đã quỳ suốt hơn hai mươi năm. Giờ cuối cùng cũng sắp có cháu gái, chỉ mong Bồ Tát phù hộ cho đứa trẻ bình an ra đời.
Một lúc sau, ngoài tiếng rên rỉ khe khẽ trong phòng sinh, chỉ còn lại tiếng tràng hạt lách cách trong tay Thái hậu đang vang.
Long An Đế đứng bên cạnh đầy lo lắng, nghĩ một lát rồi vén áo, cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống bên Thái hậu.
“Hoàng đế!”
“Hoàng thượng…”
“Bệ hạ!”
Hành động này khiến mọi người kinh hãi, nhưng Long An Đế lại vô cùng thành kính mà dập đầu trước tượng Bồ Tát.
“Cầu Bồ Tát phù hộ cho con của trẫm được bình an, nếu con của trẫm bình an chào đời, trẫm nhất định sẽ đúc lại kim thân cho Bồ Tát.”
Hành động này của Long An Đế khiến những phi tần vốn đã chua xót trong lòng càng thêm khó chịu.
Đợi đến khi Quý phi sinh con xong sẽ được phong làm Hoàng hậu, mà tính tình Quý phi lại ngang ngược kiêu căng, không hề nói lý.
Đợi bà ta trở thành Hoàng hậu lại còn có con, vậy những người như họ còn có đường sống trong hậu cung sao?