Nữ quỷ vừa xuất hiện, đèn trong phòng khách lập tức tối sầm. Ánh trăng trắng bệch ngoài cửa sổ hắt vào phòng, càng tăng thêm vài phần quỷ dị và âm u.
Người nhà họ Trương sớm đã sợ hãi tột độ. Ba người ôm chặt lấy nhau, run lẩy bẩy lùi ra ngoài ban công.
Nữ quỷ không nhìn Nguyễn Thanh Hoan mà nhìn chòng chọc vào Trương Văn Hiên, trong mắt chất chứa đầy oán hận và thất vọng.
“Liễu lang, chàng làm thiếp thất vọng quá!” Giọng nói của ả dường như không phát ra từ cổ họng mà giống thuật nói bằng bụng hơn, tạo thành chút tiếng vang quẩn quanh trong nhà: “Chàng lại dẫn theo một thiên sư đến đối phó với thiếp. Thật uổng công thiếp một lòng si tình với chàng!”
Trương Văn Hiên sắp suy sụp đến nơi.
Con quỷ này rốt cuộc bị làm sao vậy? Cậu ta và ả không thù không oán, sao cứ nhất quyết bám lấy cậu ta?
“Tổ tông ơi! Coi như tôi xin cô đấy! Cô mau đi đi!” Trong lúc tuyệt vọng, Trương Văn Hiên không thể chịu đựng thêm được nữa: “Cô chưa có sự đồng ý của tôi đã tự ý chui vào giấc mơ, lừa tôi kết hôn với cô. Bây giờ cô lại muốn lấy mạng tôi. Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Nghe vậy, nữ quỷ càng thêm phẫn nộ.
Huyết lệ trào ra khỏi hốc mắt, khiến khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của ả càng thêm trắng bệch. Gió âm rít gào chung quanh, tà váy không có gió mà tự bay, nhiệt độ toàn bộ phòng khách nháy mắt giảm đi rất nhiều.
“Kẻ phụ tình! Ngươi chết không tử tế đâu!”
Tiếng vừa dứt, ả liền giương nanh múa vuốt lao về phía Trương Văn Hiên. Ai ngờ ả vừa mới cử động đã bị Nguyễn Thanh Hoan chặn lại.
Sợi chỉ đỏ vốn mềm nhũn trong tay Nguyễn Thanh Hoan bỗng như có sinh mệnh. Nó chuẩn xác trói chặt lấy nữ quỷ, siết cứng không buông.
Tiền Ngũ Đế xâu trên sợi chỉ đỏ tỏa ra ánh vàng nhạt, phần nào hạn chế hành động của nữ quỷ.
Nguyễn Thanh Hoan chớp lấy thời cơ này, nhanh chóng đập một lá bùa tỏa ánh sáng vàng chói lòa lên mặt ả.
Nữ quỷ bị thương nên càng thêm tức giận. Ả hung hăng lườm Nguyễn Thanh Hoan, hạ quyết tâm phải kéo cô chết chung.
Oán khí và quỷ khí trên người ả tỏa ra không ngừng, chốc lát đã làm đứt sợi chỉ đỏ. Vài đồng tiền Ngũ Đế cũng trở nên ảm đạm thất sắc.
Chậc! Chất lượng thứ này kém quá!
Nguyễn Thanh Hoan thầm tiếc rẻ. Đúng lúc này, nữ quỷ sau khi thoát khỏi trói buộc liền vung móng vuốt sắc nhọn lao thẳng vào mặt cô.
May mà Nguyễn Thanh Hoan đã chuẩn bị từ trước. Cô nghiêng người né tránh đòn tấn công, đồng thời “bốp bốp” dán hai lá bùa lên hai vai của nữ quỷ.
Khoảnh khắc bùa chú chạm vào người, ngọn lửa lập tức bốc cháy. Nữ quỷ bị đốt đến mức động tác cứng đờ, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
Thừa dịp ả đang yếu, đoạt lấy mạng của ả. Ngay lúc này, hai tay Nguyễn Thanh Hoan kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Trong chớp mắt, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện giữa không trung.
“Thiên địa huyền hoàng, vạn pháp quy nhất!”
Nguyễn Thanh Hoan quát lớn một tiếng. Kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực nữ quỷ. Ả thét lên thê thảm, hai chân mềm nhũn, ôm ngực quỳ rạp xuống đất.
Nguyễn Thanh Hoan vội vàng lấy một sợi chỉ đỏ khác ra, dán thêm bùa chú rồi trói chặt lên người nữ quỷ. Cô đè ả nằm bẹp xuống đất không thể nhúc nhích.
