Hoàn toàn không màng đến việc bỏ đi một cách tùy hứng như vậy sẽ gây ra hậu quả gì.
Trong khi đó, Tống Diễn đã hoàn toàn nguội lạnh với hắn. Mặc cho Ngôn Triều nói hết lời ngon tiếng ngọt, hạ giọng nhận lỗi, thậm chí quỳ một gối hạ mình níu kéo đòi quay lại, Tống Diễn cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Anh ta chỉ tự mình ăn cháo, sau đó mới lạnh nhạt nói với Cố Chi Kỳ: “A Kỳ, mời Ngôn thiếu gia ra ngoài. Từ nay chúng ta là người xa lạ, không bao giờ gặp lại nữa.”
Tống Diễn một khi đã quyết là sẽ không quay đầu, nói không gặp là dứt khoát không gặp. Ngôn Triều lại đến bệnh viện thăm, nhưng ngay cả cửa phòng bệnh cũng chẳng được bước vào.
Hắn dồn hết tâm trí lên người Tống Diễn, hoàn toàn mặc kệ chuyện mình tự ý bỏ dở tiệc đính hôn đã biến nhà họ Ngôn thành trò cười cho cả giới thượng lưu. Cha Ngôn bị hắn chọc tức đến mức suýt lên cơn đau tim ngay tại chỗ. Sau việc đó, ông bắt hắn phải cắt đứt với Tống Diễn, nếu không thì ông coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này. Thế nhưng, hắn chẳng chút do dự mà chọn Tống Diễn.
…
Ngày Tống Diễn xuất viện, hắn lấy thân mình chặn đầu xe, cuối cùng buộc Tống Diễn phải gặp hắn một lần.
Hôm ấy trời đổ mưa to, Ngôn Triều (trong mơ) nhìn thấy bản thân mình ướt sũng đứng trước mũi xe Tống Diễn, hệt như một chú cún đáng thương bị chủ nhân ruồng bỏ. Hắn bám chặt lấy cửa xe không chịu buông, giọng run rẩy.
“Anh Diễn, anh Diễn, anh nghe em nói. Em và Thiệu Vũ đính hôn chỉ vì hợp tác làm ăn thôi, em và cô ấy không hề có bất kỳ quan hệ nào khác.”
Hắn bướng bỉnh nhìn Tống Diễn, vành mắt đỏ hoe. Mái tóc ướt đẫm nước mưa bết dính trước trán khiến hắn trông vô cùng nhếch nhác. Lúc nói, không kìm được nghẹn ngào: “Anh, anh tin em được không?”
Tống Diễn thậm chí không thèm xuống xe, chỉ hạ nửa ô kính cửa sổ, hơi nâng cằm, tỏ vẻ cao quý lạnh lùng: “A Triều, chúng ta kết thúc rồi. Ngay thời điểm cậu đính hôn với tiểu thư nhà họ Thiệu, chúng ta đã không thể quay lại được nữa.”
“Anh Diễn…” Bàn tay bấu vào cửa xe dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ngôn Triều cắn chặt răng, gò má ướt đẫm, không rõ là nước mắt hay nước mưa: “Anh, anh không cần em nữa sao?”
“Đúng vậy.” Tống Diễn lạnh nhạt nhìn hắn: “Ngôn Triều, tôi không cần cậu nữa. Cũng xin cậu từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi.”
“Ngôn thiếu gia, xin hãy buông tay ra. Nhỡ cậu bị thương, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Tên đàn ông ngồi ở ghế lái liếc xéo Ngôn Triều đầy khinh bỉ, châm chọc: “A Diễn đã nói rõ ràng với cậu rồi, cứ tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Ngôn thiếu gia vẫn nên ngoan ngoãn về sống qua ngày với vị hôn thê của cậu đi.”
“A Kỳ, đi thôi.” Tống Diễn chẳng buồn liếc Ngôn Triều thêm một cái nào, bảo Cố Chi Kỳ lái xe đi.
Cố Chi Kỳ đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt đi. Ngôn Triều bị quán tính kéo ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay bị đá sỏi cứa rách một đường rướm máu, đau đến mức hắn lập tức nước mắt giàn giụa.
Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu cho sự “đau đớn” của Ngôn Triều.
Tống Diễn càng từ chối và né tránh, Ngôn Triều lại càng yêu Tống Diễn đến mức điên dại. Lời khuyên can của cha mẹ và bạn thân đều vô dụng, chẳng ai có thể khuyên hay cản được hắn.
Ngôn Triều nhìn bản thân tự bẻ gãy lòng kiêu hãnh và góc cạnh của mình, vứt bỏ gia đình, bỏ bê sự nghiệp, đánh mất chính mình, mỗi ngày lẽo đẽo bám theo Tống Diễn như một con chó, chỉ mong anh ta chịu ngoảnh lại và tha thứ.
Hắn vẫy đuôi van xin lòng thương hại, nhưng Tống Diễn lại coi hắn như không khí, chỉ xem hắn là gã bạn trai cũ không quan trọng.
Ngôn Triều trơ mắt nhìn những người đàn ông bên cạnh Tống Diễn thay đổi hết người này đến người khác, nhìn đóa hoa cao ngạo lạnh lùng này bị bao kẻ hái xuống ôm vào lòng. Hắn đau đớn và phẫn nộ tột cùng, nhưng chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn không thể làm gì được.
Cho đến ngày Tống Diễn và Cố Chi Kỳ vào khách sạn thuê phòng lên giường với nhau, còn hắn thì chôn chân ngoài cửa phòng suốt một đêm. Ngày hôm sau cánh cửa mở ra, Tống Diễn được Cố Chi Kỳ ôm eo, trên cổ vẫn còn vương những vết đỏ chưa phai, lạnh lùng nói với hắn: “Ngôn Triều, hành vi này của cậu chỉ khiến tôi thấy phiền phức và chán ghét.”
Vậy mà hắn chẳng hề bận tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn Tống Diễn, hỏi: “Anh Diễn, dù em có làm chó cho anh, anh cũng không cần sao?”
Tống Diễn chưa kịp lên tiếng, Cố Chi Kỳ đã bật cười khẩy: “Muốn làm chó cho A Diễn cũng chưa tới lượt cậu đâu. Cậu không còn xứng nữa rồi, Ngôn Triều à.”
Tống Diễn vỗ nhẹ lên tay Cố Chi Kỳ, cúi người bóp cằm Ngôn Triều ép hắn phải ngẩng lên nhìn mình, cuối cùng khẽ cười: “Được thôi, cún con của tôi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu cậu làm tôi không vui, tôi sẽ không cần cậu lần thứ hai đâu.”
Ngôn Triều nói: “Được.”
“Cún ngoan lắm, vậy…” Tống Diễn mỉm cười. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng quát: “Ngôn Triều!”
Cậu bạn thân bước tới, hất mạnh tay Tống Diễn ra, túm cổ áo lôi tuột hắn từ dưới đất lên. Nhìn đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn đến mất tiêu cự vì thức trắng đêm của hắn, từng chữ từng chữ nói: “Chú Ngôn mất rồi.”