Đến nội dung chính

Chương 14

admin 711 Chữ Cài Đặt

Đúng ba giờ chiều.

Chiếc xe ô tô cổ điển màu đen đỗ chễm chệ dưới gốc cây bàng cách cổng trường một đoạn. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, khói thuốc nhàn nhạt bay ra.

Phù Thanh Khuê cắn chặt môi, lầm lũi ôm cặp xách đi tới. Lần này không đợi người bên trong lên tiếng, cô tự giác mở cửa hàng ghế sau chui vào.

Bên trong xe hôm nay không còn thứ mùi ngai ngái kỳ lạ kia nữa, thay vào đó là mùi bạc hà the mát quyện lẫn với mùi thuốc lá đắt tiền, và hương Cologne nam tính vô cùng áp đảo.

Phù Chí Chương mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, hai cúc áo trên cùng mở tung, để lộ xương quai xanh và một phần vòm ngực rắn rỏi. Anh đang dựa lưng vào ghế, tay kẹp điếu thuốc, khóe môi nhếch lên nụ cười lười biếng khi thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn chui vào lồng.

“Rất đúng giờ.” Anh buông lời khen ngợi mang đầy hàm ý giễu cợt: “Xem ra bé Thanh Khuê rất trân trọng danh dự của ông bố già.”
Phù Thanh Khuê ngồi nép sát vào cửa xe, cách xa anh nhất có thể, hai tay ôm khư khư chiếc cặp xách trước ngực: “Chú út muốn đưa cháu đi đâu?”

“Đến nơi sẽ biết.” Phù Chí Chương gõ nhẹ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, ra lệnh cho tài xế phía trước: “Đến Dạ Yến.”

Chiếc xe lướt đi êm ái trên mặt đường. Phù Thanh Khuê không biết “Dạ Yến” là nơi nào, nhưng cái tên nghe đầy vẻ phù hoa và mờ ám này khiến cô linh cảm chẳng có gì tốt đẹp.

Khoảng một tiếng sau, xe tiến vào khu vực sầm uất nhất của Tây thành, rồi rẽ vào một con ngõ rộng ít người qua lại, cuối cùng đỗ xịch trước một cánh cổng sắt khổng lồ chạm trổ hoa văn mạ vàng tinh xảo.

Bên ngoài nhìn giống như một tòa dinh thự tư nhân khép kín, nhưng khi cửa xe vừa mở, hai hàng vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe bộ đàm đã lập tức cúi gập người, đồng thanh hô lớn: “Ông chủ!”
Phù Thanh Khuê bị khí thế này làm cho co rúm người lại. Cô bước xuống xe, chân nam đá chân chiêu, nếu không có ánh mắt sắc lẹm của Phù Chí Chương lùa từ phía sau, chắc cô đã quay đầu bỏ chạy.

“Đi theo tôi.” Anh hất cằm, bước đôi chân dài tiến vào trong.

Bọn họ không đi lên các tầng trên mà bước vào một chiếc thang máy chuyên dụng được ốp kính mạ vàng, đi thẳng xuống tầng hầm.

Ting.

Cửa thang máy vừa mở ra, một thế giới hoàn toàn khác đập vào mắt và màng nhĩ của Phù Thanh Khuê.

Không phải hầm gửi xe, mà là một sòng bạc ngầm vô cùng sa hoa lộng lẫy.

Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu rọi xuống những bàn cờ bạc bọc nhung xanh. Tiếng xóc xúc xắc, tiếng thẻ chip va vào nhau lanh lảnh, hòa quyện với tiếng cười nói ồn ào và tiếng nhạc xập xình. Mùi rượu ngoại, mùi nước hoa phụ nữ, mùi xì gà quánh đặc trong không khí.
Đảo mắt một vòng, Phù Thanh Khuê nhìn thấy những gã đàn ông bụng phệ ôm ấp những cô gái mặc váy bó sát hở hang. Những cọc tiền mặt dày cộp được quăng lên bàn không thương tiếc. Sự xa hoa đi kèm với sự trụy lạc phơi bày trần trụi.

Cô nữ sinh mười sáu tuổi mặc đồng phục váy xòe, thắt bím tóc đuôi ngựa, ôm chiếc cặp xách đứng sững sờ giữa chốn địa ngục trần gian này, giống như một con cừu non trắng muốt lạc vào bầy sói đói.

Vài gã đàn ông đang đỏ mắt vì thua bạc vô tình quay lại, ánh mắt chạm phải sự thanh thuần của Phù Thanh Khuê liền sáng lên thứ dục vọng nhầy nhụa. Nhưng khi tầm mắt chúng quét sang người đàn ông cao lớn đang đứng chống tay vào túi quần ngay bên cạnh cô, sắc mặt chúng lập tức tái mét, vội vã cúi đầu quay đi chỗ khác.