“Sợ sao?” Giọng nói của Phù Chí Chương vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
Phù Thanh Khuê mím chặt môi, cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng: “Chú đưa cháu đến đây làm gì? Cháu muốn về.”
“Về gì chứ? Trò vui còn chưa bắt đầu cơ mà.”
Phù Chí Chương cười lạnh, bất ngờ vươn tay, những ngón tay thon dài thô ráp kẹp lấy gáy cô, lực đạo không mạnh nhưng mang tính cưỡng chế tuyệt đối, đẩy cô đi về phía khu vực VIP nằm trên bệ cao, bao quát toàn bộ sòng bạc.
Bị ép ngồi xuống chiếc sô pha bọc da thật, Phù Thanh Khuê thu chân lại, cả người cứng đờ. Một tên phục vụ nhanh chóng mang lên một ly rượu Whisky đá cho Phù Chí Chương, và… một ly sữa tươi nóng đặt trước mặt Phù Thanh Khuê.
Sự tương phản mỉa mai đến cùng cực.
Phù Chí Chương lắc nhẹ ly rượu, những viên đá va vào thành ly kêu lanh canh. Anh hếch cằm về phía bàn chơi bài baccarat lớn nhất ở trung tâm.
“Khuê Nhi, mở to mắt ra mà nhìn xem, người đàn ông đang ôm cô ả mặc váy đỏ bốc bài đằng kia là ai.”
Phù Thanh Khuê run rẩy đảo mắt nhìn theo hướng anh chỉ. Xuyên qua làn khói xì gà mờ mịt, đập vào mắt cô là một gương mặt quen thuộc.
Là chú Lý. Lý Kiến Bình.
Giám đốc sở tài nguyên môi trường của thành phố, đồng thời là đối tác làm ăn lâu năm, người anh em kết nghĩa thường xuyên đến nhà cô ăn cơm, người mà bố cô luôn ca ngợi là “thanh liêm, mẫu mực, yêu thương vợ con hết mực”.
Lúc này, “người đàn ông mẫu mực” ấy đang rúc mặt vào ngực trần của cô gái làng chơi, một tay nhào nặn tùy ý, tay kia vung những cọc tiền mệnh giá lớn lên bàn cược với vẻ mặt điên dại vì cờ bạc.
Đồng tử Phù Thanh Khuê co rút kịch liệt, ly sữa nóng trước mặt dường như cũng đang tỏa ra mùi tanh tưởi.
“Thấy chưa?” Phù Chí Chương nghiêng người tiến sát lại gần cô. Hơi thở mang theo mùi rượu Whisky phả nhẹ lên vành tai đang đỏ rực vì sốc của cô gái nhỏ.
Giọng anh thì thầm như ác quỷ vương vấn bên tai: “Đó là những người bạn đáng kính của bố cháu đấy. Cháu nghĩ những dự án hàng trăm tỷ của gia đình cháu từ đâu mà có? Cháu nghĩ tiền học phí trường quốc tế, tiền mua siêu xe, tiền xây biệt thự của nhà họ Phù là tiền sạch chắc?”
“Đừng nói nữa…” Phù Thanh Khuê nhắm nghiền mắt, hai tay bịt chặt tai lại.
Nhưng Phù Chí Chương không tha cho cô. Anh vươn tay, tàn nhẫn gỡ hai tay cô ra, bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép cô phải mở mắt ra nhìn thẳng vào sự thật nhơ nhuốc.
“Mở mắt ra! Nhìn cho kỹ đi!” Đôi mắt sâu hút của anh cuộn trào một thứ cảm xúc điên cuồng, xen lẫn khoái cảm khi tự tay phá nát thế giới quan của cô: “Đây mới là thế giới thật, Khuê Nhi ạ. Không có gia đình kiểu mẫu, không có tình yêu cao cả. Chỉ có lợi ích, dục vọng và những con chuột cống rãnh tranh giành nhau miếng thịt ôi thiu.”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đang ngấn nước của cô, ngón tay cái vô thức ma sát lên bờ môi mềm mại đang run rẩy của cô gái nhỏ, khàn giọng lẩm bẩm:
“Gia đình cháu hút máu từ đống bùn lầy này để nuôi dưỡng cháu thành một đóa hoa bách hợp trắng muốt. Bố cháu muốn dùng đóa hoa này để đổi lấy thêm nhiều đặc quyền nữa… Cháu nói xem, nếu chú út hái đóa hoa này xuống, vứt nhào vào vũng bùn cống rãnh… Phù Kinh Quang sẽ có biểu cảm gì nhỉ?”
Phù Thanh Khuê mở to đôi mắt đẫm nước nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt anh tuấn của anh lúc này phản chiếu dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy trông càng thêm vặn vẹo, giống hệt một con ác quỷ vừa bò lên từ Địa ngục.
Anh muốn hủy hoại cô, để trả thù bố cô sao?