Đến nội dung chính

Chương 4

admin 2.789 Chữ Cài Đặt

4

Văn Khiêm ngồi thơ thẫn ở ban công, nghĩ ngợi vẩn vơ về cơn giận sắp tới của Thiên Triều một lúc, rồi nhớ về bữa tiệc cuối năm năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Triều thể hiện sự tức giận với cậu.

Đó là bữa tiệc tổng kết năm của khối 11, thầy cô giáo biết ý sau khi chung vui một chút liền rời đi cho học sinh mình thoải mái.

Thiên Triều đến trễ, vào phòng thấy đã náo loạn cả lên, lôi kéo nhau ca hát, hò hét, vỏ bia rượu lăn lốc đầy đất, có người còn nằm vật ra dưới sàn ngủ như chết. Chỉ riêng chiếc ghế sofa đặt sát góc phòng cách biệt với thế giới xung quanh, một người nửa nằm nửa ngồi, lười biếng gác chân lên thành ghế, ánh mắt lim dim như có như không nhìn đám bạn đang quẩy nhiệt tình. Cái kiểu biếng nhác này không ai khác chính là anh đại của lớp 11A2, Văn Khiêm.
Sau một năm học vì đủ lý do mà hai lớp đầu khối 11 lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng xung đột nhau, nhưng chỉ cần Văn Khiêm xuất hiện xem như có thể ổn định cục diện. Nói đơn thuần chỉ vì giá trị vũ lực của cậu mạnh thì không đủ, tên nhóc này với bạn đồng trang lứa luôn toả ra một cảm giác có thể tin tưởng, khả năng lãnh đạo của cậu thật sự rất tốt, dám chịu trách nhiệm, nên chẳng cần tự phong thì khối 11 cũng tôn cậu lên làm anh đại, chứ không chỉ riêng lớp 11A2.

Thiên Triều nhìn một lượt rồi quyết định đi đến sô pha trong góc. Văn Khiêm có vẻ uống cũng không ít, đôi mắt mờ sương hơi mất tiêu cự, đến khi Thiên Triều gạt chân trái đang gác trên thành ghế xuống, cậu mới đảo mắt lên mặt anh.

“Đến trễ vậy?” Văn Khiêm thu chân lại, nhưng không thay đổi dáng ngồi, chỉ ngoẹo cổ sang trái tiếp tục nhìn đám bạn còn hưng phấn choàng vai bá cổ la hét không ngừng.
“Ừm, cao tốc có tai nạn liên hoàn.”

Thiên Triều liếc cậu một cái, vẻ ngoài tên nhóc này rất bắt mắt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hoà, kiểu nam tính mà đến con trai cũng ngưỡng mộ, cộng thêm bộ dạng bất cần càng thêm hút mắt người xung quanh. Hình ảnh buông thả hiện tại của cậu khiến anh dâng trào cảm giác cấm dục mãnh liệt. Anh cởi áo khoác vắt lên thành ghế, tay xoa thái dương, dời chú ý đến đám đông trong phòng, tính xuyên thấu của những âm thanh ở đây quá khủng khiếp, mới vài phút mà đầu anh đã bắt đầu đau âm ỉ rồi.

Ánh mắt Văn Khiêm như có như không đảo hết đám đông đến trên người Thiên Triều, ồ một tiếng trả lời.

Ở vùng quê này quy định người dưới 16 tuổi không được uống rượu bia, cho nên đám học sinh này hiện giờ ai cũng đã đủ tuổi. Lần đầu có cuộc chơi thoả thích không cần kiêng kỵ nên hiện trường mới hỗn loạn như vậy. Có vài người không biết tửu lượng của mình, hiện giờ đã say bí tỉ vật ra sàn nhà ngủ luôn rồi, một nhóm nữ sinh tự thấy không ổn đã dắt nhau về trước, trong phòng đa phần là các nam sinh hăng say chè chén.
Văn Khiêm cảm thấy may mà mình quen chủ quán, đã báo xin ông chủ thuê luôn phòng này đến mai, cậu không đủ sức để kéo cả đám này về trong đêm nay đâu.

“Ăn gì chưa? Tôi báo phục vụ dọn lên.”

Văn Khiêm miệng thì hỏi nhưng không cần câu trả lời, vừa nói vừa đứng bật dậy ra cửa dặn dò phục vụ.

Mấy cái bàn bày biện ở giữa đã bị chiếm dụng cả rồi, nên phục vụ mang vào một cái bàn thấp, vừa tầm với ghế sofa, bắt đầu dọn món lên.

“Uống không?”

“Uống.”

