B3 ở ô bắn súng kế bên đợi Hạ Hồng Lãm đi khỏi mới quay qua nhìn cô, trêu chọc hỏi:
“Z9 cãi nhau với cậu chủ à?”
Z9 quay sang, ánh mắt chẳng nhìn ra là vui hay buồn, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô ngắm nghía cây súng trên tay:
“Cãi nhau? Cậu có thấy cấp dưới nào dám cãi chủ không?”
Đúng thế, mối quan hệ giữa họ vốn nên là chủ tớ, và chỉ có thể là chủ tớ.
B3 nghe vậy, vui vẻ nói:
“Vậy ngày mai cô đi ra ngoài có thể cho tôi đi cùng không? Đi chơi một mình sao mà vui bằng hai mình được?”
B3 là một chàng trai trạc tuổi cô, cậu được nhận nuôi từ một cô nhi viện khác, đến đây trước cô mấy ngày. Tuy đã cùng nhau tham gia tập huấn năm năm nhưng lại chẳng mấy thân thiết. Z9 cau mày hỏi:
“Thân nhau lắm hả?”
“Đồ máu lạnh! Đứng bắn súng cạnh cô năm năm rồi đấy!”
“Sao cậu không nói cậu với B6, B12 là anh em?”
“Z9, cô được lắm, dám cười nhạo tên của tôi.”
Cả hàng bắn cười phá lên.
Sau khi nhìn thoáng mọi thứ, Z9 nhận ra những người cùng số phận như họ mới thật sự có thể sát cánh bên nhau, còn người kia, cô đã định sẵn cả đời không thể với tới.
…
Ngày hôm sau, Thẩm Chi Chi và Hứa Hách ngồi xe buýt đến trung tâm giải trí.
Hứa Hách không ngờ Thẩm Chi Chi lại lựa chọn nơi này, dù sao thì trông cô không hề ăn nhập gì với nơi này, cũng chẳng phải kiểu sẽ chơi bung xõa ở mấy khu trò chơi ấu trĩ.
Cậu ấy lôi điện thoại ra, đưa máy quay về phía Thẩm Chi Chi, bông đùa nói:
“Tôi phải quay lại cảnh cô chơi mấy trò con nít này về bán cho thành viên trong đội!”
Thẩm Chi Chi nhún vai tỏ vẻ không hề để bụng, bước thẳng đến vòng đu ngựa gỗ.
Cô ở trong mơ đã ôm theo quá nhiều nuối tiếc rời đi, có rất nhiều điều vẫn chưa thể làm, cho nên bây giờ cô chỉ muốn khỏa lấp những nuối tiếc vẫn còn ẩn nhẫn nhói đau trong lòng ấy.
“B3, tôi muốn chơi cái này! Cậu có chơi không?”
“Chơi, tất nhiên phải chơi chứ!”
Khi vòng quay ngựa gỗ quay đến vòng thứ hai, ở cổng vào xuất hiện ba bóng người, một người trong đó vô cùng quen mặt.
Tuy khu vui chơi khá đông đúc nhưng bởi vì khí chất và tướng mạo xuất chúng của người ở giữa nên rất dễ nhận ra ngay.
Không ai khác chính là Hạ Lan Đình.
Hắn cùng hai người bạn sánh vai đi ngang qua khu vực Thẩm Chi Chi đang chơi, vừa đi vừa trò chuyện.
“Cuối tuần không về nhà? Sao đột nhiên hẹn bọn tôi ra đây?”
“Ở nhà có người không muốn gặp, thấy phiền!”
Âm lượng nói chuyện của họ không nhỏ, Thẩm Chi Chi có thể nghe thấy rõ.
Cô cắn môi, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo bước chân của Hạ Lan Đình, cho đến khi vòng quay chạy đến góc không thể nhìn thấy được nữa.
Hóa ra, Hạ Lan Đình không phải sau khi gặp được Nguyễn Nhu mới dần xa lánh cô, lúc này đã bắt đầu ghét cô rồi.