Đầu dây bên kia, Dương Cầm Mai nghe thấy con gái đang ở nhà bạn học thì thở phào một hơi, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được sự thúc giục: “Vậy con mau thu dọn sách vở rồi bảo tài xế nhà bạn đưa về đi. Nhớ là phải về trước sáu giờ tối, không được thất lễ với nhà họ Tống, nghe chưa?”
“Dạ… con biết rồi thưa mẹ.”
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng “tút” khô khốc.
Không gian trong gian phòng VIP lại chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Phù Thanh Khuê buông thõng hai tay, cảm giác tội lỗi tột cùng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nói dối mẹ, lại còn nói dối một cách trơn tru dưới sự giám sát của người đàn ông nguy hiểm này.
Phù Chí Chương tiện tay ném chiếc điện thoại trả lại trước mặt cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý xen lẫn sự giễu cợt.
“Cũng giỏi lắm.” Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, thong thả nói: “Chưa gì đã học được thói đạo đức giả của ông bố già nhà cháu rồi. Lần đầu nói dối mà mặt không đổi sắc, mười điểm.”
Phù Thanh Khuê hốc mắt đỏ hoe, uất ức ngẩng đầu lên: “Là do chú ép cháu!”
“Tôi ép cháu sao?”
“Chú út kề dao vào cổ cháu, hay bóp cổ cháu bắt cháu phải nói dối? Là do chính cháu sợ hãi cái vỏ bọc gia đình gia giáo lễ nghi của mình bị chọc thủng, sợ mẹ cháu biết cháu đang ngồi ăn cơm cùng thằng em trai cặn bã của chồng bà ta thôi.”
Từng lời nói của anh như những mũi kim đâm thẳng vào tâm trí non nớt của cô gái nhỏ. Phù Thanh Khuê cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, không thể phản bác được nửa lời.
Anh nói đúng. Cô sợ mẹ lo lắng, sợ bố tức giận, sợ gia đình yên ấm của mình xảy ra sóng gió.
Phù Chí Chương lười biếng vươn tay lấy ấm trà, rót cho mình một chén. Hơi nóng lượn lờ che khuất đi nét mặt thâm sâu khó dò của anh.
“Nhà họ Tống?”
“Gia đình Tống Thế Dân ở khu Tây thành phải không? Bọn họ có một thằng con trai bằng tuổi cháu thì phải.”
Phù Thanh Khuê ngơ ngác, không hiểu sao anh lại biết rõ như vậy: “Cháu… cháu không rõ. Bố mẹ chỉ nói tối nay có khách đến dùng bữa.”
Phù Chí Chương nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn cô đầy thương hại như đang nhìn một con thú cưng bị chủ đem đi bán mà vẫn vẫy đuôi mừng rỡ.
“Thật là một cô công chúa ngốc nghếch.” Anh chậm rãi đặt chén trà xuống, châm chọc: “Mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất để xem mắt rồi. Phù Kinh Quang đúng là một tay buôn lõi đời, bắt đầu đem đứa con gái vàng ngọc của mình ra làm mồi nhử để củng cố quyền lực. Tống Thế Dân vừa nhậm chức ở bộ quy hoạch thành phố, một bữa cơm này của nhà cháu, tính toán cũng thật sâu xa.”
Đồng tử Phù Thanh Khuê co rụt lại.
“Chú đừng nói bậy! Bố cháu không phải người như vậy, cháu chỉ mới mười sáu tuổi, làm sao có chuyện…”
“Không tin?” Phù Chí Chương nghiêng người về phía trước, khoảng cách gần đến mức Phù Thanh Khuê có thể nhìn rõ hình bóng hoảng loạn của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen đặc của anh.
“Vậy lát nữa về nhà, cháu cứ thử mở to con mắt ngoan ngoãn của mình ra mà nhìn xem. Xem cái gia đình hoàn mỹ của cháu, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là bao nhiêu sự thối nát và tính toán chi li.”
Anh đứng phắt dậy, vóc dáng cao lớn đổ bóng dài bao trùm lấy cả người cô.
“Ăn no rồi thì về thôi. Chú út không rảnh giữ cháu lại để cản trở tiền đồ làm dâu nhà quyền quý của cháu.”