Đến nội dung chính

Chương 10

admin 593 Chữ Cài Đặt

Thấm thoắt, một tháng trôi qua.

Tiểu cô nương Ôn gia tròn đầy tháng. Để ăn mừng đích nữ chào đời khỏe mạnh, Ôn phủ mở tiệc linh đình, mời khắp các vương công quý tộc trong kinh thành.

Chu Hoàng hậu bãi giá đến Ôn phủ, mang theo lễ vật của Hoàng đế, cấp đủ thể diện cho Ôn gia.

Trong phòng ngủ ấm áp sau hậu viện, tiểu Biểu Hoan đang say ngủ trong nôi gấm, Chu Hoàng hậu dẫn theo một đoàn mệnh phụ phu nhân từ ngoài sảnh tiến vào.

Tiếng xiêm y thướt tha, tiếng trang sức vàng ngọc va vào nhau cùng mùi phấn son nồng hắc bỗng chốc tràn ngập khắp căn phòng vốn đang yên tĩnh.

Tiểu Biểu Hoan giật mình, sự ồn ào và mùi hương lạ lẫm phá vỡ giấc ngủ của đứa trẻ một tháng tuổi. Nàng cảm thấy sợ hãi, mếu máo rồi khóc thét lên.

Ôn phu nhân vội bước tới bên nôi, khẽ giọng nói: “Nương nương thứ lỗi, tiểu nữ gắt ngủ nên mới thất lễ thế.”
Chu Hoàng hậu dịu giọng cười nói: “Trẻ con một tháng nhạy cảm, là do mọi người tới quá đông thôi.”

Hoàng hậu nói rồi tiến lại gần, cúi người định tự tay vỗ về đứa trẻ.

Bà vú bên cạnh cũng cuống cuồng đổi tư thế bế, dâng sữa ấm, nhưng càng dỗ, tiểu Biểu Hoan càng hoảng sợ trước đám đông và mùi hương xa lạ xung quanh.

Tiếng khóc cứ thế ngặt nghẽo kéo dài, khản cả giọng, mặt mũi đỏ bừng lên không cách nào nín được.

Ở phía hành lang dài dẫn vào hậu viện, Tư Mã Tuyên đang chậm rãi sải bước.

Tiếng khóc ngặt nghẽo, khản đặc từ căn phòng phía trước truyền ra lọt vào tai hắn.

“Thái tử…” Chu Hoàng hậu hơi sửng sốt, nhìn thấy sát khí âm trầm trên người hắn thì thức thời lui về phía sau một bước.

Đám tỳ nữ, mệnh phụ phu nhân nhìn người bước vào là Tư Mã Tuyên vội vàng quỳ xuống hành lễ, đến thở mạnh cũng không dám.
Hắn lướt qua mọi người, giật lấy nữ hài đang khóc hết hơi ở trong tay bà vú.

Hắn không biết bế trẻ con, bàn tay to lớn, từng đốt ngón tay khẳng khiu siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của nàng, thô lỗ ôm vào lòng.

“Đi ra ngoài.”

Đám người như được đại xá đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, sợ Thái tử đổi ý, người nào người nấy đều vội vã lui ra, bước chân nhanh đến mức hận không thể mọc thêm một đôi chân.

Tiểu Biểu Hoan đang khóc thét bỗng nhiên nín bặt, hai con mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn kẻ vừa thô bạo bắt lấy mình.

Trong vô thức, bàn tay nhỏ xíu như nụ hoa của tiểu Biểu Hoan bất chợt quờ quạng, rồi túm chặt lấy một góc thêu chỉ vàng trên vạt áo mãng bào đen tuyền của hắn.

Lực tay của trẻ sơ sinh không lớn, nhưng cái níu chặt ấy lại khiến cơ thể Tư Mã Tuyên khẽ cứng đờ.
Đôi mắt đen nhánh của bạo quân híp lại, hắn nhìn chằm chằm vào nắm tay nhỏ xíu đang bấu víu lấy y phục của mình, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt còn dính vệt nước mắt mang đầy ủy khuất của nữ hài.

Sự ỷ lại vô thức này triệt để thôi thúc lòng chiếm hữu cực đoan sôi sùng sục trong máu hắn: “Muốn làm Thái tử phi của cô sao?”