Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.423 Chữ Cài Đặt

Chuyến công tác của Phỉ Bình kết thúc sớm hơn dự định. Chiều thứ Sáu, cô ấy kéo theo vali trở về nhà với nụ cười rạng rỡ không giấu nổi trên môi. Dự án pháp lý lớn mà cô ấy phụ trách mấy tháng nay đã đàm phán thành công mỹ mãn, mang về một khoản lợi nhuận và hoa hồng khổng lồ.

Để ăn mừng sự kiện này, Phỉ Bình hào hứng đặt bàn tại một nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất thành phố, kéo cả Lương Dụ và Phỉ An đi cùng.

Không gian nhà hàng vô cùng xa hoa và lãng mạn. Ánh đèn chùm pha lê vàng nhạt dịu mắt, tiếng đàn violin du dương réo rắt bên tai, những người phục vụ mặc vest đen đi lại nhẹ nhàng như lướt trên mặt thảm.

Phỉ An ngồi ở phía đối diện, thu mình lại trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại. Phía bên kia bàn, Phỉ Bình và Lương Dụ ngồi sát cạnh nhau, trông họ hệt như một cặp đôi hoàn hảo bước ra từ tạp chí giới thượng lưu.
Phỉ Bình hôm nay mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ rượu, trang điểm sắc sảo, phong thái tự tin ngời ngời. Cô ấy liên tục nghiêng đầu, vui vẻ kể cho Lương Dụ nghe những câu chuyện thú vị trong chuyến công tác. Lương Dụ thì mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cúc áo trên cùng hơi mở, dáng vẻ lười biếng mà mười phần ung dung, thỉnh thoảng lại mỉm cười gật đầu, gắp thức ăn cho vợ bằng cử chỉ vô cùng ân cần.

Phỉ An cúi gằm mặt, tảng lờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ cắm cúi tập trung vào việc cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa và đưa vào miệng nhai một cách máy móc. Cảm giác tội lỗi xen lẫn sự ngột ngạt khiến cô chỉ muốn lập tức độn thổ biến mất khỏi nơi này.

Đúng lúc đó, một người phục vụ mang đến một chai rượu vang màu hổ phách có kiểu dáng vô cùng sang trọng, cẩn thận rót ra ba chiếc ly pha lê chân dài.
Phỉ Bình nâng ly rượu lên lắc nhẹ, chất lỏng trở nên sóng sánh dưới ánh đèn. Cô ấy mỉm cười đẩy một ly về phía em gái: “An An, hôm nay là ngày vui của chị, em cũng phải nâng ly chúc mừng đấy nhé.”

Phỉ An ngẩng đầu lên, nhìn ly rượu trước mặt rồi rụt rè xua tay: “Chị ơi… em chưa uống thứ này bao giờ, em sợ bị say…”

Phỉ Bình bật cười, xua tay gạt đi sự e ngại của cô: “Có một ngụm nhỏ thì say làm sao được. Rượu này đắt lắm đấy, nồng độ cồn cũng thấp, hương vị lại ngọt ngào dễ uống. Em lớn rồi, cũng nên học cách nếm thử một chút để sau này ra ngoài xã hội còn biết giao tiếp chứ. Nào, thử một ngụm đi em.”

Nhìn ánh mắt mong chờ và thái độ kiên quyết của chị gái, lại sợ làm hỏng bầu không khí vui vẻ của cô ấy, Phỉ An đành cắn răng đưa tay nhận lấy.
Dưới ánh mắt chăm chú của Phỉ Bình, Phỉ An nhắm mắt nhấp một ngụm. Chất lỏng chảy xuống cổ họng mang theo vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, ngay sau đó là vị ngọt ấm áp lan tỏa. Cô đặt ly xuống, khẽ nhăn mặt nhưng cũng cố mỉm cười để Phỉ Bình yên tâm.

Thấy em gái đã uống, Phỉ Bình hài lòng quay sang cụng ly với Lương Dụ, tiếp tục câu chuyện dang dở.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tiếng sau, Phỉ An bắt đầu nhận ra cơ thể mình có điều gì đó không ổn.

Một luồng nhiệt nóng rực từ tận đáy dạ dày bỗng nhiên bùng lên, sau đó len lỏi vào các mạch máu, lan nhanh ra khắp tứ chi. Cảm giác nóng râm ran, ngứa ngáy quen thuộc đến đáng sợ ấy lại một lần nữa ập đến, gặm nhấm từng tế bào thần kinh của cô.

