Đọc xong tin nhắn của chị gái, Phỉ An không nhịn được cắn cắn móng tay. Đây là thói quen từ thuở nhỏ của cô, mỗi khi cảm thấy lo lắng hay căng thẳng thì y như rằng sẽ vô thức làm vậy, dẫu ngày trước bà ngoại đã nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn không sao sửa được.
Phỉ An nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nôn nóng nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn đang sáng đèn.
Một lúc sau, khi cô y tá kia mang theo tập hồ sơ rời đi, chiếc điện thoại trên tay Phỉ An lại rung lên bần bật.
Phỉ Bình: [An An, em khoan hãy về nhà vội. Cứ ở lại phòng khám chơi thêm một lát nữa đi, giúp chị canh chừng anh ấy.]
Phỉ An vô cùng bối rối. Canh chừng? Ý của chị gái là bảo cô giám sát anh rể sao? Lẽ nào đúng như lời chị nói, anh rể thực sự có gì đó mờ ám với cô gái kia?
Trong lòng Phỉ An bán tín bán nghi. Dù thời gian tiếp xúc với Lương Dụ chưa nhiều, nhưng qua những gì quan sát được, cô cảm thấy anh là một người đàn ông có phẩm cách rất tốt. Khí chất của anh luôn ôn hòa lễ độ, tuyệt nhiên không giống kiểu lăng nhăng hay thích “ăn vụng” bên ngoài. Có khi nào chị gái vì quá nhạy cảm nên đã hiểu lầm anh rồi không?
Phỉ An gõ chữ rồi lại xóa, chần chừ một hồi vẫn không biết nên nhắn lại thế nào cho phải. Như đoán được sự lưỡng lự của em gái, Phỉ Bình lại gửi thêm một tin:
[Đây chỉ là do chị tự nghĩ như thế thôi, chưa có bằng chứng gì cả. Như vừa rồi chị nói đó, chỉ là “cảm giác hình như” thôi.]
[Nhưng phụ nữ mà em, vốn là chúa ghen tuông và hay suy diễn lung tung. Chị không dám chắc anh rể em có thay lòng đổi dạ hay không, nhưng về phần cô gái kia, chị dám khẳng định một trăm phần trăm là cô ta có ý đồ với anh ấy!]
[Chị bận rộn như vậy, không thể lúc nào cũng chạy tới phòng khám để nhìn chằm chằm anh ấy được. An An giúp chị nhé. Nói là canh chừng anh ấy, nhưng thực ra là để mắt xem mấy con hồ ly tinh lượn lờ quanh đó định giở trò gì thôi. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà, đúng không?]
Phỉ An đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn đó vài lần, ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy chị gái nói có lý. Chị ấy phải tin tưởng cô lắm mới dám chia sẻ chuyện tế nhị này. Cô thân làm em gái, lại đang ăn nhờ ở đậu, sao có thể khoanh tay làm ngơ cho được? Hơn nữa chị ấy cũng nói rõ rồi, mục đích chính là để mắt tới mấy người phụ nữ không an phận kia, chứ đâu phải bắt cô dán mắt vào anh rể từng giây từng phút.
Nghĩ thông suốt, lúc Lương Dụ vừa sắp xếp xong đống hồ sơ chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, Phỉ An lập tức cất điện thoại. Cô khẽ hắng giọng, lấy hết can đảm ngước lên nói: “Anh rể… bây giờ em có về nhà thì cũng không biết làm gì, em có thể ở lại đây chơi một chút được không ạ?”
Nói xong, sợ Lương Dụ cảm thấy bị làm phiền hoặc khó xử mà từ chối, cô cuống quýt bổ sung: “Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc của anh đâu! Em chỉ ngồi yên ở góc này thôi, nhìn mọi người làm việc cũng thấy vui rồi.”
Thực ra ban đầu cô định nói sẽ phụ giúp vài việc lặt vặt, cơ mà nghĩ lại nơi đây là phòng khám lớn, bản thân lại không có chuyên môn gì cả, động vào làm hỏng đồ đạc hay vướng tay vướng chân người khác thì còn phiền phức hơn, thế nên đành nuốt câu đó vào trong.
Lương Dụ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh không hề nghĩ ngợi gì sâu xa. Anh chỉ cảm thấy phòng khám của mình toàn là mùi thuốc sát trùng và bệnh nhân, đâu phải chốn vui chơi giải trí gì mới mẻ, làm sao so được với mấy quán cà phê hay trung tâm thương mại ngoài phố. Anh chỉ sợ cô ngồi lâu sẽ thấy nhàm chán mà thôi.
Lương Dụ mỉm cười gật đầu: “Được chứ, An An cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé. Khi nào chán, muốn về thì bảo anh, anh sẽ gọi xe cho em.”