Thiên Triều cầm đũa bắt đầu ăn, ban nãy bụng đã kêu gào không ngớt, nhưng hiện trường hỗn loạn làm khẩu vị của anh giảm đáng kể, may mà Văn Khiêm chủ động gọi đồ ăn, nếu không anh về luôn cho khoẻ người.

Văn Khiêm dùng răng bật mở 2 chai bia đưa cho anh một chai rồi cũng bắt đầu cắm cúi ăn. Cậu nghĩ chắc do tác dụng của 5 ly cocktail vodka pha sting khi chơi trò chơi, cho nên ban nãy nhìn góc nghiêng của Thiên Triều mà cậu lại có phản ứng. Hai năm nay khi vào nội trú, ngoại trừ hùa theo đám phòng kí túc xá, cậu cũng không có quá nhiều nhu cầu sinh lý, nhưng phản ứng kia thiếu chút nữa khiến cậu làm chuyện mất mặt rồi, đến hiện tại cảm giác căng trướng vẫn còn chưa rút khỏi hoàn toàn.

Giữa những năm cấp hai, thời kỳ dậy thì đến với cậu trong sự ngỡ ngàng khi cậu phát hiện bản thân yêu thích hình thể nam hơn nữ, dần dần phản ứng sinh lý cũng chỉ xuất hiện với nam, khủng hoảng, đấu tranh rồi đến dần chấp nhận như hiện tại thì cậu vẫn chưa có mảnh tình chính thức nào. Từ lần đầu gặp ở sân bóng, ngoại hình đến phong thái của Thiên Triều đã thu hút cậu, môi trường sống của cậu chưa từng xuất hiện một người toát ra sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ mà lại lễ độ một cách lịch thiệp như vậy.

Hai lớp còn nằm đối diện nhau, không cần cố gắng vẫn nhìn mặt nhau mỗi ngày, chưa kể xích mích của hai lớp căng như dây đàn, một ngày có thể gây hấn nhau chục lần có lẻ từ những việc nhỏ nhặt. Bình thường trong những vụ việc này, Thiên Triều gần như tàng hình nhưng một khi lên tiếng thì chỉ có hai tình huống, một là ai về nhà nấy, hai là xông vào đánh nhau luôn. Theo như Văn Khiêm cảm thấy, vẻ mặt thì hoà nhã không đổi nhưng với phản ứng của anh với những lần xung đột, cậu có cảm giác tâm tình của anh đều biểu hiện rõ qua đó. Trước giờ nhìn xung đột của hai lớp đến phát ngán, nay vì có người như có như không xen vào lại làm cậu không thấy phiền như trước nữa, có đôi khi cảm thấy những lúc phải làm thẩm phán không công bắt đầu thú vị hơn, như cuộc so găng một chiều với Thiên Triều, phán đoán xem anh sẽ hành xử như thế nào, làm sao để phá hoại kết quả anh muốn. Nói chung một học kỳ vừa qua đỡ nhàm chán hơn hẳn.

Kết quả khi miên man suy nghĩ, lấy việc khác áp chế ham muốn rạo rực trong người mà Văn Khiêm không hay biết bên kia từ kéo nhau hát hò thành kéo áo, giơ nắm đấm, tiếng la hét đã át cả tiếng nhạc EDM đang phát.

Thiên Triều do đói nên cảm thấy bữa ăn này rất ngon, rất thoả mãn, hiếm hoi nụ cười trên môi rõ nét, ánh mắt cũng lấp lánh hứng thú mà xem kịch hay. Anh đá chân Văn Khiêm vẫn còn cắm mặt vào chén lẩu, chờ người kia ngậm một họng nước lẩu ngước lên nhìn, biểu cảm mờ mịt của Văn Khiêm càng khiến nụ cười của anh thêm sâu. Tên nhóc này chưa bao giờ chú ý gì hình tượng, chẳng cố gắng thể hiện vị thế của bản thân, lúc nào cũng bất cần, cà lơ phất phơ, nhưng khi cần vẫn đáng tin tưởng đến lạ, làm anh cứ muốn phá rối rồi xem cậu giải quyết thế nào.

Thiên Triều hất mặt về phía đám người đang níu nhau thành một đoàn giữa phòng, rồi nhướng mày khiêu khích Văn Khiêm một cái: “Tụi này là học sinh trường chuyên đó! Văn võ …”

Văn Khiêm hoàn hồn, ý muốn bịt miệng Thiên Triều xuất hiện liền biến thành hành động, tay trái kẹp cổ, tay phải nắm vào khớp thái dương hàm siết nhẹ. Cơn đau tê truyền lên đỉnh đầu, miệng bị cưỡng ép hé mở khiến lời còn lại của anh bị chặn. Ánh mắt Thiên Triều vẫn còn vương ý cười liếc sang phải nhìn vẻ mặt cau có của Văn Khiêm, ý khiêu khích không hề che giấu.

