Nửa đêm về sáng, mưa lớn như trút nước bất ngờ đổ xuống, biến cả thành phố thành một chiếc thuyền cô độc giữa biển khơi.
Đêm mưa mù mịt, chẳng thấy trăng sao. Chút ánh sáng duy nhất giữa đất trời là những tia chớp thỉnh thoảng xé toạc bầu không gian, kéo theo ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội.
Ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua căn phòng, rọi thẳng lên đôi mắt nhắm nghiền của người đang say ngủ trên giường.
Lẽ ra, bên ngoài gió bão, sấm chớp giật đùng đùng, người ngủ say đến mấy cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lớn cỡ này, nhưng hắn lại không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Chỉ là giấc ngủ cũng không yên ổn.
….
Quả cầu ánh sáng màu xanh bạc lặng lẽ chỉnh độ sáng của mình xuống mức thấp nhất, không một tiếng động đáp xuống bên gối của chàng trai trẻ.
07 nhìn ký chủ đang ngủ toát cả mồ hôi, giữa trán nhíu chặt, nhất thời không dám cưỡng ép đánh thức hắn, bốn chiếc cánh cơ học trong suốt sốt ruột đập loạn xạ.
Có phải không nên thả cốt truyện vào ngay trong giấc mơ không nhỉ? Hình như làm ký chủ gặp ác mộng mất rồi?
…
Ngôn Triều đang bị kẹt trong giấc mơ khó mà tỉnh lại, ngay lúc này đang trải qua một cuộc đời khác trong mơ.
Kỳ lạ thay, hắn biết rất rõ mình đang nằm mơ. Dù đang ở góc nhìn của người ngoài cuộc, hắn lại bị ép phải đồng điệu cảm xúc với chính mình trong mơ.
Mở đầu giấc mơ, là cái đêm định mệnh giữa hắn và bạn trai cũ Tống Diễn.
Sau bữa tiệc chào mừng hắn du học về nước, hắn đã xảy ra tình một đêm với Tống Diễn người bị kẻ khác hãm hại bỏ thuốc. Chuyện xong xuôi, Tống Diễn tỉnh lại trước, nói rằng đêm qua hai người chỉ là đôi bên cùng có lợi, tình một đêm, không cần bận tâm. Đồng thời anh ta mượn cớ đó từ chối luôn yêu cầu trao đổi số điện thoại của Ngôn Triều.
Nhưng đời lúc nào cũng đầy rẫy sự trùng hợp. Tuần đi làm tiếp theo, tổ dự án của Tống Diễn có một người mới “nhảy dù” vào. Người mới này chẳng ai khác chính là vị tiểu thiếu gia Ngôn Triều, có gia sản khổng lồ không chịu thừa kế, lại cứ thích chạy ra ngoài tự lực cánh sinh.
Khi nhìn thấy Ngôn Triều, vẻ mặt Tống Diễn không hề gợn sóng, bộ dạng hờ hững. Anh ta giải quyết công việc như bình thường, dặn dò vài câu rồi quay về văn phòng của mình.
Thế nhưng thái độ này của anh ta lại càng khiến Ngôn Triều thêm bất mãn.
Giờ nghỉ trưa, vị tiểu thiếu gia họ Ngôn gõ cửa phòng làm việc của Tống Diễn, đi thẳng vào vấn đề hỏi tổng giám đốc Tống đây là tính ăn xong chùi mép à? Chuẩn bị vạch rõ giới hạn với người cấp dưới vừa tình một đêm sao?
Tống Diễn hơn hắn tận mười tuổi, đương nhiên sẽ không để trò khiêu khích cỏn con này vào mắt.
Anh ta mặc kệ cho vị Ngôn tiểu thiếu gia châm chọc đủ kiểu, đợi hắn nói xong mới lịch sự mời hắn ra ngoài. Anh ta còn nhắc nhở, lần sau nếu không có sự cho phép của anh ta thì đừng tùy tiện xông vào phòng cấp trên, đó là một hành vi rất bất lịch sự.
Sau đó, anh ta lại ném một tệp hồ sơ dự thầu cho Ngôn Triều, bảo hắn trong tuần này hãy làm một bản đối chiếu giữa sản phẩm của đối thủ cạnh tranh với sản phẩm công ty để viết phân tích. Nếu không viết ra hồn, e rằng đành phải mời Ngôn tiểu thiếu gia cuốn gói rời đi.
Ngôn Triều là kiểu người điển hình ưa mềm không ăn cứng, anh ta càng khích tướng thì hắn càng muốn đối đầu. Tống Diễn ra bài toán khó, hắn lại càng phải làm cho thật tốt.
Hắn thức liền mấy đêm, làm ra một bản phân tích sản phẩm cạnh tranh gần như hoàn hảo để chứng minh năng lực bản thân. Thế nhưng khi hắn ném nó ra trước mặt Tống Diễn, anh ta chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ lật xem qua rồi cười nhạt, đứng dậy chìa tay ra nói chào mừng gia nhập tổ dự án của tôi.
Sau chuyện này, Tống Diễn cũng xóa bỏ định kiến, không còn coi Ngôn Triều là tên thiếu gia bất tài vô dụng nữa. Còn sự chú ý của hắn dành cho Tống Diễn thì ngày một nhiều hơn.