Cô quay đầu nhìn người nhà họ Trương, nói: “Qua đây đi, tôi đè ả lại rồi.”
Người nhà họ Trương dù trong lòng e ngại nhưng cũng không dám làm trái lời Nguyễn Thanh Hoan. Ba người cứ thế run rẩy nhích từng bước tới.
Trong khi đó, khung chat của phòng livestream sớm đã bị bình luận che kín đặc.
Người xem thứ nhất: [Má ơi! Tối nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi!]
Người xem thứ hai: [Xin lỗi streamer! Tôi thừa nhận lúc trước lỡ to tiếng với bạn hơi quá!]
Người xem thứ ba: [Không phải chứ… Đây thực sự không phải là kịch bản và kỹ xảo sao? Trên đời này làm quái gì có ma quỷ được!]
Người xem thứ tư: [Lầu trên đừng cố chấp nữa, chuẩn bị định hình lại tam quan của bản thân đi là vừa!]
Nguyễn Thanh Hoan cúi đầu nhìn nữ quỷ, giữa hàng mày lộ ra chút mệt mỏi: “Sao cô lại bám lấy người ta thế?”
“Chàng ấy là phu quân của thiếp!” Nữ quỷ vô cùng kích động. Dù bị chỉ đỏ trói chặt, ả vẫn không cam tâm vùng vẫy: “Chàng ấy giống hệt phu quân kiếp trước của thiếp!”
“Hơn nữa, chàng ấy rõ ràng đã đồng ý cưới thiếp. Kết quả đến phút chót không những đổi ý mà còn tìm một thiên sư tới thu phục thiếp! Chàng ấy quả thực là đồ lòng lang dạ sói!”
Trương Văn Hiên đúng là có nỗi oan không biết tỏ cùng ai. Cậu ta mang vẻ mặt tủi thân nhìn Nguyễn Thanh Hoan, hy vọng cô có thể đòi lại công bằng cho mình.
Nguyễn Thanh Hoan tiếp nhận tín hiệu của Trương Văn Hiên thành công, nói: “Cậu ta không phải chồng cô.”
“Ngươi nói bậy!” Cảm xúc của nữ quỷ càng kích động hơn: “Ngươi và chàng ấy là đồng bọn. Các người hùa nhau hãm hại thiếp!”
Nguyễn Thanh Hoan bất lực thở dài. Cô ngồi xổm xuống, hỏi: “Chức quan lúc bấy giờ của chồng cô hẳn là Điện tiền Trung lang tướng nhỉ?”
Nghe vậy, nữ quỷ ngơ ngác gật đầu.
“Vậy là rõ rồi!” Nguyễn Thanh Hoan chỉ vào Trương Văn Hiên, ngán ngẩm nói: “Cậu ta tính ngược lên trên, mấy đời đều là công tử bột lêu lổng, chẳng có chút liên quan nào tới chồng cô cả.”
“Nhưng mà…”
Nữ quỷ sốt sắng lên tiếng. Lời còn chưa dứt đã bị Nguyễn Thanh Hoan ngắt ngang: “Mỗi người mỗi kiếp đều có diện mạo khác nhau. Cậu ta chỉ tình cờ trông giống chồng cô thôi. Thực tế hai người đào đâu ra nửa xu quan hệ nào!”
Nữ quỷ nghe xong những lời này thì ngẩn ngơ cả người.
Ả ngẩng đầu nhìn Trương Văn Hiên. Ánh mắt ả sắc lẹm, dường như muốn lột trần người ta từ trong ra ngoài để xem xét.
Nhìn một hồi, ả đành phải thừa nhận Nguyễn Thanh Hoan nói đúng.
Tuy Trương Văn Hiên giống chồng ả đến tám chín phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất là, ả căn bản không thể tìm thấy dã tâm và nhiệt huyết thuở nào trong ánh mắt của cậu ta.
“Tôi không lừa cô chứ?” Nguyễn Thanh Hoan lao lực mệt mỏi, cả người buồn ngủ rũ rượi.
Phải công nhận là cơ thể của nguyên chủ cũng kém quá. Mới thu phục một con quỷ mà đã không trụ nổi rồi, sau này biết làm sao đây.
“Tôi tiễn cô đến Vong Xuyên nhé, được không?” Cô kiên nhẫn giảng đạo lý với nữ quỷ, thực sự không còn sức để đánh thêm một trận nữa: “Tới đó rồi, nói không chừng cô có thể dò hỏi được tung tích chồng mình. Kiếp sau hai người lại làm cặp uyên ương ân ái.”
