Người này khá là biết quan tâm cấp dưới.
Lưu Điền đi theo phía sau nhìn cảnh hai người đứng cạnh nhau bốn mắt nhìn nhau, không khỏi bội phục.
Không hổ danh sát thủ NPC thiếu nữ, mới xuống lầu một lúc mà đã thân thiết vậy rồi.
Tốc độ tán gái của Anh Diệp đúng là không phải dạng vừa.
Lưu Điền ho nhẹ hai tiếng, nhớ ra mục đích xuống lầu: “Anh Diệp…”
Còn chưa kịp nói hết, một tiếng trầm đục vang lên, nước bên ngoài tòa nhà ập mạnh vào kính, mặt kính xuất hiện những vết nứt li ti.
“Á!”
Mọi người kêu lên, vội vàng lùi lại.
Diệp Trường Phi vẫy tay: “Tất cả lên trên.”
Trên tầng thượng.
Họ nhìn thấy một khu dân cư không xa đang sụp đổ.
Đó là một khu vực thành phố, có lẽ một tòa nhà đổ kéo theo hiệu ứng dây chuyền.
Nền móng các tòa nhà bị ngâm nước đến mềm nhũn, biến dạng, nhà cửa bị nước cuốn sập không phải chưa từng xảy ra, nhưng cả một khu sập cùng lúc thì động tĩnh này quá lớn.
Làn sóng nước dâng tới làm cả tòa nhà rung lắc hai cái.
Chỉ trong một phút, khu dân cư kia bị san phẳng.
Nước trở nên đục hơn, từ hướng đó truyền tới tiếng khóc than và la hét, có lẽ hàng trăm, hàng nghìn người đã chết trong khoảnh khắc.
“Đệt! Anh Diệp, khu đó còn mới lắm mà, nói sập là sập luôn?” Lưu Điền vừa sợ vừa kinh hãi, nhìn tòa nhà mình đang đứng: “Tòa nhà chính quyền có an toàn không? Không lẽ chôn sống bọn mình?”
Vốn đã bị cảnh sập nhà dọa sợ, giờ nghe Lưu Điền nói vậy càng làm mọi người hoang mang.
“Bình tĩnh lại.” Diệp Trường Phi rất điềm tĩnh, gần như không phản ứng trước cảnh đổ nát.
“Những người từng làm việc ở tòa nhà chính quyền đều là công chức, thậm chí là quan chức cấp cao, ai dám ăn bớt vật liệu khi xây chỗ này?”
Ngoài khách sạn Lorenbay được hệ thống nhắc tới, đây tuyệt đối là một trong những nơi an toàn nhất.
Đáng tiếc chỗ đó đã bị người khác chiếm trước.
Nhờ Diệp Trường Phi trấn an, cơn hoảng loạn “nho nhỏ” này nhanh chóng qua đi, Lưu Điền và những người khác lại tiếp tục công việc.
Chiều tối.
Nhìn ánh lửa mờ mờ giữa phòng, Phù An An lấy sổ ra, gạch bỏ ngày hôm nay.
Còn mười một ngày nữa là rời đi.
Thật sự là… sống một ngày dài như một năm.
Phù An An thầm nghĩ, rồi cất sổ vào balo.
Theo quy luật đã tổng kết, mười ngày cuối cùng sẽ ngày càng khó hơn.
Cửa sổ bên cạnh bắt đầu kêu cót két, khoác áo khoác vẫn cảm thấy lạnh,
Gió nổi lên rồi!
Thành phố Hải Li, ngày thứ hai mươi.