Phỉ An hoảng hốt cắn chặt môi dưới. Rõ ràng hệ thống điều hòa của nhà hàng đang để ở mức rất mát mẻ, thế nhưng lưng áo cô lúc này đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Sự bứt rứt bên dưới bụng ngày một rõ rệt. Phỉ An bấu chặt lấy khăn ăn đặt trên đùi, hai chân khép nép cọ xát vào nhau dưới gầm bàn. Cô khó nhọc cựa quậy, nhích mông trên ghế để tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn nhưng vô ích. Càng cọ xát, ngọn lửa trong người lại càng bùng cháy mãnh liệt.

Cô ngước đôi mắt ngập nước, thở dốc nhìn sang hai người đối diện.

Phỉ Bình vẫn đang cười nói rôm rả, ánh mắt lấp lánh nhìn Lương Dụ, hoàn toàn không hề nhận ra sự bất thường của em gái. Còn Lương Dụ, anh ưu nhã nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng và cái dáng vẻ nhấp nhổm vặn vẹo của cô. Khóe môi anh thoảng qua một nụ cười cực nhạt, nhưng rồi anh lại dời mắt đi, điềm nhiên tiếp lời Phỉ Bình như thể chẳng nhìn thấy gì cả.

Họ thật sự giống như không hề nhìn thấy sự chật vật thống khổ của cô.

Chịu đựng đến giới hạn cuối cùng, Phỉ An đột ngột đứng phắt dậy, đẩy lùi chiếc ghế tạo ra một tiếng rít nhẹ trên mặt sàn.

“Chị… chị ơi, anh rể… hai người cứ dùng bữa trước đi… em xin phép đi vệ sinh một lát…”

Không đợi Phỉ Bình phản ứng, Phỉ An xoay người, bước chân lảo đảo, gần như là chạy trối chết về phía hành lang dẫn đến khu vực phòng vệ sinh.

Nhà vệ sinh của nhà hàng vô cùng yên tĩnh và vắng lặng. Tường ốp đá cẩm thạch mát lạnh, hương tinh dầu hoa hồng thoang thoảng trong không khí.

Phỉ An lảo đảo bước đến trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch để giữ cho cơ thể khỏi ngã khuỵu. Cô ngẩng đầu lên, trân trân nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn viền vàng.

Cô gái trong gương có mái tóc hơi rối, hai bên gò má đỏ rực như bôi phấn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt to tròn đen láy thường ngày vốn trong veo ngây thơ, giờ phút này lại ngập tràn hơi nước ướt át, toát lên một vẻ lả lơi lạ thường. Đôi môi cô hé mở thở dốc, dáng vẻ yếu ớt mà gợi tình, trông hệt như một con thú nhỏ đang đói khát đến cùng cực.

Tại sao lại như thế này?

Phỉ An hoảng loạn lắc đầu. Cô phải bình tĩnh lại! Tuyệt đối không thể để bộ dạng lẳng lơ này quay lại bàn ăn được, nếu không Phỉ Bình chắc chắn sẽ nhìn ra điều bất thường.

Cô vội vã đưa tay vặn vòi nước tự động. Dòng nước lạnh ngắt tuôn ra, Phỉ An khum hai bàn tay lại, vốc nước lạnh tát mạnh lên mặt mình hết lần này đến lần khác. Nước lạnh làm ướt sũng những lọn tóc mai, chảy dài xuống gò má, thấm ướt cả cổ áo, giúp cô xua tan đi phần nào cái nóng đang bốc lên ngùn ngụt.

Vuốt đi những giọt nước đọng trên mi mắt, Phỉ An hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, cố gắng ép bản thân phải lấy lại sự tỉnh táo.

Thế nhưng khoảnh khắc cô vừa mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương lần nữa, hô hấp của cô tức thì ngưng lại.

Qua tấm gương phản chiếu, Phỉ An trông thấy dáng người cao lớn của Lương Dụ không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ngay phía sau lưng cô.

Chưa kịp để Phỉ An kinh hô hay lùi lại, Lương Dụ đã tiến sát tới.

Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông chống thẳng lên thành bồn rửa mặt, hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể run rẩy của Phỉ An vào giữa lồng ngực rộng lớn. Hơi thở nóng hổi trộn lẫn với vị rượu vang nhè nhẹ của đàn ông tức thì phả thẳng vào gáy cô, cắt đứt mọi lối thoát.