Lời của Thiên Triều còn chưa trọn vẹn nhưng lại có thể kích phát lòng tự tôn của toàn thể những học sinh đã ngà men say, thế là nhào vào đánh đá tứ tung, bàn ghế chén đũa bị hất đầy đất. Văn Khiêm thấy không cản kịp thì buông lỏng tay phải chuyển thành nắm đấm dứ dứ vào mặt Thiên Triều ý cảnh cáo. Đáp lại cậu là một cái nhún vai, và nụ cười nhếch mép chỉ sợ thiên hạ không loạn của anh. Văn Khiêm lướt mắt nhìn chiến trường rồi cầm chén cầm đũa tiếp tục giải quyết đồ ăn.

Chờ đến khi cả đám đánh đấm mệt phờ người, chỉ còn lôi lôi kéo kéo, ôm nhau vật vờ ra đất thì Văn Khiêm mới đứng dậy kéo từng người ra. Ai cũng có men cả rồi, nhìn đám người đánh đấm đến thoát lực, cậu kiểm tra nhóm bạn học của mình, còn bên kia có cỡ gần chục người tự kiểm tra nhau.

Văn Khiêm xoa mi tâm hỏi Thành Luân bên cạnh vẫn còn hăng máu muốn xong lên trước. Theo nó thuật lại là bốn đứa cùng nhau đi vệ sinh, đùa giỡn nên lỡ đụng một người nhóm bên kia, xin lỗi mà bọn họ không chịu, lời qua tiếng lại một hồi bên kia kéo hết người qua phòng bao này gây sự.

Bên kia vây lại như cái bàn xoay, ai cũng túm tụm lại tên ở giữa kiểm tra, hỏi han, như thể tên đó là báu vật, sợ bị sứt mẻ gì.

Một tên béo tốt nhất đám, đang đứng gần nhóm Văn Khiêm nhất, nghe kể xong liền ngẩng phắt đầu, chỉ tay vào Thành Luân phản bác ngay: “Xin lỗi đếch gì, thái độ hống hách vậy mà kêu là xin lỗi. Là mày đẩy tao ngã sóng xoài còn gì.”

Thành Luân được hình dung như cây sậy không sai chút nào, cao hơn 1 mét 8, người ốm còm nhom, không biết đi hay chạy mà có thể tông một tên béo tốt, cao xấp xỉ nó mà cân nặng phải gấp đôi ngã chổng vó được.

Khánh Thiện một bên mắt bầm tím như nghe chuyện hài, phì một tiếng ôm bụng vừa cười ha ha, chỉ vào tên béo: “Mày chắc nó đẩy mày chứ? Cây tăm đâm ngã cây cột điện ha!”

Lời Khánh Thiện vừa dứt là một tràng cười kéo theo, mấy đứa bạn sau lưng liền nhao nhao lên hùa vào.

Văn Khiêm vẫn đứng nhìn cái tên được chăm sóc đang đứng giữa vòng vây, cậu cảm thấy tên này quen quen.

Chẳng cần cậu lục tìm trong ký ức quá lâu, hắn đã ngẩng mặt, đẩy tên béo sang bên đi đến trước mặt cậu.

“Hi, Văn Khiêm. Lại gặp nữa rồi.”

Trọng Phúc thấy rõ mặt tên kia, miệng không kiềm được bật thốt tiếng chửi thề. Ban nãy nó vẫn ở trong phòng, khi bên kia ập vào nó cũng chưa nhìn rõ hết mặt, giờ thì rắc rối rồi.

“Không gặp.”

Văn Khiêm vừa nhìn thấy hắn là phất tay xoay người luôn, mà cậu muốn đi nhưng Thiên Triều lại hóng hớt, chặn ngay trước mặt cậu, hỏi: “Oan gia à?”

Cái tên mang rặc mùi nhà giàu mới nổi, chẳng bận tâm phải nói chuyện với cái ót của Văn Khiêm, hất hàm láo xược nói: “Sao lại xa cách vậy? Tao còn đang muốn hỏi thăm con mẹ điên của mày mà.”

Thiên Triều đứng đối diện Văn Khiêm, có thể nhìn thấy rõ biểu cảm thay đổi của cậu, ánh mắt tối xuống, nhướng nhẹ đôi mày, một cảm giác uy hiếp lan toả. Anh hơi bất ngờ, còn thấy mới lạ, ngay cả lần cậu đánh nhau ngoài trường cũng chưa cảm nhận được sự nguy hiểm này.

