Đến nội dung chính

Chương 1: Gì mà ăn 12 quả nho vào đầu năm chứ

admin 621 Chữ Cài Đặt

An Huy năm nay mới 22 cái xuân xanh, còn trẻ trung rạng rỡ, là độ tuổi đầy nhiệt huyết, cậu cũng có vài người bạn tuy không thân lắm, gia đình tuy có chút lục đục nhưng cậu vẫn rất yêu quý cha mẹ mình.

Vì học trường cảnh sát, nên giờ giấc của cậu cũng nghiêm túc hơn các sinh viên học những chuyên ngành khác.

An Huy vốn là một tên nhóc lười biếng, nhưng do mong muốn của gia đình nên cậu đã cố gắng rất nhiều mới có thể thi đỗ được ngôi trường này.

Cũng may điểm của cậu đủ để đỗ. Vào trường rồi mới thấy, xung quanh cậu toàn những người nổi trội giỏi này giỏi kia, dường như chỉ có mỗi cậu là không có chút tài lẻ nào nên An Huy lại càng cố gắng học tập, huấn luyện.

Như bao ngày, khi cậu thức dậy định xuống giường thì lại bước hụt chân ngã từ giường tầng xuống. Vốn nghĩ cùng lắm là dập mông, không có gì phải quê cả.
Nhưng ai ngờ khi mở mắt ra cậu đã không còn ở trong phòng mình nữa.

“Gì thế này? Sao quanh mình toàn nước thế, ngã có một cái thôi chứ có bị hoa mắt đâu.”

Cậu còn nghĩ chắc mình ngã đập đầu nên mới bị ảo giác, bởi làm gì có chuyện xuyên không xuyên việt này trên đời. Cậu đâu có bị thần kinh mà nghĩ vậy.

An Huy thử lấy tay véo má mình, cảm nhận được cơn đau này cậu mới nhận ra đây không phải mơ, hay ảo tưởng mà là thật.

“Hu hu, mình mà biết ngã nhẹ cũng xui thế này thì đã không hấp tấp rồi. Gì mà chui vào gầm bàn ăn nho ước nguyện.”

“Giả dối hết! Mình mà về được mình sẽ bóc phốt mấy cái tào lao này, huhu! Làm sao bây giờ, cái chốn nào lạ hoắc thế này.”

Sau một hồi khóc lóc, than trời trách đất la hét om sòm, An Huy mới bình tĩnh lại được chút. Cậu bắt đầu quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh mình.
Nơi cậu đang ở là một hồ nước rất rộng lớn, xung quanh cũng có rất người cá khác với đủ loại màu sắc, họ cứ bơi lội qua lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có mình cậu là lủi thủi trong góc hồ như đứa tự kỷ.

Ai bảo cậu tự nhiên bị xuyên tới cái thời đại nào lạ hoắc thế này, lại còn bị nhốt trong hồ không đi đâu được. Đã thế vừa xuyên qua đã phát hiện mình tự nhiên lại có cái đuôi cá, còn hai cái chân dài của cậu thì biến đâu mất tiêu rồi.

Tuy màu đuôi của cậu cũng rất đẹp, là màu xanh biển cậu yêu thích nhưng đang đi lại tự do trên bờ giờ tự nhiên lại bắt bơi, ai mà thích nghi được.

Đã thế giờ xung quanh hồ còn có rất nhiều người đứng xem xét lựa chọn, cứ như cậu là mấy mớ rau ngoài chợ mặc người lựa ấy.

An Huy đành thử nghe ngóng xem có lấy được chút thông tin nào hữu ích không.
“Chọn tôi đi, chọn tôi đi. Đuôi tôi lấp lánh lắm này, khả năng xoa dịu cũng tốt nữa.”

“Xí! Ai mà thèm chọn cậu, phải chọn tôi mới đúng, đuôi màu bạc không đẹp hơn chắc.”

“Mấy người cứ đứng đấy mà tranh đi, tôi thì chỉ muốn tìm người đẹp trai, có quyền thế thôi. Chúng ta vừa đắt vừa xinh đẹp như này, mấy tên xấu xí sao mà xứng.”

“Cũng đúng nhỉ.”