“Không được!” Nữ quỷ đột nhiên lại kích động: “Tín vật định tình của thiếp và Liễu lang đã bị đám đạo chích trộm mộ lấy mất rồi.”
“Nếu không lấy lại được, thiếp sẽ không đi đầu thai!”
“Được rồi, được rồi.” Nguyễn Thanh Hoan bất lực gật đầu: “Đêm nay cô cứ nằm im đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô đi tìm, được chưa?”
Nữ quỷ nhìn chòng chọc Nguyễn Thanh Hoan, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Nguyễn Thanh Hoan cũng mặc kệ ả, cứ đường hoàng để mặc ả đánh giá.
Hồi lâu sau, ả đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Lúc này, cả Nguyễn Thanh Hoan và người nhà họ Trương đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong vị tổ tông này rồi!
Nguyễn Thanh Hoan xin mẹ Trương một chai nước suối rỗng rồi thu nữ quỷ vào trong.
“Đại sư, hôm nay thực sự quá cảm ơn ngài!” Người nhà họ Trương vây quanh Nguyễn Thanh Hoan, vô cùng cảm kích. Ngay cả bố Trương, người ban đầu luôn miệng không phục, tỏ vẻ khó chịu, bây giờ cũng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.
Mẹ Trương móc một phong bao lì xì thật dày từ trong túi quần ra, nhét vào tay Nguyễn Thanh Hoan: “Đại sư, hôm nay nếu không có ngài, cả nhà chúng tôi chắc chắn sẽ gặp họa.”
“Đây là chút lòng thành, coi như mời ngài uống trà.”
Phong thái nói chuyện và làm việc của mẹ Trương khá mang dáng dấp của người xưa. Điều này khiến Nguyễn Thanh Hoan rất thích.
Cô cũng không từ chối mà thoải mái nhận lấy phong bao lì xì.
“À thì… Đại sư…” Bố Trương cười gượng gạo, nét mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng: “Ngài nói muốn đi tìm đám trộm mộ kia, vậy em trai tôi…”
Nguyễn Thanh Hoan mang vẻ mặt thấu tỏ nhìn ông ta: “Em trai ông là nhị đương gia của băng nhóm trộm mộ. Hắn không những ăn cắp không ít cổ vật quý giá mà trên tay còn vấy máu nhân mạng. Ông chắc chắn muốn xin tha cho hắn sao?”
Vừa nghe thấy hai chữ “nhân mạng”, sắc mặt bố Trương bỗng chốc trắng bệch.
Gia đình ông ta tuy giàu có nhưng cũng là gia đình thật thà bổn phận. Bọn họ chưa từng làm chuyện phạm pháp kỷ luật. Chẳng thể ngờ người em trai ruột lại gánh trên lưng tội giết người!
“Trương Đĩnh! Nếu ông còn dám qua lại với em trai ông nữa, chúng ta lập tức ly hôn!”
Mẹ Trương tức giận đến mức đầu muốn bốc khói: “Những năm qua ông ngấm ngầm giúp đỡ hắn ta bao nhiêu, tôi đều không lên tiếng. Nhưng hôm nay hắn suýt chút nữa đã hại chết cả nhà chúng ta rồi!”
“Nếu ông còn dám quản chuyện của hắn ta, ông cút ra khỏi nhà cho tôi!”
Bố Trương bị vợ răn dạy đến mức mặt mày tiu nghỉu, nửa chữ cũng không dám ho he.
Mẹ Trương thấy vậy mới ngừng lời. Bà quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Hoan, cười nói: “Đại sư, ngài xem trời cũng khuya rồi. Hay là ngài cứ nghỉ lại nhà chúng tôi một đêm, ngày mai chúng tôi sẽ đưa ngài về nhé?”
“Không cần đâu.” Nguyễn Thanh Hoan uyển chuyển từ chối ý tốt của bà: “Trong ký túc xá vẫn còn chút việc phải về xử lý, tôi không quấy rầy nữa.”
Mẹ Trương không dám ép buộc: “Vâng, vậy để tôi đưa đại sư về trường.”
Nguyễn Thanh Hoan trông trẻ tuổi như vậy, bảo cô đang đi học, mẹ Trương hoàn toàn không hoài nghi chút nào.
Bà cung kính đưa người về lại trường học, còn trao đổi phương thức liên lạc với Nguyễn Thanh Hoan.