Văn Khiêm ngoái đầu lại nhìn, giọng điệu lại nhẹ nhàng như nói thời tiết hôm nay đẹp: “Mày muốn đi ra hay được khiêng ra?”

Tên nhãi đó có cái mã khá đẹp, cao ráo, cân đối, gương mặt búng ra sữa bị nét mặt láo xược khiến người khác cảm giác như đứa nít ranh, khoé miệng thì bị ai đánh cho vêu lên. Tên này là kiểu thích được người khác chú ý, dù là hướng tốt hay xấu hắn đều rất hưởng thụ. Giống như hiện tại, lời nói khó nghe của hắn nhận lại đầy ánh mắt chán ghét nhưng với hắn như lời tán thưởng. Hắn lấy tay vuốt tóc mái loà xoà trước mặt: “Mẹ mày đến đây khiêng tao thì được. Mặt đẹp dáng ngon, hành động quá khích một chút nhưng trút bỏ bộ đồ đó..”

Lời hắn chưa dứt, cái bóng của Thiên Triều đã đến bên cạnh hắn, Văn Khiêm vừa xoay người lại đã thấy tay trái của anh như búa tạ nắm đầu hắn, không ai hay biết tại sao giữa đường lại xuất hiện một cái ghế nhôm, cái đầu của hắn như bị nam châm hút, đập mạnh vào cái ghế, khiến cái ghế vang lên một tiếng “koong” vang dội rồi oanh liệt ngã ngang, đầu của hắn tiếp tục theo đường thẳng nện nửa mặt phải xuống đất.

Văn Khiêm là người phản ứng đầu tiên, giơ chân đạp tên béo còn đang ngơ ngác cho ngã chổng vó, rồi quét chân ngang về phía tên khác đang cầm ghế nhôm ban nãy giơ lên muốn phang vào Thiên Triều. Ngay lúc này mọi người mới xử lý được thông tin, xắn tay áo lao vào xáp lá cà.

Thiên Triều ngồi xổm xuống vẫn dùng một bàn tay trái giữ lấy đầu tên láo xược không cho nó ngóc đầu lên, Văn Khiêm phải thầm khen trong lòng lực bàn tay anh kinh thật.

Cậu càng chẳng nể nang, nhấc chân đạp vào chân trái của hắn, cái đạp nhìn nhẹ nhàng nhưng mà đổi lại là một tiếng thét thảm thiết. Một cước này đạp đúng vào khớp gối, âm thanh nhỏ từ khớp lọt vào tai của Thiên Triều khiến anh cũng cảm thấy đau. Đầu gối của hắn dưới lớp quần kaki biến dạng thấy rõ, đầu hắn vẫn bị Thiên Triều đè chặt, chỉ có thể quơ tay loạn xạ, cố gắng kéo lê gối trái lên muốn nhìn

Văn Khiêm vẫn giữ chân mình trên chân trái của hắn, còn dây đi dây lại nhè nhẹ: “Vậy là mày muốn được khiêng.”

Bị đạp đến trật khớp, tên đó không còn chút sức nào để phản kháng, gào khóc như đứa con nít. Văn Khiêm nhìn hắn quằn quại một lúc rồi đi đến kéo tay Thiên Triều ra để anh đứng đối diện mình, mở lời nhờ vả: “Anh về trường báo giáo viên đi. Tên này chuyên gây sự, có giáo viên mới giải quyết được.”

Thiên Triều nhìn sâu vào mắt cậu, anh cảm thấy có vẻ cậu không muốn anh tiếp tục ở lại. Nhìn một lúc mà ánh mắt tên nhóc này cũng không dao động, thẳng thắn đáp lại ánh nhìn của anh, dù nghi vấn vẫn còn đó nhưng lời đề nghị này cũng không có vấn đề, anh phủi phủi bàn tay, xác định lại lần nữa: “Tại sao là tôi?”

“Anh đáng tin với giáo viên.”

Văn Khiêm không cho thái độ gì, xoay người đi, bình tĩnh cầm lấy cái ghế nhôm méo mó, dựng lên chặn ngay cổ tên kia, nhặt một cái khăn ướt đã dùng qua dính đầy đồ ăn thừa nhét vào miệng hắn, rồi thong thả đặt mông ngồi lên, chân gác lên ngực của hắn, nhìn Thiên Triều gật nhẹ đầu: “Cảm ơn.”

Đối với một loạt hành động của cậu, trong đầu liền nghĩ tên nhóc này ngầu quá đi, ý nghĩ đó làm anh muốn bật cười. Tên nhóc này luôn thu hút anh một cách không thể lý giải được, thôi thì tạm tin cậu, anh phẩy tay, đi lại sô pha cầm áo khoác rời đi.