Trong khoảng sân lặng ngắt như tờ, một đám người đang mang vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm về một hướng. Mấy kẻ nhát gan đã sớm lùi vào trong nhà, nói gì cũng không chịu bước ra ngoài nữa.
Trương Bưu chửi đổng: “Mẹ nó chứ! Ông đây đào mộ lâu như vậy còn chưa gặp phải cái xác ướp nào, hôm nay lại thực sự đụng trúng quỷ rồi!”
Gã mang vẻ mặt hung tợn, rút một khẩu súng tự chế từ sau thắt lưng ra rồi nhấc chân định đi về phía sân sau.
Lão Tam thấy vậy liền vội vàng cản gã lại, khuyên can: “Anh hai, đừng kích động!”
“Cút ngay!”
Trương Bưu đang lúc men say bốc lên đầu nên chẳng còn cố kỵ gì nữa, gã gầm lên: “Ông đây phải xem xem con quỷ nào dám vuốt râu hùm!”
Lão Tam không cản được gã, đành phải vừa thở dài vừa đi theo.
Một đám người kéo đến sân sau, đi tuần tra một vòng nhưng kết quả là ngay cả một con chuột cũng không thấy.
Đúng lúc bọn họ định quay về, cả đám chợt phát hiện sân sau đã nổi sương mù từ lúc nào không hay.
Lão Tam vừa nhìn đã biết tình hình không ổn. Hắn moi một tờ bùa vàng nhăn nhúm từ trong túi quần ra. Kết quả bùa vàng vừa mới lấy ra đã tự động bốc cháy thành tro.
“Tiêu rồi! Tiêu rồi!”
Lão Tam tái mét mặt mày, hai chân run rẩy lập cập, hoảng loạn la lớn: “Có lệ quỷ! Có lệ quỷ!”
Lời vừa buông, bên tai mọi người lập tức vang lên một tràng cười lanh lảnh của ma quỷ.
“Là ai? Mau cút ra đây cho ông!”
Lúc này Trương Bưu mới thực sự tỉnh rượu. Trán gã rịn đầy mồ hôi lạnh, bàn tay cầm súng dính dấp mồ hôi, cả trái tim lạnh toát.
Cùng lúc đó, sương mù ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, ngay cả hai người đứng đối diện nhau cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Đám đông hoảng loạn la hét rồi chạy trốn tán loạn như ruồi mất đầu. Mà đúng lúc này, một bàn tay trắng trẻo thon thả điểm sơn móng tay màu đỏ bất thình lình vung về phía bọn họ.
Mấy kẻ có súng bị dọa đến mức vội vàng bóp cò. Kết quả đạn không trúng Phương Nhu Tâm mà lại bắn thẳng vào người đồng bọn.
Trong chốc lát, tiếng kinh hô, tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng chửi rủa ầm ĩ hòa vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên khiến đám cảnh sát đang túc trực bên ngoài sân lớn phải nhíu chặt mày.
“Tổ một bao vây, tổ hai bám theo, tổ ba chuẩn bị chi viện.”
Giọng nói trầm tĩnh của Trình Thu Trì truyền qua bộ đàm đến tai từng người cảnh sát. Dứt lời, cô xông lên dẫn đầu, tung một cước đá văng cánh cửa gỗ vốn đã không mấy chắc chắn.
Một toán cảnh sát cầm súng xông vào sân sau. Kết quả bọn họ lại phát hiện một đám trộm mộ trông như trúng tà, trong miệng không ngừng la hét có quỷ, lại còn nổ súng bắn loạn xạ.
Đội chống bạo động nhanh chóng lao tới tước súng trong tay đám người Trương Bưu, sau đó lưu loát khống chế toàn bộ đè rạp xuống đất.
Mà lúc này, màn sương mù dày đặc kia đã lặng lẽ tan biến từ bao giờ, tựa như chưa từng xuất hiện.
“Viên Ngũ!”
Trình Thu Trì gọi đội phó của mình đến, dặn dò: “Về đồn thì dẫn đám người này đi làm xét nghiệm ma túy nhé.”
“Rõ!”
Viên Ngũ dứt khoát đáp lời, trào phúng cất tiếng: “Đám khốn này nhìn là biết vừa chơi thuốc xong. Nếu không người bình thường làm sao mà thấy quỷ được? Thật là nói nhảm mà!”
Lời vừa buông, một viên cảnh sát trẻ tuổi đứng cách đó không xa đã lớn tiếng gọi: “Đội trưởng Trình! Đội phó Viên! Hai người mau qua đây xem này, mấy thứ này hình như là đồ cổ!”
Nghe vậy, hai người liền vội vàng bước tới. Kết quả lại nhìn thấy mấy viên cảnh sát trẻ đang liên tục khuân những chiếc rương lớn từ trong nhà kho ra ngoài. Vừa mở một rương ra, chiếc mũ phượng lấp lánh bên trong suýt chút nữa đã chọc mù mắt tất cả những người có mặt tại hiện trường.
“Mẹ kiếp!”
Viên Ngũ ngây người nhìn chằm chằm vào những món đồ kia. Cho dù cậu có mù tịt về đồ cổ thì cũng nhìn ra được giá trị liên thành của chúng.
“Hóa ra lời người báo án nói đều là thật!”
Chập tối hôm nay, phân cục Cảnh Ninh của bọn họ nhận được một cuộc gọi tố cáo bí ẩn, nói rằng trong một ngôi làng hoang nhỏ ở vùng ngoại ô Đế Đô đang ẩn náu vài tên tội phạm giết người và trộm mộ. Vốn dĩ bọn họ đến đây với thái độ bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thì không thể không tin rồi.
