Đến nội dung chính

Chương 37

admin 716 Chữ Cài Đặt

Đây là khoản tiền đầu tiên y tự mình kiếm được kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Không phải tiền hệ thống cho, cũng không phải thứ y may mắn nhặt được.

Là tiền y đổi bằng công sức của chính mình.

Chỉ một trăm năm mươi văn tiền thôi, đặt trong mắt những người giàu có có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng đối với Hạ gia lúc này, số tiền ấy đủ để đổi lấy một ít lương thực, thêm chút thịt cá, thậm chí còn có thể mua được vải vóc và bông để chống rét.

Thẩm Khinh Chu khép bàn tay lại, cẩn thận cất tiền vào túi.

Có số vốn này, ít nhất những ngày trước mắt không đến mức quá khó khăn.

Y không vội trở về.

Nếu đã khó khăn lắm mới lên được trấn, đương nhiên phải tận dụng số tiền này thật tốt.

Thẩm Khinh Chu quay lại khu chợ, trước tiên đi đến sạp bán thịt.
Sau một hồi lựa chọn, y cắn răng mua một cân thịt ba chỉ với giá mười lăm văn tiền. Tiếp đó, y lại đến cửa hàng tạp hóa, mua một thước vải thô dày với giá ba mươi văn, rồi mua thêm một túi bông loại rẻ tiền, hết hai mươi văn.

Ngoài ra, y còn mua thêm một ít muối và tương để mang về dùng dần.

Những thứ này tuy không nhiều, nhưng món nào cũng là thứ Hạ gia đang cần.

Mua xong, Thẩm Khinh Chu lại chọn một chiếc gùi tre nhỏ để đựng đồ. Đợi đến khi xếp tất cả vào trong gùi, y mới ngồi xuống bên đường, lặng lẽ tính lại số tiền còn lại.

Năm mươi văn tiền mua thịt, vải và bông.

Cộng thêm vài văn tiền mua muối tương cùng chiếc gùi, trong túi chỉ còn hơn sáu mươi văn.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Ít nhất trong vài ngày tới, trong nhà sẽ không phải lo thiếu thịt và muối, hai đứa trẻ cũng có thêm chút đồ ăn ngon, còn chỗ bông và vải này có thể dùng để may thêm áo hoặc chăn đắp.
Thẩm Khinh Chu vừa đi vừa âm thầm tính toán.

[Thịt lợn ở trấn bán mười lăm văn một cân, vải thô ba mươi văn một thước. Những thứ thiết yếu này mua ở ngoài vẫn rẻ hơn nhiều so với đổi bằng điểm của hệ thống.]

Y nhớ lại giá những món đồ từng nhìn thấy trong cửa hàng hệ thống, trong lòng càng thêm chắc chắn.

[Gạo một cân đã tốn năm điểm, thịt lại cần đến mười điểm. Nếu một lượng bạc đổi được một trăm điểm, mà một lượng bạc ở thời này có giá khoảng một nghìn văn tiền, vậy chẳng phải đồ trong hệ thống đắt hơn bên ngoài rất nhiều sao?]

Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Chu không khỏi âm thầm lắc đầu.

[Đúng là không thể tùy tiện dùng.]

[Trước mắt cứ tận dụng những thứ có sẵn ở bên ngoài. Chỉ khi nào gặp thứ không thể tìm mua được, hoặc lúc thật sự cần thiết, mới dùng điểm đổi hàng.]
Sau chuyến đi này, y cũng xem như hiểu thêm được một chút về giá cả ở trấn Thanh Thủy.

Sau này nếu muốn tiếp tục buôn bán, ít nhất sẽ không còn phải mò mẫm từ đầu.

Thẩm Khinh Chu chỉnh lại chiếc gùi trên vai, kiểm tra túi tiền lần cuối rồi mới bước về phía cổng trấn.

Số tiền trong túi tuy đã vơi đi hơn một nửa, nhưng lòng y lại nhẹ nhõm hơn lúc đến rất nhiều.

Gió bấc vẫn thổi từng cơn qua con đường đất, luồn vào lớp áo vải mỏng khiến người ta rét run. Thế nhưng lần này, Thẩm Khinh Chu không còn cảm thấy cái lạnh ấy đáng sợ như trước.

Bởi vì y biết mình đã tìm được cách kiếm tiền.

Chỉ cần chịu khó một chút, Hạ gia sẽ không phải tiếp tục sống lay lắt qua ngày.

Y siết chặt quai gùi, khóe môi khẽ nhếch lên.

[Ngày đầu tiên kiếm tiền, coi như thuận lợi.]

[Ít nhất cũng đủ mua chút thịt về cho bọn trẻ.]

Nghĩ đến hai đứa nhỏ ở nhà, bước chân Thẩm Khinh Chu bất giác nhanh hơn vài phần.

Chẳng biết bọn chúng nhìn thấy miếng thịt này sẽ vui đến mức nào nữa.