Từ một người vốn có thể sống một cuộc đời bình thường, nguyên chủ trong một đêm mất đi người mình yêu, mất đi tương lai từng mong đợi, bị ép gả cho một nam nhân xa lạ mà cậu chưa từng có tình cảm.
Điều khiến cậu đau khổ nhất không phải cuộc hôn nhân ấy.
Mà là cậu mãi không thể hiểu nổi, vì sao tỷ tỷ ruột thịt của mình lại có thể nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời mình như vậy.
Sau này khi Hạ Trác Quân lên đường tòng quân, nguyên chủ một mình ở lại Hạ gia, chăm sóc Hạ mẫu tuổi cao sức yếu cùng hai đứa trẻ nhỏ.
Nhưng những ngày tháng cô độc cùng nỗi uất nghẹn không thể hóa giải đã từng chút bào mòn tâm trí cậu.
Cậu oán hận Thẩm Mạn Yến.
Oán hận Cố Từ Chi vì đã không đứng ra bảo vệ mình.
Oán hận số phận vì sao lại đối xử bất công với cậu.
Nhưng điều khiến người ta đau lòng hơn cả là, trong khoảng thời gian ấy, cậu chưa từng thật sự bị bỏ mặc.
Thẩm phụ Thẩm mẫu luôn thương yêu đứa con này.
Biết cậu phải một mình gánh vác Hạ gia, hai người thường xuyên sang giúp đỡ. Một người giúp cậu ra đồng làm việc, chia sẻ những việc nặng nhọc trong nhà. Một người giúp cậu chăm sóc Hạ mẫu, quán xuyến chuyện lớn nhỏ.
Ngày trước khi biết được sự thật về việc Thẩm Mạn Yến tráo đổi hôn sự, Thẩm phụ Thẩm mẫu đau lòng đến mức không thể chấp nhận.
Bọn họ chưa từng nghĩ nữ nhi của mình lại có thể vì ích kỷ mà hủy hoại cuộc đời đệ đệ.
Cuối cùng, hai người quyết định từ mặt Thẩm Mạn Yến, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nàng ta.
Chỉ tiếc rằng, dù có làm gì, những tổn thương đã xảy ra cũng không thể quay trở lại.
Hạ Trác Quân nhiều năm chinh chiến ngoài sa trường, cuối cùng vẫn không có tin tức trở về.
Có lẽ hắn đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường xa xôi ấy.
Còn nguyên chủ, sau nhiều năm sống trong sự đau khổ cùng uất nghẹn, cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống đỡ.
Cậu ra đi khi trong lòng vẫn còn một câu hỏi chưa từng có lời giải đáp.
Vì sao tỷ tỷ của cậu lại có thể nhẫn tâm đến vậy?
Khi ấy, hai đứa nhỏ chỉ mới khoảng mười tuổi. Và Hạ mẫu cũng đã sớm qua đời từ nhiều năm trước.
Sau khi mất hết người thân, hai đứa nhỏ được Thẩm phụ Thẩm mẫu đón về chăm sóc.
Bọn họ vốn thương nguyên chủ, cũng không nỡ nhìn cháu mình phải chịu cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Vì vậy, họ đem chúng về nuôi dưỡng, cố gắng bù đắp những mất mát mà chúng từng phải chịu đựng.
Nhưng những tổn thương từ thuở nhỏ vẫn để lại dấu vết sâu đậm trong lòng hai đứa nhỏ.
Một đứa vì thiếu thốn tình thương, lại luôn ám ảnh bởi những tháng ngày nghèo khó, dần đi sai đường, cuối cùng trở thành kẻ chuyên trộm cắp, khiến người trong thôn xa lánh.
Một đứa lại khao khát thoát khỏi cuộc sống cơ cực, mong muốn có được phú quý cùng địa vị, cuối cùng lựa chọn trở thành tiểu thiếp của một viên ngoại giàu có, bước vào cuộc tranh đấu đầy phức tạp nơi hậu viện.
Một gia đình vốn có thể bình yên, cuối cùng lại bị lòng ích kỷ của một người kéo vào vòng xoáy bi kịch không thể cứu vãn.
Nhớ lại kết cục bi thảm của nguyên chủ, toàn thân Thẩm Khinh Chu không nhịn được run lên.
Y thu người lại, hai tay ôm chặt lấy vai mình. Hàm răng khẽ va vào nhau lập cập, không chỉ vì cái lạnh thấu xương của đêm đông, mà còn vì nỗi sợ hãi đang từng chút một siết chặt lấy lòng y.
[Mình không muốn ở lại đây! Mình muốn về nhà! Siêu thị của mình, căn phòng của mình, chiếc giường êm ái của mình… Mình không muốn trở thành pháo hôi, càng không muốn chết một cách oan uổng như vậy!]
Thẩm Khinh Chu nhắm chặt mắt, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra nơi khóe mắt, lặng lẽ lăn xuống gương mặt xa lạ nhưng lại chính là cơ thể của mình hiện tại.
Y vẫn muốn tự lừa dối bản thân.
[Đúng rồi… chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá chân thật mà thôi. Chỉ cần ngủ thêm một lần nữa, khi tỉnh lại mình sẽ nhìn thấy trần nhà quen thuộc, sẽ nghe thấy tiếng xe cộ ngoài đường, sẽ lại trở về cuộc sống trước kia.]
Nghĩ vậy, Thẩm Khinh Chu vội vàng kéo tấm chăn thô ráp phủ lên người, cố gắng che kín mọi thứ trước mắt.
Y cuộn tròn trong chăn, giống như một kẻ đang cố trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.
Y không muốn nghĩ đến chuyện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Không muốn nghĩ đến thân phận đáng thương của nguyên chủ.
Càng không muốn nghĩ đến tương lai bi thảm đang chờ đợi phía trước.
Y vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình bình đạm đạm. Y không có bản lĩnh thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai, cũng không muốn gánh lấy một mớ rắc rối vốn không thuộc về mình.