Mà cùng lúc đó, “người báo án bí ẩn” Nguyễn Thanh Hoan đang dẫn Phương Nhu Tâm chạy thục mạng ra ngoài làng, chỉ để đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng.
Cũng may là cô chạy đủ nhanh, cuối cùng đã nhảy tót lên xe ngay trước khi xe buýt lăn bánh.
Thanh toán tiền vé xong, Nguyễn Thanh Hoan ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đờ đẫn, bộ dáng như kẻ không còn gì luyến tiếc.
Lượng vận động hôm nay của cô thực sự quá lớn. Đầu tiên là giúp Phương Nhu Tâm tìm lại miếng ngọc bội, tiếp đó lại dung túng để cô ả trả thù bọn trộm mộ một chút. Sau cùng là canh đúng một giây trước khi cảnh sát đến, dẫn Phương Nhu Tâm co giò chạy thục mạng đi bắt xe buýt.
Thật ra với cường độ vận động này thì nếu là trước kia đúng là chẳng thấm tháp vào đâu, thế nhưng cơ thể của nguyên chủ lại quá đỗi ốm yếu nên cô suýt chút nữa thì ngất xỉu giữa đường.
Không được, sau khi về nhất định phải rèn luyện thân thể đàng hoàng, nếu không thì chưa kiếm được tiền đã mất mạng rồi!
Nguyễn Thanh Hoan thầm thề trong lòng. Kết quả lời thề còn chưa nói xong, đầu cô đã ngoẹo sang một bên rồi ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại, xe buýt vừa vặn đung đưa dừng lại trước cổng Đại học Đế Đô.
Lúc này đã là hai giờ sáng, toàn bộ Đại học Đế Đô đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đang chìm sâu vào giấc mộng.
Nguyễn Thanh Hoan chuồn đến dưới lầu ký túc xá, đánh thức người dì quản lý đang ngủ say rồi dùng những lời ngon tiếng ngọt cầu xin dì ấy mở cửa giúp mình.
Dì quản lý nể tình cô đi làm thêm nửa đêm không có xe về nên vẫn mở cửa cho, đồng thời không quên dặn dò: “Con gái con đứa thì đừng tìm việc làm ca đêm nữa, đi đường nguy hiểm lắm!”
“Dạ vâng! Dì nói đúng ạ!”
Nguyễn Thanh Hoan cười hối lỗi. Trong lòng cô có chút áy náy vì lời nói dối của mình.
Nói một cách nghiêm túc thì cô đúng là đi làm thêm, chẳng qua vẫn có xe để về mà thôi.
Sau khi vào ký túc xá, cô liền thả Phương Nhu Tâm ra ngoài, cất tiếng hỏi: “Nếu cô đã lấy được thứ mình muốn rồi, vậy thì có phải nên an tâm đi đầu thai rồi không?”
“Đúng vậy.”
Phương Nhu Tâm đã hoàn toàn mãn nguyện. Cô ả làm một cái lễ theo kiểu xưa với Nguyễn Thanh Hoan, dịu dàng nói: “Đêm nay đa tạ cô nương. Đợi đến lúc xuống suối vàng, cho dù có phải uống canh Mạnh Bà thì tôi cũng sẽ không quên ân huệ của cô nương.”
Nguyễn Thanh Hoan bị câu nói này của cô ả chọc cười. Nếu như uống canh Mạnh Bà xong mà vẫn còn nhớ được chuyện cũ thì âm phủ chắc loạn cào cào hết cả lên rồi!
“Được rồi, cô có lòng là tốt rồi.”
Cô ngáp một cái, lúng búng nói: “Bây giờ tôi sẽ tiễn cô xuống cõi u minh. Đưa cô đi xong tôi còn phải đi ngủ nữa.”
Dứt lời, cô giơ hai tay lên kết ấn làm phép, trong miệng lẩm nhẩm: “Nay ta thỉnh linh, cầu cõi u minh mở cửa, siêu độ vong hồn.”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thế nhưng cổng quỷ môn lại chậm chạp không thấy xuất hiện.
“Sao vậy?”
Phương Nhu Tâm dò xét hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Sao lại không gọi được quỷ môn nhỉ?”
Nguyễn Thanh Hoan thẫn thờ nhìn động tác tay của mình, tự lẩm bẩm: “Là do công đức của mình không đủ hay là vì linh khí ở thế giới này quá mỏng manh?”
“Thế nhưng… không nên như vậy chứ! Lẽ nào là do nguyên chủ trước đây không phải người tu đạo?”
Quy tắc vận hành của thế giới này có chút khác biệt so với hàng nghìn năm trước, Nguyễn Thanh Hoan vẫn chưa hiểu thấu hết được. Cô cho rằng bản thân không gọi được quỷ môn là vì lý do cá nhân nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đành nói: “Ngày mai tôi đưa cô đến miếu Thành Hoàng, như vậy cũng giống nhau thôi.”
Đã trì hoãn lâu như vậy rồi, Phương Nhu Tâm cảm thấy cũng không vội một chút thời gian này nên lập tức đồng ý: “Được.”
Thời gian cũng không còn sớm nữa. Nguyễn Thanh Hoan lê thân thể mệt mỏi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó cuộn mình trong chăn thành một cục tròn xoe, ngon lành chìm vào giấc mộng.