Sau bữa trưa ngắn ngủi, Lương Dụ lại lao vào guồng quay công việc. Buổi chiều của anh bận rộn đến mức chóng mặt. Không phải ngồi ở bàn xem bệnh án thì cũng là nghe điện thoại liên tục, ký các loại giấy tờ, bận hơn nữa thì phải trực tiếp thăm khám ở các phòng bệnh. Xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, Phỉ An hầu như không thấy anh có lấy một giây phút nào để nghỉ ngơi hay uống một ngụm nước.
Nhìn cường độ và tần suất làm việc khủng khiếp của anh, Phỉ An ngồi một góc mà không khỏi kinh ngạc, thầm trầm trồ trong lòng. Thể lực của bác sĩ đúng là tốt thật! Bận tối tăm mặt mũi thế này, ăn ngủ đàng hoàng còn không có thời gian, nói gì đến chuyện rảnh rỗi mà đi lén phéng với người khác chứ?
Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu trời bên ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc đã ngả màu xám xịt. Phỉ An đưa tay vỗ lên gáy, lôi điện thoại ra xem. Đã hơn sáu giờ rưỡi, suýt soát bảy giờ tối rồi.
Bên ngoài lúc này Lương Dụ vẫn đang xử lý ca bệnh cuối cùng, bận đến mức quên khuấy mất việc trong văn phòng mình vẫn còn một cô em gái nhỏ đang ngồi chờ.
Ngồi bó gối trên sofa xem điện thoại cả một buổi chiều, tay chân và cổ lưng của Phỉ An đều đã ê ẩm. Cô vừa định đứng lên vươn vai thư giãn gân cốt thì chiếc điện thoại trong tay lại đột ngột rung lên. Quả nhiên, lại là tin nhắn chỉ đạo từ xa của Phỉ Bình gửi tới:
[An An, thường thì phòng khám sẽ đóng cửa lúc bảy giờ. Tầm này mọi người đã rục rịch ra về gần hết, chỉ còn lại anh rể của em thôi. Anh ấy có thói quen ở lại trễ để tự mình dọn dẹp văn phòng và sắp xếp tài liệu.]
[Con bé Triệu Yến Phi đó biết rất rõ thói quen này nên luôn cố tình nán lại tìm cơ hội để được ở riêng với anh rể em.]
Triệu Yến Phi chính là cô y tá xinh đẹp mà Phỉ An đã gặp lúc trưa.
Tin nhắn thứ hai của Phỉ Bình nối đuôi bay tới:
[Tối nào con nhỏ họ Triệu đó cũng viện đủ thứ lý do trên đời để ở lại phòng khám. An An, em thử nghĩ xem, cô nam quả nữ, nửa đêm nửa hôm lại ở cùng nhau trong một tòa nhà vắng tanh không có ai thì chuyện gì có thể xảy ra chứ? Chị lo lắm! Dù anh rể em là người đàng hoàng, nhưng có chắc là người ta cũng chịu an phận không giở trò không?]
Đọc xong những dòng này, thần kinh Phỉ An bỗng chốc căng như dây đàn. Nếu đúng như lời chị nói, vậy thì tình huống hiện tại quả thực không ổn chút nào! Cô vội vàng gõ phím đáp lại: [Vậy bây giờ em phải làm gì đây hả chị?]
Phỉ Bình trả lời rất nhanh, dường như đã tính toán sẵn kế hoạch từ trước:
[Một lát nữa khi anh ấy vào, em hãy giả vờ bị đau chân, nói với anh ấy là chân bị chuột rút hay co rút gì đó không thể đi lại được. Tốt nhất là tìm mọi cách giữ anh ấy lại trong văn phòng để chia cắt, không cho hai người họ có cơ hội ở riêng với nhau.]
Phỉ An còn đang trố mắt nhìn kịch bản của chị gái thì tin nhắn tiếp theo lại hiện lên:
[Anh rể của em làm ngành y mà, tính tình cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo. Trong tủ văn phòng anh ấy có cất vài chai dầu nóng xoa bóp rất xịn. Em cứ kêu đau rồi nũng nịu bắt anh ấy xoa bóp chân cho em. Với tính cách của anh ấy, hiển nhiên sẽ không bao giờ từ chối em đâu. Lúc đó anh ấy phải lo chăm sóc cho em, sẽ chẳng còn tâm trí hay thời gian đâu mà để ý đến mấy người phụ nữ khác nữa!]
Phỉ An sững sờ. Đọc đến dòng chữ “bắt anh ấy xoa bóp chân cho em”, vành tai cô bất giác nóng bừng lên hầm hập.
Kế hoạch này… có phải là quá táo bạo rồi không?